Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

VNPT cần tinh giản bộ máy, lấy yếu tố con người là quyết định

Tính đến thời điểm này, VNPT vẫn luôn là doanh nghiệp nhà nước chủ đạo trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin. Hiện, VNPT đang nắm giữ 93% thị phần thị trường điện thoại cố định, khoảng 60% thị phần thị trường di động với hai mạng di động lớn là Vinaphone và Mobifone; 75% thị phần thị trường internet và đã đưa điện thoại tới 100% số xã trên cả nước. So với năm 1995, đến năm 2008, tổng doanh thu năm 2008 của VNPT tăng 14 lần, nộp ngân sách nhà nước tăng 10 lần, tổng số máy điện thoại tăng gấp 90 lần; Phổ cập thông tin tới người dân, đưa tỷ lệ người dân sử dụng internet của Việt Nam lên khoảng 25%. Bên cạnh đó, VNPT luôn là doanh nghiệp chủ chốt tham gia các hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích của Nhà nước; là đơn vị thông tin chủ lực bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ sự chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước và các cấp chính quyền. Những kết quả sản xuất kinh doanh VNPT đạt được đã góp phần đóng góp tích cực vào việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, ổn định và liên tục giảm giá các dịch vụ viễn thông.

Trong những năm qua, VNPT còn là doanh nghiệp đi đầu trong công tác an sinh xã hội, chi hơn 435 tỷ đồng cho các hoạt động: Trợ cấp thường xuyên, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách xã hội của ngành (Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ): 124 tỷ đồng; Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đoàn kết; Hỗ trợ tìm hài cốt liệt sĩ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, Ðài tưởng niệm liệt sĩ giao bưu thông tin; Ðóng góp ủng hộ các Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam: 118 tỷ đồng; Trợ giúp các địa phương thực hiện chính sách xã hội; Trợ giúp đồng bào các địa phương bị thiên tai... Thực hiện nghị quyết của Chính phủ về việc trợ giúp các xã nghèo trong cả nước, VNPT đã xây dựng và bước đầu triển khai Ðề án hỗ trợ hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè của Lai Châu xóa đói, giảm nghèo với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng. Năm 2009, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song VNPT quyết tâm đạt được chỉ tiêu doanh thu 78 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những đóng góp của ngành bưu chính viễn thông trong hai cuộc kháng chiến để nối liền mạch máu thông tin thông suốt. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là thành tích xuất sắc, là niềm tự hào của các thế hệ người làm bưu chính viễn thông. Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, sự đồng tâm của tập thể VNPT để đạt được những kết quả góp phần đưa ngành bưu chính viễn thông phát triển nhanh, sánh vai với bạn bè thế giới. Bên cạnh đó, VNPT cũng đã chăm lo tốt đời sống cán bộ, công nhân viên, đồng thời tham gia tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của đất nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, những đóng góp của VNPT rất quan trọng góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng yêu cầu VNPT cần phải nhìn ra bên ngoài và luôn nhìn lại chính mình để có những bước tiến nhanh và mạnh hơn nữa. Ðể mạnh hơn, VNPT cần tinh giản bộ máy, lấy yếu tố con người là quyết định.

Sau buổi thăm và làm việc với VNPT, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tham dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày thành lập Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) và trao Huy chương Bạc và Bằng khen UPU cho em Nguyễn Ðắc Xuân Thảo, đoạt Giải nhì Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 38 (năm 2009), giải thưởng cao nhất của Việt Nam qua 20 năm tham gia Cuộc thi. Chủ tịch bày tỏ sự yêu thương và đánh giá cao bức thư đoạt giải của em Thảo viết về chủ đề bảo hộ lao động thông qua bức thư gửi cho Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhắc nhở các cá nhân phải có ý thức tự bảo vệ mình, đề xuất các yêu cầu được bảo hộ; các cơ quan sử dụng lao động phải có trách nhiệm và đặt vấn đề bảo hộ lao động lên hàng đầu. Người chủ lao động phải có trách nhiệm đầy đủ đối với an toàn cho người lao động. Các cơ quan quản lý chức năng luôn giám sát, kiểm tra việc thực hiện, cố gắng hạn chế thấp nhất tai nạn lao động xảy ra.

Cũng trong dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông, VNPT, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Y tế, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Thiếu niên tiền phong, các đơn vị phối hợp tổ chức đã phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39 với đề tài về đại dịch HIV/AIDS.

Có thể bạn quan tâm