ND - Vở nhạc kịch Hai người mẹ đã gây được tiếng vang tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân và đã được chọn để phát sóng trực tiếp trên Ðài Truyền hình Việt Nam, thể hiện được toàn bộ nội dung của tiểu thuyết Hòn Ðất của nhà văn Anh Ðức.
Ðây cũng là bước đi tự tin, mạnh dạn, một bước đột phá của Ðoàn nghệ thuật Quân khu 9 khi đến với một loại hình nghệ thuật biểu diễn mới, khó hơn cả về tư duy và hình thức thể hiện. Với Nhạc sĩ An Thuyên, tiếp sau nhạc kịch Ðất nước đứng lên, đã dấn bước với vở Hai người mẹ, thể hiện sự dấu ấn đáng ghi nhận của ông trên con đường đưa nghệ thuật bác học đến với mọi tầng lớp nhân dân.
Vở diễn đem lại bước đột phá mới cho Ðoàn nghệ thuật Quân khu 9 khi công chúng vùng đất đồng bằng sông Cửu Long được tiếp xúc với một thể loại âm nhạc mang tính bác học, giàu biểu cảm. Tuy nhiên, để có được kết quả này, không thể không nói đến những nỗ lực vượt bậc của nam, nữ diễn viên, nhất là những người đóng vai chính.
Hai người mẹ kể về nỗi đau của bà Sáu và bà Cà Sợi trong cuốn tiểu thuyết Hòn Ðất của nhà văn Anh Ðức khi con của họ là người của hai chiến tuyến. Một má Sáu đầy chất phác và nhân hậu với cô con gái sau này trở thành nữ anh hùng là Chị Sứ và bên kia là bà Cà Sợi đau đớn khi người con trai duy nhất là Xăm lại là tên giặc ác ôn về tàn phá quê hương.
Chuyện của hai bà mẹ nhưng nhân vật chính và ấn tượng nhất của vở diễn lại chính là Chị Sứ và bà Cà Sợi. Hình ảnh Chị Sứ thật dũng cảm, thủy chung, yêu nước đến quên mình được phác họa khá sinh động. Ca sĩ Hương Giang từng tốt nghiệp tại Ðại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội được giao đảm nhiệm vai diễn này. Gương mặt đẹp thánh thiện và dịu dàng, giọng nữ cao đầy quyến rũ và kỹ thuật thanh nhạc khá điêu luyện đã khiến vai Chị Sứ của Hương Giang thành công bất ngờ.
Ca sĩ Huỳnh Mỹ Hằng, người đảm nhận vai bà Cà Sợi cho biết: "Vai diễn đối với tôi thật sự mới mẻ, mới cả về hình thức diễn xuất và nghệ thuật biểu diễn. Biết vậy nên ngay từ đầu tôi đã đọc lại nhiều lần tiểu thuyết Hòn Ðất, tìm hiểu cặn kẽ nhân vật mình được giao đảm nhiệm vai diễn. Tuy nhiên, bà Cà Sợi thật sự là vai khó vì nhân vật lúc tỉnh, lúc mê và cao trào nhất chính là khi phải lột tả được nội tâm của một bà mẹ có thằng con đi lính cho giặc, đem quân về giày xéo quê hương, làng xóm... Tôi phân vân nhiều lắm, làm sao thoát lộ được khoảnh khắc tâm trạng nhân vật, những giằng xé nội tâm".
Ca sĩ trẻ Mỹ Hằng đã thật sự sống cùng nhân vật và được đánh giá là ca sĩ đã diễn thành công nhất trong dàn diễn viên tham gia vở nhạc kịch Hai người mẹ với một giọng hát và gương mặt khá biểu cảm.
Ðây là lần đầu, một vở nhạc kịch dài 90 phút tham gia một hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, đó là điều mới lạ và hấp dẫn bởi nhạc kịch lâu nay gần như bị quên lãng. Với tác phẩm này, nhạc sĩ An Thuyên đang từng bước đưa nhạc kịch trở về với vị trí xứng đáng.
Quốc Ngọc