Vui Tết cùng công nhân xa quê tại Bắc Ninh

NDO -

Chiều 29/1, tại phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp Ban Tuyên giáo (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức chương trình “Vui Tết cùng công nhân xa quê” tại tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà cho công nhân lao động.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà cho công nhân lao động.

Tại chương trình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang gửi tới đông đảo công nhân lao động có mặt trong chương trình và toàn thể đoàn viên, người lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng gia đình lời chúc mừng năm mới bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.

Cùng với đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh, vui Xuân bình an, đầm ấm. Sau Tết sớm trở lại doanh nghiệp an toàn, làm việc hiệu quả, hăng hái thi đua lao động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, chăm lo để đoàn viên, công nhân lao động đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, đầm ấm là nhiệm vụ quan trọng, đã được tổ chức công đoàn triển khai hiệu quả, có nề nếp trong nhiều năm qua. Năm nay, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của hàng chục triệu công nhân lao động, trong đó có công nhân lao động tại tỉnh Bắc Ninh thì nhiệm vụ đó càng được các cấp công đoàn chú trọng triển khai với nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả.

Tết Nhâm Dần 2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lựa chọn chủ đề “Tết sum vầy-Xuân bình an”, có kế hoạch, chỉ đạo từ sớm nhằm chia sẻ một năm đầy khó khăn, vất vả để mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao công nhân xa quê trên khắp mọi miền Tổ quốc đã gác lại niềm vui sum họp với gia đình, quê hương, ở lại đón Tết tại địa phương nơi làm việc, góp phần bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, có nhiều người tiếp tục tham gia sản xuất, “nghỉ sau, đi làm trước”, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Hành động đó đã thể hiện trách nhiệm của các anh chị em đối với gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng.

Tại chương trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1,25 triệu đồng cho công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh đang đón Tết xa quê. Ngoài ra, Thành ủy, UBND thành phố Từ Sơn tặng 1.000 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại đón Tết.