Từ năm 2023 đến nay, có 282 bé gái trong tuổi vị thành niên mang thai, bị xâm hại tình dục; đặc biệt có nhiều bé gái mang thai khi mới 12 đến 14 tuổi, hầu hết xảy ra ở 5 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày 16/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền Luật An ninh mạng và văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho hơn 900 em học sinh của trường.
Tại Hội nghị chuyên đề “Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng” do Bộ Công an tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Những đặc tính của môi trường mạng như ẩn danh, kết nối, chia sẻ thông tin không giới hạn dần trở thành những điều kiện lý tưởng cho các đối tượng xấu, các loại hình tội phạm phát sinh, hoạt động.
Trẻ em, nhất là trẻ em gái là đối tượng cần được bảo vệ trước các nguy cơ tiêu cực ảnh hưởng đến tâm sinh lý nhằm giúp các em phát triển bình thường, khỏe mạnh. Tuy nhiên, trước những tác động tiêu cực của xã hội, vấn nạn bạo lực, xâm hại, bắt cóc trẻ em vẫn diễn ra. Thực trạng này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt với những giải pháp hiệu quả của chính quyền, các cơ quan chức năng, cũng như toàn xã hội.
Ngày 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Nhầy, sinh 1967, ngụ phường An Bình A, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi giết người.
Tiếp tục thông tin về vụ án hình sự Dâm ô đối với bé trai dưới 16 tuổi xảy ra tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 26/9, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tư Nghĩa đã có Quyết định 02/QĐ-VKS chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền.
Trong bối cảnh bạo lực gia đình đang diễn biến nghiêm trọng với nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, bảo đảm quyền và nguyện vọng chính đáng của người bị bạo lực gia đình, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là yêu cầu cấp thiết trong xử lý vi phạm về bạo lực gia đình.
Ngày 19/4, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với vai trò là cơ quan đầu mối phụ trách hoạt động của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) phối hợp Ban Thư ký ASEAN và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Hội thảo khu vực về thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong ASEAN.