Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán ấm áp bên gia đình, nhịp sống sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng trở lại quỹ đạo. Ghi nhận tại các khu công nghiệp trọng điểm, tỷ lệ công nhân trở lại làm việc đạt mức rất cao, từ 98% đến 100%, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa người lao động và doanh nghiệp.
Rộn ràng khí thế vào xưởng
Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Xuân, một trong những doanh nghiệp có quy mô lao động lớn nhất tỉnh, không khí làm việc đã hừng hực ngay từ ngày khai trương. Tiếng máy khâu, tiếng băng chuyền chạy đều đặn cùng ánh mắt quyết tâm của những người thợ trẻ báo hiệu một năm mới nhiều triển vọng. Sự chủ động quay trở lại làm việc sớm không chỉ giúp doanh nghiệp bảo đảm tiến độ các đơn hàng xuất khẩu mà còn khẳng định sự ổn định về nguồn nhân lực của tỉnh sau kỳ nghỉ Tết.
Khí thế này là sự nối tiếp của một năm 2025 đầy nỗ lực, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 6,25%. Đặc biệt, khu vực công nghiệp và xây dựng đã có bước tiến mạnh mẽ với mức tăng 7,78%. Những con số “biết nói” này chính là nguồn cổ vũ lớn lao để các doanh nghiệp bắt tay ngay vào thực hiện chỉ tiêu cho năm 2026 ngay từ những giờ phút đầu tiên.
Một trong những nét đẹp truyền thống của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trong mỗi dịp đầu năm mới là hoạt động thăm và động viên các doanh nghiệp. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại nhà xưởng, giữa tiếng máy reo và những nụ cười của công nhân, đã tạo nên một luồng sinh khí phấn khởi, giúp doanh nghiệp cảm thấy được quan tâm và đồng hành.
Đại diện các doanh nghiệp đều bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Điều này củng cố thêm niềm tin để họ tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng khá cao trong năm qua.
Trong bức tranh rực rỡ của cộng đồng doanh nghiệp Vĩnh Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Đại nằm trong khu công nghiệp Hòa Phú, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long nổi lên như một điểm sáng về sự tăng trưởng bền vững và đóng góp xã hội. Từ những bước đi đầu tiên, đến nay doanh nghiệp này đã phát triển mạnh mẽ với 3 nhà máy sản xuất hiện đại đặt trên địa bàn tỉnh, chuyên cung cấp các sản phẩm thức ăn đủ loại cho các thương hiệu lớn trong nước và trên thế giới.
Theo lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Đại, toàn cầu có hệ thống 600 nhà máy. Tại Việt Nam có 16 nhà máy thì ở Vĩnh Long này đã có 3 nhà máy. Doanh thu của công ty qua mỗi năm đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương. Có được kết quả đó nhờ sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương, nhất là nguồn lao động dồi dào và nhiệt tình, thân thiện.
Câu chuyện của Hải Đại không chỉ là bài học về sự thành công trong kinh doanh mà còn minh chứng cho việc thực hiện hiệu quả chủ trương “ly nông bất ly hương” của Đảng và Nhà nước. Bằng việc đặt nhà máy tại các địa bàn nông thôn, các doanh nghiệp đã giúp chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp một cách hiệu quả. Người dân không còn phải đi làm ăn xa, có thu nhập ổn định ngay tại quê hương, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội bền vững cho tỉnh nhà.
Lãnh đạo cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp
Để giữ vững khí thế sản xuất và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những thách thức của kinh tế thế giới, tỉnh Vĩnh Long đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Năm 2025, tỉnh đã thu hút được 30 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hàng nghìn tỷ đồng và hơn 116 triệu USD, cho thấy môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn và minh bạch.
Trong năm 2025, toàn tỉnh Vĩnh Long thành lập mới 3.065 doanh nghiệp, đạt 188% kế hoạch; lũy kế đến cuối năm có 12.492 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký gần 198.500 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp đầu xuân 2026, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ về việc cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và nguồn vốn cho sản xuất. Tỉnh xác định cộng đồng hơn 42.000 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang, nhấn mạnh: “Sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Tỉnh Vĩnh Long mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ thông tin kịp thời từ cộng đồng doanh nghiệp.
Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, năm 2026 sẽ tiếp tục là năm tỉnh Vĩnh Long duy trì được môi trường đầu tư ổn định, cải thiện rõ rệt chất lượng phục vụ hành chính và tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh”.