Tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

NDO -

Sáng 22/3, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tổ chức gặp mặt đông đảo đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và Hải Phòng. 

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân trao đổi với các phóng viên báo chí và các cơ quan liên quan.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân trao đổi với các phóng viên báo chí và các cơ quan liên quan.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan báo chí...

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân khẳng định, trước tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị…, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng toàn bộ cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt, Quân chủng luôn sẵn sàng, góp phần tích cực trong giữ vững chủ quyền biển đảo và môi trường hòa bình trên biển; bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động kinh tế biển; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản, cứu trợ, cứu nạn trên biển...

Thay mặt lãnh đạo Quân chủng, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng ghi nhận những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí Trung ương cũng như báo chí 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã có tới hơn 25 nghìn tin, bài, phóng sự về lực lượng Hải quân và công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Chính ủy Hải quân cũng khẳng định, sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả, kịp thời của các cơ quan thông tấn báo chí đã trực tiếp góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua đó, cũng góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam và bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ-người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và lãnh đạo các cơ quan báo chí đánh giá cao công tác phối hợp tuyên truyền của Quân chủng Hải quân với các cơ quan báo chí.

Đồng thời, lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng mong muốn Quân chủng tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp sâu hơn nữa, tạo điều kiện để báo chí có thể tuyên truyền, chuyển tải đến rộng rãi nhân dân và bạn bè quốc tế về hoạt động của lực lượng Hải quân nói riêng và công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nói chung.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo Quân chủng Hải quân và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trao đổi nhiều nội dung nhằm tăng cường phối hợp trong tuyền truyền về xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam chính quy, hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước. 

Quân chủng Hải quân sẽ tạo điều kiện cùng các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền mạnh mẽ về: cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; các hoạt động khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các vùng biển, đảo khác của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế…

Đồng thời, cũng nêu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; chương trình phát triển kinh tế biển; phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ tài nguyên, môi trường trên các vùng biển, đảo; về vai trò và thành tựu của Hải quân nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới gắn liền với công tác chăm lo hậu phương quân đội…

Cùng với đó là đẩy mạnh  tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển", chống khai thác khai thác hải sản bất hợp pháp; tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển xa và giúp đỡ nhân dân trong phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai; bảo vệ, thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trên các vùng biển, đảo Việt Nam…