Vượt mọi khó khăn, nỗ lực bảo đảm công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân dịp Tết

NDO - Chiều 8/2 (tức 29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Nhi Trung ương. Cùng đi có Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.
0:00 / 0:00
0:00
Vượt mọi khó khăn, nỗ lực bảo đảm công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân dịp Tết ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên kíp trực ngày Tết của Phòng Khám cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: TRẦN HẢI

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Thủ tướng đã thăm, động viên, tặng quà chúc Tết các bệnh nhân đang được cấp cứu tại Phòng Khám cấp cứu.

Tặng quà chúc Tết, động viên các y, bác sĩ đang ứng trực cấp cứu tại đây, Thủ tướng hỏi thăm tình hình cấp cứu các ca bị tai nạn dịp Tết; động viên các y, bác sĩ nỗ lực tranh thủ “giờ vàng”, ưu tiên cấp cứu người trước với tinh thần khẩn trương, “ngay và luôn”, hoàn thiện giấy tờ sau…

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, dịp này, Bệnh viện thực hiện các nhiệm vụ chính: chăm sóc và điều trị và các bệnh nhân nặng (khoảng 100 bệnh nhân), ngoài ra, đang có khoảng 450 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện; tiếp nhận, thu dung, xử lý các ca cấp cứu với 1 ca bố trí khoảng 35 bác sĩ trực tại khu cấp cứu; kíp trực thường trú có 2 kíp, luôn sẵn sàng khi có tình huống đột xuất; đối với các hoạt động hậu cần, Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư phục vụ dịp Tết; luôn sẵn sàng hệ thống thông tin nội bộ; sẵn sàng hệ thống Telemedecine. Bệnh viện cũng luôn chú ý bảo đảm vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân dịp Tết.

Vượt mọi khó khăn, nỗ lực bảo đảm công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân dịp Tết ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà bệnh nhân đang được điều trị ở Phòng Khám cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: TRẦN HẢI

Lãnh đạo Bệnh viện cho biết, đối với tai nạn giao thông, tỷ lệ tai nạn giao thông do rượu, bia giảm hơn so mọi năm. Tuy nhiên, các tai nạn mang tính đặc thù dịp Tết vẫn tăng hơn so ngày thường, ngoài ra xuất hiện các loại hình tai nạn do pháo mà mọi năm chưa thấy.

Thay mặt hơn 2.500 người lao động của Bệnh viện, đồng chí Dương Đức Hùng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, động viên; hứa với Thủ tướng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đặc biệt là làm tốt công tác khám chữa bệnh, cứu chữa người bệnh trong dịp Tết này.

Phát biểu ý kiến, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân và người nhà lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, tất cả chúng ta đang tập trung lo cho nhân dân được hưởng một cái Tết sum vầy, đoàn tụ. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận là các bệnh nhân và thầy thuốc không thể về nhà được. Không có Tết nào là không có bệnh nhân.

Thủ tướng chia sẻ nỗi vất vả của các gia đình bệnh nhân dịp Tết. Với các thầy thuốc, Thủ tướng nêu rõ, còn bệnh nhân thì các y bác sĩ chưa thể nghỉ được. Bác Hồ đã dạy "Thầy thuốc như mẹ hiền", phải chăm sóc bệnh nhân như người thân ruột thịt của mình, coi sự đau đớn của bệnh nhân như là sự đau đớn của mình. Chúng ta phải hy sinh trong niềm vui chung của đất nước, của gia đình.

Vượt mọi khó khăn, nỗ lực bảo đảm công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân dịp Tết ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc Tết Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và kíp trực ngày Tết. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng nêu rõ, năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước chúng ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong sự đóng góp chung này có sự đóng góp quan trọng của ngành y tế.

Thủ tướng nhắc lại trong đại dịch Covid-19, ngành y tế là lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch, trong đó có nhiều y, bác sĩ đã hy sinh vì dịch bệnh; cho biết, Chính phủ đang nghiên cứu các chế độ chính sách cho những y, bác sĩ đã hy sinh vì đại dịch.

Thủ tướng cũng lưu ý ngành y tế cần cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa, nhất là các vấn đề đấu thầu trang thiết bị, thuốc men; cần tháo gỡ về thể chế, làm tốt công tác chuyên môn.

Thủ tướng đánh giá cao, năm 2023 là năm ngành y tế có nhiều nỗ lực cố gắng; đã từng bước tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức để tăng cường năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở để bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân với tinh thần đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trước hết, trên hết, trong đó có sự đóng góp quan trọng, tích cực của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thủ tướng nêu rõ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có bề dày truyền thống, là bệnh viện tuyến đầu về ngoại khoa, xung kích về chuyên môn, là tuyến chữa bệnh cuối cùng. Do đó, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện cần phải nhận thức rõ, đây là trách nhiệm, sứ mệnh lịch sử, khi không còn ai làm thì chúng ta phải làm, phải làm tốt, phải cứu chữa người bệnh; cần tổng kết thực tiễn, nhất là dịp Tết này có những loại thương tích gì để phổ biến toàn ngành.

Thủ tướng đề nghị, trong những ngày Tết này, Bệnh viện cần chăm lo tích cực cho các bệnh nhân, nhất là ưu tiên tiếp nhận, cứu chữa tích cực bệnh nhân lên trên hết; ứng trực, thu dung phải làm tốt, trách nhiệm nhất, tiếp nhận nhanh nhất, kịp thời và cao nhất có thể, “ngay và luôn”; sẵn sàng ứng trực, xử lý các sự cố có thể xảy ra (cháy, nổ…), chuẩn bị các trang thiết bị, phương tiện đầy đủ; đáp ứng các yêu cầu về thuốc men; chuyên môn, đáp ứng các vấn đề đột xuất; hỗ trợ tích cực cho tuyến dưới về chuyên môn, nhất là khám chữa bệnh từ xa thông qua hệ thống Telemedicine; bảo đảm vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân, nhất là người ở xa gia đình, ở quê.

Vượt mọi khó khăn, nỗ lực bảo đảm công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân dịp Tết ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên, chúc Tết một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng mong muốn, Bệnh viện cần tăng cường tổng kết, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là những lĩnh vực có truyền thống, thế mạnh và cả những vấn đề đã xảy ra trong thực tiễn; góp phần xây dựng thể chế, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc; góp phần tham gia quá trình chuyển đổi số, hỗ trợ tuyến dưới qua tuyến dưới; góp phần đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo những chuyên gia thuộc những lĩnh vực mà Bệnh viện có sở trường; tổng kết từ thực tiễn các bệnh thường xảy ra trên cả nước, cụ thể là trong 5 năm qua, những loại bệnh nào là phổ biến, hay những loại bệnh, tai nạn thường gặp trong dịp Tết, chỉ rõ nguyên nhân để phổ biến trên các phương tiện truyền thông.

Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu các chính quyền, các lực lượng chức năng ở cơ sở kiểm soát nghiêm ngặt việc đốt pháo, vận chuyển pháo để góp phần hạn chế thương tích do pháo; các cơ quan truyền thông cũng phải tích cực tuyên truyền vấn đề này để người dân không đốt pháo, không gây tai nạn đáng tiếc.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chúc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm mới, thắng lợi mới, tràn đầy hạnh phúc, an vui, gặt hái nhiều thắng lợi lớn trong năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà cho kíp trực của Bệnh viện ngày Tết và các bệnh nhân đang điều trị.

Vượt mọi khó khăn, nỗ lực bảo đảm công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân dịp Tết ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: TRẦN HẢI

* Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị ở Khoa Hô hấp 1 thuộc Trung tâm Hô hấp.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, là bệnh viện đa khoa nhi tuyến cuối của cả nước, mỗi năm, Bệnh viện khám chữa bệnh cho khoảng 1,2 triệu bệnh nhi, trung bình 4.000-5.000 bệnh nhi được khám chữa bệnh hằng ngày; hiện có 1.185 bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện, trong đó có hơn 105 bệnh nhi thở máy, 144 bệnh nhi đang thở oxy. Đây là khối lượng công việc khám chữa bệnh hết sức lớn.

Năm 2023, công tác quản lý điều hành của Bệnh viện có sự đổi mới rõ rệt, bảo đảm thuốc men, vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh. Trong năm 2023, Cơ sở 2 Bệnh viện Nhi Trung ương ở Quốc Oai (Hà Nội) đã được khởi công, cất nóc công trình vào tháng 9. Bệnh viện nỗ lực khai trương cơ sở 2 vào tháng 6/2024. Lãnh đạo, cán bộ, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, nhất là khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân dịp Tết Nguyên đán này...

Nói chuyện ân cần, chúc Tết các y, bác sĩ của Bệnh viện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động và cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đang nỗ lực điều trị cho các bệnh nhi, chủ yếu là các cháu nhỏ dịp Tết Nguyên đán này; nêu rõ, xã hội, gia đình, các cơ sở y tế cố gắng chăm sóc để bù đắp thiệt thòi cho các cháu; chúng ta cần chia sẻ, hy sinh một chút để bù đắp cho các cháu không may bị bệnh trong dịp Tết này.

Thủ tướng hài lòng Bệnh viện đã tổ chức các hình thức vui chơi cho các cháu, chăm lo cho người nhà bệnh nhi.

Thủ tướng đánh giá, Bệnh viện Nhi Trung ương là một trong những bệnh viện đạt nhiều kết quả tốt, phát huy truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành, góp phần vào thành tựu to lớn của ngành y tế cả về xây dựng thể chế, chính sách.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích này của Bệnh viện trong năm qua.

Vượt mọi khó khăn, nỗ lực bảo đảm công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân dịp Tết ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng nêu rõ, Bệnh viện Nhi Trung ương là tuyến đầu về chuyên môn, tuyến cuối về khám chữa bệnh, do đó sứ mệnh của bệnh viện rất quan trọng, vừa phải tổng kết, nghiên cứu khoa học, vừa phải khám chữa bệnh cho các bệnh nhi với nhiều loại bệnh khác nhau; nhiều ca bệnh khó đều được chuyển đến Bệnh viện và khi đó, các y, bác sĩ cần làm hết sức mình để cứu chữa bệnh nhi tốt nhất có thể. Do đó, các y, bác sĩ cần nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đạo đức ngành y, thể hiện tinh thần "Thầy thuốc như mẹ hiền" như lời dạy của Bác Hồ; làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, chăm lo đời sống cho các cháu trong khi điều trị; góp phần đào tạo nguồn nhân lực, chuyên môn cho cả nước liên quan chăm sóc, khám chữa bệnh cho các cháu. Đây vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm, tình thương, sự chia sẻ đối với gia đình các cháu, góp phần nâng cao thể lực cho con người Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ, người dân phải có sức khỏe, thể chất tốt thì mới có một dân tộc khỏe; các cháu thiếu nhi - tương lai của đất nước, có sức khỏe thì dân tộc ta mới khỏe mạnh, phát triển hùng cường.

Thủ tướng bày tỏ, những cháu nhỏ phải điều trị ở Bệnh viện ngày Tết rất cần sự chia sẻ, yêu thương. Do đó, Thủ tướng mong các y, bác sĩ nỗ lực chăm lo khám chữa bệnh, bảo đảm dinh dưỡng cho các cháu tốt nhất có thể, quan tâm chăm lo cho cả người nhà các cháu.

Thủ tướng yêu cầu Bệnh viện vừa làm tốt công tác phòng bệnh hơn chữa bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nâng cao trình độ chuyên môn, nhanh chóng hoàn thành đầu tư xây dựng Cơ sở 2 ở Quốc Oai.

Theo Thủ tướng, rất ít bệnh viện trong cả nước hoàn thành đúng tiến độ xây dựng cơ sở 2, do đó Bộ Y tế cần tổng kết, rút kinh nghiệm việc triển khai nhanh xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương để phổ biến rộng rãi ra toàn ngành.

Vượt mọi khó khăn, nỗ lực bảo đảm công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân dịp Tết ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: TRẦN HẢI

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng chúc Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2024 gặt hái nhiều thành công hơn năm 2023.

Thủ tướng tặng quà động viên, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương và kíp trực ngày Tết của Bệnh viện.