Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị giao ban đôn đốc tình hình triển khai dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội

Ngày 4/1, tại tỉnh Hưng Yên, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đã chủ trì Hội nghị giao ban đôn đốc tình hình triển khai dự án đường Vành đai 4.
Bí thư Chi bộ Phòng Kỹ thuật-Thẩm định (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội) trao Quyết định kết nạp đảng cho đồng chí Bùi Thị Phương Ngọc. Ảnh: Linh Nguyễn

Kết nạp đảng viên trên công trường dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô

Chiều 25/7, tại công trường thi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, thuộc xã Vân Tảo, huyện Thường Tín (Hà Nội), Chi bộ Phòng Kỹ thuật-Thẩm định, Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ kết nạp đảng cho một đảng viên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Khởi công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và cao tốc Cao Lãnh-An Hữu

Sáng 25/6, tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu (giai đoạn 1). Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 7 điểm cầu là các huyện Thanh Oai, Hoài Đức, Sóc Sơn, Thường Tín của Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Đồng Tháp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Nỗ lực triển khai nhanh dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Sáng 27/1 (mùng 6 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Cùng đi có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.
Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tiếp thu, trao đổi các vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri Thủ đô mong có biện pháp bình ổn giá xăng dầu

Ngày 24/6, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội,  Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV.