Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị, lực lượng vũ trang ứng trực dịp Tết tại thành phố Cần Thơ

NDO - Chiều 4/2, tiếp tục chương trình công tác tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, động viên, tặng quà các đơn vị, lực lượng vũ trang ứng trực dịp Tết trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Quân đội và Công an thành phố Cần Thơ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Quân đội và Công an thành phố Cần Thơ.

Thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Lực lượng Công an, Quân đội thành phố Cần Thơ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi đến các cán bộ, chiến sĩ lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần., lời chúc mừng năm mới 2024 tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã đi qua năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã tháo gỡ mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cơ bản mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhân dân giao phó, trong đó có các lực lượng vũ trang chúng ta, góp phần chứng minh nhận định của Đảng: sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị, lực lượng vũ trang ứng trực dịp Tết tại thành phố Cần Thơ ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ.

Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp tích cực, quan trọng của các lực lượng vũ trang là Quân đội nhân dân anh hùng và Công an nhân dân anh hùng; trong đó lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Thủ tướng cũng lưu ý, chúng ta không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; không được say sưa với thắng lợi, “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”. Đối với lực lượng vũ trang càng không được lơ là chủ quan, luôn giữ bản chất anh hùng, giữ vững bản lĩnh kiên định, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; quán triệt tinh thần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; lực lượng vũ trang luôn được đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện, mọi mặt của Đảng mà cụ thể là các cấp uỷ Đảng, phát huy tối đa bản chất anh hùng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị, lực lượng vũ trang ứng trực dịp Tết tại thành phố Cần Thơ ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết các lực lượng Quân đội, Công an thành phố Cần Thơ

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam là một nước đang phát triển, chúng ta đã đặt mục tiêu đến năm 2030 - năm kỷ niệm 100 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập đạt mức trung bình cao, đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm Quốc khánh, là nước có thu nhập cao. Trong khi đó, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, quy mô nền kinh tế vẫn còn khiêm tốn, độ mở của nền kinh tế thì cao, sức chống chịu với các cú sốc bên ngoài còn yếu.

Do vậy, chúng ta phải luôn luôn nỗ lực, cố gắng, luôn nhận thức từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, phải có tư duy ,phương pháp luận, cách tiếp cận để đáp ứng yêu cầu của tình hình. Chúng ta phải bám sát tình hình, nắm chắc, theo dõi chặt chẽ tình hình, không để Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị, lực lượng vũ trang ứng trực dịp Tết tại thành phố Cần Thơ ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc Tết lực lượng Quân đội và Công an thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng vũ trang phải luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì; hoàn thành nhiệm vụ chính trị qua từng thời kỳ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã được Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương xác định; luôn đặt dưới sự quản lý nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chúng ta cần làm tốt công tác dân vận, đối ngoại…

Thủ tướng đề nghị, năm 2024, lực lượng vũ trang tiếp tục nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, công tác quản lý nhà nước, là nòng cốt trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững biên cương, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, phát huy bản chất hào hùng, tốt đẹp, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

"Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm to lớn của lực lượng vũ trang chúng ta", Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị triển khai các biện pháp nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quân đội, Công an bài bản, xuyên suốt, có hệ thống, bao trùm, linh hoạt, có hiệu quả, chủ động, tích cực. Theo đó, lực lượng Quân đội là đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất, đội quân công tác; lực lượng Công an phải bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, vì nhân dân phục vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị, lực lượng vũ trang ứng trực dịp Tết tại thành phố Cần Thơ ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự Công an nhân dân thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng lưu ý, tình hình thế giới hiện nay rất phức tạp, do đó chúng ta phải theo dõi chặt chẽ, phân công ứng trực, chuẩn bị các công việc trước mắt và lâu dài; quán triệt tinh thần xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trung tâm, công tác cán bộ là then chốt của then chốt…; xây dựng Đảng bộ các cấp trong sạch, vững mạnh, điển hình; tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Dịp Tết Nguyên đán này, Thủ tướng yêu cầu các lực lượng vũ trang phải ứng trực đầy đủ, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân, không để xảy ra bị động, bất ngờ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm người dân được hưởng cái Tết an lành, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, nghĩa tình.

Cùng với đó, làm tốt công tác an sinh xã hội, làm tốt các chế độ, chính sách trong lực lượng vũ trang; phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hiệu quả, linh hoạt, chủ động, tích cực hơn giữa lực lượng Công an và Quân đội để thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ được giao.

Bày tỏ vui mừng vì các lực lượng vũ trang đã huy động nguồn lực để động viên cán bộ, chiến sĩ ứng trực trong những ngày Tết này, Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ vững mạnh, toàn diện, trong sạch; tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là ma tuý, buôn người…; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong dịp Tết này; thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương; cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đưa thành phố Cần Thơ phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng các lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa, hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị, lực lượng vũ trang ứng trực dịp Tết tại thành phố Cần Thơ ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc Tết người lao động Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ.

* Thăm Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Công ty đề ra phương châm bảo đảm cho thành phố Cần Thơ – trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long luôn “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; trong ngày Tết, phải ứng trực vất vả, nặng nề.

Thủ tướng cũng chia sẻ giá dịch vụ môi trường đô thị còn chưa cao, còn nhiều khó khăn; vào những ngày lễ Tết, nhu cầu của nhân dân lớn lên, tiêu thụ tăng lên, kéo theo đó là rác thải, nước thải tăng lên, chưa kể dân số ngày càng đông lên, trong khi số lao động vẫn giữ nguyên, thu nhập còn hạn chế; tốc độ đô thị hoá ngày càng tăng, hoạt động của các cơ quan, đơn vị ngày càng tăng. Người lao động của công ty phải lao động 24/7, suốt ngày đêm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị, lực lượng vũ trang ứng trực dịp Tết tại thành phố Cần Thơ ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc Tết Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Thủ tướng vui mừng qua báo cáo, cán bộ, công nhân viên rất đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, suốt gần 35 năm qua luôn gắn với sự trưởng thành của thành phố. Thay mặt đoàn công tác Trung ương, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của công ty vào sự phát triển của thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng nhấn mạnh, quan điểm của Đảng ta rất rõ: xây dựng đất nước dựa trên 3 trụ cột chính, đó là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xuyên suốt quá trình này, chúng ta lấy con người là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Công ty là một trong những đơn vị làm chức năng an sinh xã hội, vừa làm tính chất bảo vệ môi trường. Đây là một trong những nhiệm vụ rất lớn của Đảng, Nhà nước, là vinh dự, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân cao cả. Do đó Thủ tướng mong cán bộ, công nhân viên công ty phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của thành phố Cần Thơ, phát huy tinh thần trách nhiệm với khí thế mới, động lực mới để tạo thắng lợi mới trong năm 2024, luôn giữ cho thành phố luôn “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Thủ tướng nêu rõ, cả nước ta hiện nay đang dấy lên phong trào an sinh xã hội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang đi khắp cả nước để tặng quà Tết, thực hiện công tác an sinh xã hội; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng đang tích cực vào cuộc để mọi người dân đều được hưởng cái Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình, tiết kiệm; không ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong khí thế chung, công ty cũng đang tích cực tham gia chúng ta này, làm cho người dân thành phố Cần Thơ được hưởng lợi, đón Tết vui tươi, lành mạnh.

Thủ tướng mong cán bộ, công nhân viên tiếp tục nỗ lực hy sinh trong những ngày Tết để bảo đảm thành phố xanh, sạch, đẹp; đề nghị chính quyền thành phố nghiên cứu lại giá dịch vụ bảo đảm phù hợp công sức bỏ ra, cân đối với các ngành nghề trong hệ thống chính trị, hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng mong công ty tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội trong đơn vị.

Nhân dịp Xuân mới, Thủ tướng chúc cán bộ, công nhân viên luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị, lực lượng vũ trang ứng trực dịp Tết tại thành phố Cần Thơ ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên, chúc Tết cán bộ, công nhân đang thi công tuyến đường ven bờ kè sông Hậu trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

* Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm công nhân nhân đang thi công tuyến đê kè ứng phó biến đổi khí hậu tại sông Cần Thơ trên địa bàn thành phố thuộc Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị (CTUDRP).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị, lực lượng vũ trang ứng trực dịp Tết tại thành phố Cần Thơ ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc Tết công nhân đang thi công tuyến đường ven bờ kè sông Hậu trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Trao đổi với chủ đầu tư, Ban Quản lý, nhà thầu, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, không đội vốn, không tham nhũng. Tiêu cực, là dự án liên quan môi trường nên phải giữ gìn vệ sinh môi trường.. từ dự án này rút kinh nghiệm nhân rộng dự án ra toàn thành phố. Thủ tướng đề nghị thành phố, các đơn vị quan tâm, động viên cán bộ, công nhân làm "3 ca, 4 kíp", “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” làm xuyên Tết, không nghỉ lễ để kịp tiến độ dự án.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại nhà riêng.