Các y, bác sĩ khám bệnh cho người dân trên địa bàn huyện Yên Bình, Yên Bái. Ảnh: Thái Sơn

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em vùng cao

Để tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, từng bước đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, Bộ Y tế, ngành y tế các địa phương đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần với người dân, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tai biến ở bà mẹ và trẻ sơ sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
"Bạn nhỏ vùng cao xuống phố" - Hành trình nghĩa tình

"Bạn nhỏ vùng cao xuống phố" - Hành trình nghĩa tình

Từ sáng, những chuyến xe xuất phát từ các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) chở 59 em nhỏ cùng thầy, cô giáo về thành phố Đà Nẵng. Ở đây các cô chú, anh chị trong Ban Tổ chức Chương trình “Bạn nhỏ vùng cao xuống phố” đã sẵn sàng chào đón. Ba ngày ở phố sẽ là kỷ niệm đáng nhớ, là động lực để các em nỗ lực hơn trong học tập.
Ðua thuyền Kayak - trải nghiệm hấp dẫn của du khách khi đến Ðà Bắc.

Hấp dẫn du lịch trải nghiệm ở Đà Bắc

Huyện Ðà Bắc, tỉnh Hòa Bình có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ với năm dân tộc anh em cùng sinh sống là: Mường, Tày, Dao, Thái, Kinh... Huyện có một số xã thuộc vùng lòng hồ Hòa Bình nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình. Ðây là những điều kiện thuận lợi để giúp Ðà Bắc trở thành điểm dừng chân hấp dẫn du khách.
Cán bộ Kiểm lâm Trạm Tấu kiểm tra rừng trồng.

Diện mạo mới ở huyện vùng cao Trạm Tấu

NDO- Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và phát huy nội lực đoàn kết của nhân dân, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện vùng cao Trạm Tấu (Yên Bái) đang từng bước được nâng lên và đổi thay từng ngày. Sự chuyển mình thành công đó đều nhờ các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Lớp học xoá mù chữ ở thôn Nà Sla, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao xứ Lạng

NDO- Từ nhiều năm nay, sau những buổi đi nương, bà con người Dao tại xã vùng 3 Thạch Đạn, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn ), tất bật rủ nhau đến lớp học xóa mù chữ. Người trẻ nhất hơn 25 tuổi, người lớn tuổi nhất cũng 60 tuổi, nhưng tất thảy bà con đều có chung một ý chí và khao khát - đó là học lấy cái chữ để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Làm đường giao thông về các thôn vùng cao xã Đông Thành, huyện Bắc Quang.

Xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Hà Giang

Từ đổi mới cách làm cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay tỉnh vùng cao Hà Giang đã có một đơn vị cấp huyện và 48 xã về đích nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo và đời sống của người dân vùng cao.
Cán bộ Hội Phụ nữ xã Hua Thanh tuyên truyền kiến thức pháp luật đến nhân dân trên địa bàn.

Đưa kiến thức pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, biên giới

NDO - Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới, có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó có những dân tộc thiểu số rất ít người, như: Cống, Si La, Phù Lá tập trung ở địa bàn vùng cao, đời sống gặp nhiều khó khăn, trình độ nhận thức còn hạn chế. 

Đường từ trung tâm huyện Bắc Yên lên các xã vùng cao đã được nâng cấp, mở rộng và trải nhựa, có thể đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Những con đường góp phần đổi thay vùng cao Sơn La

Trở lại các xã vùng cao của tỉnh Sơn La, nơi có những con dốc “chồn chân vó ngựa”, một thời chỉ có thể đi bộ. Chuyến đi đầy những cảm xúc khi chứng kiến bao sự “thay da đổi thịt” của các xã vùng cao Sơn La khi nơi đây được quan tâm đầu tư các công trình trường học, trạm y tế, điện sinh hoạt... Trong đó, phải kể tới những tuyến đường giao thông chỉ đi được một mùa, thì nay đã được trải nhựa rộng thênh thang, nối dài những niềm vui của đồng bào các dân tộc nơi đây…
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam)

Quảng Nam tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện ổn định đời sống, sản xuất người dân miền núi

Ngày 9/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã: Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) nhằm thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuẩn bị nội dung tham gia Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Tỉnh Hà Giang đầu tư hệ thống lưu điện UPS phục vụ cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. (Ảnh: Khánh Toàn)

Hà Giang quan tâm đầu tư hạ tầng viễn thông cho vùng cao

Hà Giang là tỉnh miền núi có điều kiện địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt nên việc đầu tư hạ tầng viễn thông đến các thôn vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để hoàn thiện hạ tầng viễn thông nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số toàn diện.
Lớp học xóa mù chữ tại bản Na Cai-Na Ản, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông.

Điện Biên quan tâm xóa mù chữ cho người dân vùng cao

Từng học qua các lớp phổ thông hoặc các lớp xóa mù chữ, nhưng do sống ở vùng sâu, vùng xa cách biệt trung tâm huyện, xã nên nhiều người dân tộc thiểu số lại tái mù chữ vì ít sử dụng. Bởi vậy, hằng năm Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên luôn quan tâm chỉ đạo, xây dựng chỉ tiêu xóa mù chữ nhằm nâng cao dân trí cho đồng bào các dân tộc, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, xã hội khác…