Bệnh viện Nhi Trung ương vừa triển khai độc lập và làm chủ kỹ thuật chuyển vạt màng xương có cuống mạch vi phẫu, mở ra hướng điều trị mới đầy triển vọng cho những bệnh nhi mắc căn bệnh về xương hiếm gặp và phức tạp.
Bệnh nhi 3 tuổi mắc teo đường mật bẩm sinh, suy gan giai đoạn cuối chỉ còn thời gian sống ngắn ngủi đã được hồi sinh từ lá gan hiến từ người cho chết não tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan từ người cho chết não.
Sau gần một năm chuẩn bị, Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện thành công kỹ thuật cắt rễ thần kinh lưng chọn lọc, giúp hồi phục vận động cho bệnh nhi bị mắc bại não co cứng hai chi dưới. Kỹ thuật này mở ra nhiều cơ hội cho trẻ bại não được vận động độc lập, hòa nhập cộng đồng và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Lại Khánh H. (Ninh Bình) tần ngần đứng trước gian hàng tò he, ngập ngừng xin các bác một hình tò he bác sĩ. Bên tay trái, H. nắm chặt bức thư pháp ghi chữ "bình an". Cô bé có đôi mắt buồn nhưng ánh lên niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên đón Tết Trung thu đặc biệt như năm nay.
Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 là hai trong số 250 công trình được khánh thành, khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ là điểm đến y tế hiện đại, thông minh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh lý cấp tính và thường gặp ở trẻ em. Cơ sở hướng tới phát triển nhiều mũi nhọn chuyên sâu như ung thư, ghép tạng, miễn dịch-dị ứng, chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em...
Sáng 19/8, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ Y tế, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 - một trong danh mục 250 công trình trọng điểm đã tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội.
Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 nằm trong danh mục 250 công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành trong dịp này chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Cháu H.N.M., 10 tuổi (Hoàng Mai, Hà Nội) là nạn nhân nhỏ tuổi được cứu sống trong vụ lật tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long vào chiều 19/7. Bé đang được chăm sóc tại Khoa Sức khỏe Vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương và hiện bé chưa biết mẹ và em gái đã qua đời, bố đang mất tích.
Sau mỗi kỳ thi, khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận không ít trẻ đến khám và điều trị những khủng hoảng tâm lý khác nhau. Việc gia đình phát hiện sớm bất thường tâm lý của con rất quan trọng để gia đình và bác sĩ đồng hành giúp con vượt qua những khủng hoảng này.
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận điều trị cho bé gái 3 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng chảy máu nghiêm trọng vùng sinh dục. Qua thăm khám và hội chẩn giữa nhiều chuyên khoa như cấp cứu, ngoại tiết niệu, gây mê, hồi sức…, các bác sĩ xác định trẻ bị xâm hại tình dục.
Sau 5 ngày điều trị, tình hình sức khỏe của bé M.T.A trong vụ việc bị xe ba bánh chèn qua người ở Nam Định đã tiến triển tốt, giao tiếp tốt, chức năng thận trái bình thường.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chỉ đạo Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc và điều trị tốt nhất cho bệnh nhi liên quan đến sự việc tại Bệnh viện đa khoa Nam Định.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Nam Định nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tập thể nếu phát hiện có các vi phạm quy trình tiếp nhận, xử trí cấp cứu cháu bé tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.
Tiến sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, bệnh nhi trong vụ tai nạn bị xe ba bánh tự chế chèn qua được đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định lên khoa Cấp cứu-Chống độc của bệnh viện vào tối 3/5.
Cận kề kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp tiếp nhận 2 trẻ nhập viện với chẩn đoán chấn thương bụng kín, chấn thương lách.
Có khoảng 1/3 trẻ em Việt Nam có vấn đề về sức khỏe tâm thần nói chung (có ít nhất một rối loạn tâm thần). Trong đó, phổ biến nhất là tình trạng rối loạn lo âu. Thiếu sự đồng hành của cha mẹ dẫn đến trẻ có nhiều hành vi gây tổn hại cho sức khỏe.
Khi con được kết luận mắc rối loạn phổ tự kỷ, cha mẹ phải xác định tâm lý, đối mặt với sự thật này và phải thấy con mình có nhiều điểm đáng khích lệ, nhiều điều tích cực để có thể đồng hành cùng con trong chặng đường dài. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ lại khó chấp nhận thực tế này và chưa hiểu hết trong hành trình giúp con hòa nhập xã hội.
Từ tháng 1 đến hết ngày 26/3, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 1.894 ca mắc sởi, cao gần gấp đôi so với tổng số ca mắc của cả năm 2024 (796 ca dương tính).
Vai trò của cha mẹ trong chăm sóc, can thiệp cho con mắc tự kỷ rất quan trọng. Vì thế, hằng năm, Khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương đều có những buổi chia sẻ chuyên môn, cung cấp kiến thức, kỹ năng, hỗ trợ tâm lý và tạo cơ hội giao lưu để cha mẹ có thể tham gia hiệu quả vào quá trình can thiệp cho con mình.
Năm 2024, Khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp đón trên 45 nghìn lượt trẻ đến khám sức khỏe tâm thần nói chung, trong đó xấp xỉ 20% trường hợp khám với một số dấu hiệu nghi ngờ tự kỷ.
Để bảo vệ sức khỏe tinh thần của con em mình, ngăn ngừa những hệ quả đáng tiếc xảy ra, các bậc phụ huynh cần được trang bị kiến thức đầy đủ để ngăn chặn sớm nguy cơ tự tử ở trẻ vị thành niên.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Quyết, Khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các triệu chứng của rối loạn phổ tự kỷ khá đa dạng, chia thành 2 nhóm lớn: Suy giảm về giao tiếp xã hội và các hành vi, sở thích, hoạt động thu hẹp, lặp đi lặp lại.
Trước tình hình số ca mắc sởi tăng nhanh, nhiều trường hợp diễn biến nặng, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trên cả nước xây dựng kịch bản ứng phó, bảo đảm công tác điều trị và ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Bệnh viện Nhi Trung ương dành riêng Trung tâm Bệnh Nhiệt đới để làm nơi điều trị, cách ly bệnh nhân sởi. Bệnh viện thực hiện phân luồng từ sớm, khoa học để giảm thấp nhất tình trạng lây chéo. Đây là một trong những biện pháp phòng, chống bệnh sởi được triển khai từ sớm tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 19% ca mắc sởi từ 6 đến 9 tháng tuổi và 14% ca mắc sởi dưới 6 tháng. Hầu hết những ca mắc sởi nằm viện đều chưa tiêm vaccine. Đáng chú ý, nhiều bà mẹ không hề biết tới việc cần phải cho con tiêm mũi sởi 0 ngay từ khi 6 tháng tuổi để trẻ có miễn dịch sớm.
Lây nhiễm chéo trong bệnh viện là một nguyên nhân làm gia tăng số ca tử vong trong dịch sởi năm 2014. Vì vậy, nguy cơ này hoàn toàn có thể xảy ra nếu các bệnh viện không tuân thủ thực hiện nghiêm hướng dẫn về phân luồng, thu dung, điều trị, cách ly người bệnh của Bộ Y tế.
Bị dập và đứt rời 3 ngón tay trái do vô tình chạm vào bộ phận cảm ứng của máy dập nắp cốc tự động tại gia đình, bé trai 5 tuổi đã được các bác sĩ khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật cấp cứu kịp thời.