Những ngày này, trong không khí cả nước rộn ràng chuẩn bị đón chào Xuân Bính Ngọ 2026, hòa chung niềm vui hân hoan và phấn khởi trước những thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV vừa bế mạc, chúng ta nhìn lại năm Ất Tỵ 2025 đã qua, để thấy thêm tự hào và vững tin với những thành công đạt được trong muôn trùng khó khăn, thử thách.
Năm 2025 qua đi chứng kiến quá nhiều biến động, thiên tai dồn dập. Trên phạm vi toàn cầu, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tranh chấp, xung đột bùng phát ở nhiều khu vực trên thế giới ảnh hưởng tới sự phục hồi của nền kinh tế thế giới vốn đã bị tác động nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra. Việc Mỹ áp đặt mức thuế đối ứng lên nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, cũng là một thử thách lớn đối với nước ta ở sân chơi thương mại toàn cầu.
Ở trong nước, bão lũ xảy ra dồn dập ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã làm 420 người chết và mất tích, 730 người bị thương, thiệt hại kinh tế hơn 99.469 tỷ đồng. Đây là năm mà chúng ta chịu mức thiệt hại lớn nhất do thiên tai, bão lũ xảy ra những năm gần đây.
Vừa gồng mình chống chọi, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ đến từng cộng đồng, Đảng, Chính phủ vừa tổ chức lại toàn bộ chuỗi sản xuất, bảo đảm công ăn, việc làm; duy trì tăng trưởng. Ngay sau bão lũ, Thủ tướng Chính phủ đã phát động Chiến dịch Quang Trung, xây, sửa nhà cho người dân vùng thiên tai. Đến ngày 30/12, đã hoàn thành sửa chữa 34.759 nhà bị hư hỏng, đạt 100% mục tiêu đề ra.
Cũng trong năm 2025, những nỗ lực miệt mài trong quá trình đàm phán thuế quan giúp nước ta đạt được mức thuế hợp lý, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh đang thực hiện những cải cách sâu, rộng đưa đất nước bước tới kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững.
Vượt qua những biến động chính trị, kinh tế thế giới tác động gay gắt đến quốc gia có nền kinh tế mở như nước ta, Việt Nam đã mạnh mẽ vươn lên giành những kết quả đáng tự hào.
Từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết đột phá, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển. Đây là những nghị quyết trụ cột góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu phát triển 100 năm. Biến nghị quyết thành hành động với lộ trình cụ thể, năm 2025, cả hệ thống chính trị đã triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Vượt qua những biến động chính trị, kinh tế thế giới tác động gay gắt đến quốc gia có nền kinh tế mở như nước ta, Việt Nam đã mạnh mẽ vươn lên giành những kết quả đáng tự hào. Trong khi nhiều quốc gia hụt hơi, thậm chí suy thoái, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 8,02%, lạm phát dưới 3,5%. Quy mô GDP ước đạt 514 tỷ USD. GDP bình quân đầu người ước đạt hơn 5.000 USD, chính thức vào nhóm thu nhập trung bình cao.
Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển biến căn bản theo định hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu cả năm ước đạt 920 tỷ USD, vào nhóm 15 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Trong năm 2025 đã tổ chức nhiều đợt đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước 564 công trình, dự án có tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân chiếm phần lớn với hơn 3,8 triệu tỷ đồng. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có bước phát triển vượt bậc, thương mại điện tử tăng bình quân 20%/năm. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Cho đến nay, Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia, trong đó có 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Gần đây nhất, trong chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu vào những ngày cuối của tháng 1/2026, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức nhất trí nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện. Có thể nói, sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta đã nâng tầm vị thế và hình ảnh đất nước, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
Quan điểm “Nói đi đôi với làm”, “Làm đến cùng” chính là thể hiện quyết tâm, nỗ lực và sự quyết liệt của Đảng ta trong tiến trình lãnh đạo đất nước nhằm hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.
Diễn ra trong những ngày đầu năm 2026 này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rực rỡ, là sự kiện chính trị trọng đại mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Nghị quyết Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 rất rõ ràng: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết là một bước đột phá nhằm bảo đảm Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Quan điểm “Nói đi đôi với làm”, “Làm đến cùng” chính là thể hiện quyết tâm, nỗ lực và sự quyết liệt của Đảng ta trong tiến trình lãnh đạo đất nước nhằm hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.
Chúng ta bước vào năm Bính Ngọ 2026 với vị thế, niềm tin và khí thế mới. Tự hào với những thành công đã đạt được, thấm thía với những mất mát đã trải qua, chúng ta có thể tin tưởng rằng: Một dân tộc anh hùng trong chiến tranh, cần cù sáng tạo trong kiến thiết, dựng xây, chí nghĩa chí tình trong hoạn nạn; dân tộc ấy, quốc gia ấy mãi mãi mạnh mẽ, hùng cường!