Vùng 2 Hải quân tuyên truyền biển, đảo cho sinh viên tại tỉnh Trà Vinh

NDO - Ngày 4/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh phối hợp Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị truyên truyền biển, đảo với 400 sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng tá Phạm Ngọc Quý, báo cáo viên Vùng 2 Hải quân thông tin khái quát về Biển Đông tại hội nghị.
Thượng tá Phạm Ngọc Quý, báo cáo viên Vùng 2 Hải quân thông tin khái quát về Biển Đông tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tá Phạm Ngọc Quý, báo cáo viên Vùng 2 Hải quân thông tin khái quát về Biển Đông và các vùng biển, đảo nước ta; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Theo đó, sinh viên các trường cao đẳng, đại học tỉnh Trà Vinh nắm được các thông tin về khu vực Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc; khu vực biển miền trung; quần đảo Hoàng sa với hơn 30 đảo, san hô và bãi cạn với diện tích khoảng 30.000km2; quần đảo Trường Sa với hơn 100 đảo, bãi cạn, san hô và bãi ngầm với diện tích hơn 150.000km2…

Đồng thời, mỗi sinh viên cũng hiểu rõ lập trường của Đảng và Nhà nước, đó là, Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, chủ quyền đối với các vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Việt Nam với chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và tuyên bố giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002.

Vùng 2 Hải quân tuyên truyền biển, đảo cho sinh viên tại tỉnh Trà Vinh ảnh 1

Sinh viên các trường cao đẳng, đại học tỉnh Trà Vinh dự hội nghị tuyên truyền biển, đảo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh Lữ Công Tạo cho rằng, việc tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của sinh viên với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; khơi dậy lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch. Đây cũng là chuỗi hoạt động trong chương trình phối hợp năm 2022 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh.