Tại buổi họp báo, bác sĩ Masaya Kato, Chuyên gia về bệnh lây nhiễm, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam lý giải bệnh chỉ lây qua tiếp xúc trực tiếp từ người sang người qua máu, các chất bài tiết, cơ quan hay dịch tiết cơ thể của người hay động vật nhiễm bệnh hoặc tử vong do virus Ebola.
Bệnh cũng có thể lây nhiễm gián tiếp khi vết xước trên da hay niêm mạc của người lành tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm bởi các chất tiết của người nhiễm virus, như quần áo, ga trải giường nhiễm bẩn hay kim tiêm đã qua sử dụng. Ngoài ra, bệnh cũng có thể lây qua sữa mẹ hoặc tinh dịch của người mắc Ebola.
“Đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Ebola. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm lan tràn thấp vì chưa có nguồn xác định. Thời gian qua Chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam đã có những kế hoạch hành động phòng chống dịch chuẩn bị rất tốt, đưa ra hướng dẫn đầy đủ cho người dân và cũng chưa ghi nhận ca bệnh nên nguy cơ dịch bệnh lây lan thấp”, bác sĩ Masaya Kato nói.
Ông Kato nhấn mạnh, Việt Nam chủ động, tích cực thông tin nhưng cũng tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân. Nâng cao nhận thức về các yếu tố nguy cơ của bệnh và các biện pháp phòng tránh cho người dân hiện đang là biện pháp duy nhất để giảm số ca mắc và tử vong do virus Ebola.
Theo WHO, nguy cơ một người đi du lịch hoặc làm ăn bị nhiễm virus Ebola trong thời gian lưu lại vùng bị ảnh hưởng, và mắc bệnh sau khi trở về rất thấp, kể cả nếu trong thời gian đó họ đến những địa phương có những ca bệnh đầu tiên được ghi nhận. “Nếu bạn đi thăm gia đình hoặc bạn bè ở những khu vực bị ảnh hưởng, nguy cơ cũng thấp tương tự như vậy, trừ khi bạn có tiếp xúc trực tiếp với cơ thể một người mắc bệnh hoặc chết do virus Ebola” – đại diện WHO cho biết.
Những người đã từng ở những nơi có dịch bệnh do virus Ebola, hay từng tiếp xúc với người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm virus Ebola, xuất hiện các triệu chứng bệnh đột ngột, vô cùng mệt mỏi, đau cơ, đau đầu, đau họng, nôn, ỉa chảy, phát ban, suy giảm chức năng thận, gan, và ở một số trường hợp có xuất huyết nội và ngoại cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị.
Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định, những đáp ứng hiện tại của Bộ Y tế là cần thiết. Dịch bệnh mới nổi thường biến đổi không lường, càng hạn chế các bệnh vào Việt Nam càng tốt.
“Ví dụ, bệnh tay chân miệng trước năm 2000 nước ta không hề có, giờ mỗi năm cả nghìn ca mắc. Điều chúng tôi lo ngại là vấn đề tâm lý, xã hội. Vừa rồi trên mạng xã hội có thông tin Việt Nam đã có một ca bệnh Ebola ở Bệnh viện Bạch Mai. Tôi khẳng định đây là thông tin không chính xác. Hiện hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus Ebola”, ông Phu nói.
Theo Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Việt Nam hiện nay có hai phòng an toàn sinh học có thể tiến hành các xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và phòng an toàn sinh độ cấp độ 3 tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh (cấp độ 3). Ngoài ra, các tỉnh có phòng an toàn sinh học cấp độ 2 và 1. Bệnh do virus Ebola chỉ có thể được chẩn đoán thông qua xét nghiệm, vì vậy ngoài các triệu chứng lâm sàng cần chú ý đến dịch tễ.
Liên quan đến thông tin năm 2015 sẽ có vắc-xin phòng bệnh do virus Ebola, đại diện WHO tại Việt Nam cho biết đến thời điểm hiện tại, chưa có vắc-xin phòng bệnh hay phương pháp điều trị đặc hiệu. Hiện chỉ chủ yếu điều trị triệu chứng và hỗ trợ, bù nước, điện giải.
“Khi sản xuất được vắc-xin thì phải thử phản ứng lâm sàng, được phép của các cơ quan chức năng mới được áp dụng lên người. Cả thế giới đều hết sức nỗ lực để phát triển vắc-xin, vì vậy chúng ta cũng hy vọng rằng sẽ sớm có vắc-xin này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thể có câu trả lời chính xác về thời gian”- ông Kota nói.
Tính đến ngày 12-8 đã có 1.848 trường hợp mắc virus Ebola, trong đó hơn 1.013 người đã tử vong. Số trường hợp mắc và tử vong do virus Ebola tại bốn nước Tây Phi gồm Guinea, Nigeria, Liberia, Sierra Leone liên tục gia tăng. Các quốc gia châu Á vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc virus Ebola.
Tổ chức Y tế thế giới đánh giá đây là vụ dịch lớn nhất của căn bệnh này trong lịch sử gần bốn thập kỷ qua, dịch lan truyền nhanh và đã tuyên bố về tình trạng khẩn cấp, cần được cộng đồng quốc tế quan tâm và ưu tiên triển khai khẩn cấp ở cả cấp quốc gia và quốc tế.
| Ngày 12-8, đoàn công tác của Bộ Y tế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã làm việc với Cảng vụ Hàng không Tân Sơn Nhất và kiểm tra công tác phòng, chống dịch của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế ở Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế thành phố cho biết khi phát hiện hành khách sốt cao trên 38 độ C thì trung tâm sẽ cách ly ngay để kiểm tra lâm sàng. Về dịch tễ, nếu nghi ngờ hành khách nào trở về từ vùng có dịch thì sẽ chuyển hành khách về BV nhiệt đới TP Hồ Chí Minh là tiếp nhận ban đầu. MINH ANH |