Phường được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị hành chính cấp xã gồm xã Trường Long Hòa và phường 2. Phường có diện tích tự nhiên là 56,494km2, quy mô dân số 16.150 người, trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm 1,6% dân số trên địa bàn.
Khu du lịch biển Ba Động
Lâu nay, khu du lịch biển Ba Đông là điểm du lịch nổi tiếng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành và hải sản tươi ngon. Nhiều năm qua, địa phương đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư hàng trăm tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, trồng rừng, xây bờ kè chống sạt lở để phát triển du lịch biển.
Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các dự án đầu tư xây nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, quầy vật phẩm lưu niệm, thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Một số địa điểm tham quan nổi tiếng gắn liền với biển Ba Động gồm Hải đăng Vàm Láng Nước; khu di tích Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu; Trúc lâm Thiền viện; Đình miếu Cồn Trứng; các làng nghề biển ấp Động Cao; làng nghề muối Cồn Cù; làng dưa hấu Ba Động.
Gần đây, công tác gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường ở biển Ba Động đã được cấp ủy, chính quyền, người dân quan tâm đúng mức.
Địa phương tích cực phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn cộng đồng, doanh nghiệp, các cơ sở dịch vụ du lịch thực hành sản xuất sạch, thân thiện với môi trường, ghi dấu ấn biển Ba Động là một điểm đến trong lành, đặc sắc với du khách gần xa.
Cùng với đó, từ các dự án khôi phục và phát triển rừng, vành đai rừng phòng hộ, có tác dụng chắn sóng, giữ cát được khôi phục, góp phần bảo vệ hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh của nhân dân.
Nhờ đó, hơn 100ha đất sản xuất của phường đã được bố trí sản xuất với cơ cấu 1 vụ lúa, 2 vụ màu; trung bình 1ha đất nông dân có thu nhập hơn 130 triệu đồng, lợi nhuận 70-80 triệu đồng.
Nhộn nhịp công trình điện gió ngoài khơi
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa Nguyễn Hoàng Hải cho biết, hướng đến mục tiêu xây dựng phường văn minh, đô thị, Trường Long Hòa đã khẩn trương xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, nhằm sớm đưa nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp của Đảng đi vào đời sống xã hội.
Ngoài lợi thế phát triển kinh tế du lịch, Trường Long Hòa có tiềm năng lớn về điện gió ngoài khơi. Năm 2021, dự án Nhà máy điện gió Hàn Quốc-Trà Vinh, vị trí V1-1, tại vùng biển của phường, với tổng mức đầu tư hơn 123 triệu USD, gồm 12 tua-bin gió, công suất 48 MW, cùng đường dây truyền tải điện 110kV, dài 20km kết nối trạm biến áp EVN Duyên Hải-Trà Vinh, đã được đưa vào vận hành thương mại và có khả năng cung cấp khoảng 155 triệu kWh/năm vào lưới điện quốc gia.
Từ việc có sự phối hợp tốt trong khâu giải phóng, bàn giao mặt bằng, tháng 9/2025, tại phường Trường Long Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam tổ chức khởi động 4 dự án nhà máy điện gió V1-2 mở rộng; V1-3 giai đoạn 2; V1-5, V1-6, giai đoạn 2; Đông Hải 3, vị trí V3-3, với tổng công suất 224 MW, tổng mức đầu tư 11.584 tỷ đồng.
Theo bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, đại diện Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE), tốc độ gió trung bình 7-8m/giây, tại vùng biển Trường Long Hòa phù hợp cho điện gió công suất lớn. Hiện nay, công ty đang triển khai thêm các dự án điện gió mới tại khu vực biển của tỉnh, với tổng công suất 176 MW, gồm các dự án Nhà máy điện gió V1-4, V1-5 và V1-6.
Dự kiến, đến cuối năm 2026, các nhà máy điện gió này sẽ đi vào vận hành thương mại, có khả năng cung ứng khoảng 718 triệu kWh/năm, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, các dự án sẽ thu hút khoảng 400 lao động trong giai đoạn xây dựng và hơn 100 lao động khi đưa vào khai thác, giúp tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh khoảng 115 tỷ đồng/năm.
Bên cạnh đó, Trường Long Hòa có vị trí chiến lược về an ninh biên giới biển. Từ năm 2019 đến nay, Trạm y tế kết hợp quân dân y của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Trường Long Hòa ngoài công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, cán bộ, nhân viên y tế luôn chủ động trực tiếp nhận, xử lý các tình huống khám, chữa bệnh, cấp cứu cho người dân khu vực biên giới biển; cấp thuốc cho gần 10.000 lượt bệnh nhân, với số tiền gần 150 triệu đồng.
Ngoài ra, Trạm y tế còn phối hợp với các y, bác sĩ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh đến khám, điều trị bệnh tại nhà và tuyên truyền cho nhân dân vùng biên giới biển hiểu về công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
Trường Long Hòa tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động, sản xuất, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phấn đấu đến cuối năm 2026, thu nhập bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng, phường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.