Sáng 28/11, tàu Zhao Shang Yi Dun (Trung Quốc) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa hơn 700 du khách tới thăm Vịnh Hạ Long và các điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh qua đường biển. Đây là chuyến tàu khách đầu tiên đưa khách ở thị trường Trung Quốc tới Hạ Long trong mùa tàu biển 2023.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao các Bộ liên quan và UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phản ánh dự án khu đô thị quây núi đá vịnh Hạ Long làm "hòn non bộ", xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định.
Liên quan đến việc triển khai dự án khu đô thị tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản 4773/BVHTTDL-DSVH do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ký, đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư khẩn trương kiểm tra thực tế tại khu vực dự án, để đề xuất biện pháp xử lý, bảo vệ các giá trị di sản.
Chiều 19/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ban hành văn bản tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi do ảnh hưởng của bão số 5.
Với đánh giá là điểm đến phù hợp cho tất cả mọi người, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh, Việt Nam) được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 24 điểm đến tốt nhất cho năm 2024.
Sở hữu khu rừng trên biển lớn nhất, hệ động thực vật rừng - biển đa dạng nhất với 7 hệ sinh thái rừng - biển phong phú, Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà không chỉ là nơi có vẻ đẹp, cảnh quan ngoạn mục kỳ thú, mà còn là kho báu thiên nhiên trên biển với những giá trị hết sức to lớn.
Vịnh Hạ Long một lần nữa đã trở thành bối cảnh trong một bộ phim của Hollywood, sau “Kong: The Skull of Island”. Đó là “The Creator”, phim viễn tưởng của đạo diễn Gareth Edwards.
Theo thông tin từ Cục Di sản Văn hóa, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã thông qua hồ sơ đề cử vào hồi 17 giờ 40 phút ngày 16/9 (giờ Ả-rập Xê-út), công nhận quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên Thế giới, tại Kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tại Thủ đô Riyadh, nước Cộng hòa Ả-rập Xê-út.
Trong 3 ngày (từ ngày 1 đến ngày 3/9), tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 318.000 lượt (đạt 150% so cùng kỳ 2022). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 19.000 lượt (đạt 448% so cùng kỳ 2022). Khách lưu trú ước đạt 132.000 lượt (đạt 126% so cùng kỳ 2022). Tổng thu du lịch ước đạt 665 tỷ đồng.
Trong dịp nghỉ lễ 2/9, Quảng Ninh vẫn là điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế. Các trung tâm du lịch như: Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, Cô Tô… không chỉ thu hút hàng nghìn lượt khách với cảnh quan, hạ tầng du lịch đồng bộ mà còn hấp dẫn du khách bởi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc được tổ chức, mang đến trải nghiệm hấp dẫn, mới lạ cho du khách.
Ngày 29/8, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh cho biết đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn hòn Trống Mái, Vịnh Hạ Long” do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì thực hiện từ tháng 4/2022.
Vịnh Hạ Long, Hội An và Phong Nha-Kẻ Bàng là 3 đại diện của Việt Nam được tạp chí du lịch nổi tiếng Wanderlust của Anh lựa chọn trong danh sách 16 di sản UNESCO cần khám phá ở khu vực Đông Nam Á.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện Hồ sơ đề cử “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi vào Danh mục Di sản thế giới.
Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã xác định du lịch biển, đảo là một trong bốn dòng sản phẩm du lịch chủ đạo của nước ta cần được ưu tiên phát triển. Trên thực tế, đây cũng là “thỏi nam châm” thu hút tới 70% tổng lượng khách du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, để khai thác, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm lực dồi dào của du lịch biển, đảo, vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết.
Đại diện lãnh đạo Ban quản lý Vịnh Hạ Long chiều 25/4 cho biết, đến thời điểm này các lực lượng chức năng đã thu gom được 7000m3 phao xốp trên Vịnh Hạ Long và đưa về các điểm tập kết tại cảng Bến Đoan, cảng Cụm Công nghiệp Hà Khánh để vận chuyển và xử lý tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Thành Vinh - Cụm công nghiệp Hà Khánh để xử lý theo quy định.
Trưa 7/4, tại thành phố Đà Nẵng, 3 thi thể trong số 4 du khách gặp nạn vụ rơi trực thăng Bell-505 đã được đưa về đến nhà, bàn giao cho các gia đình lo hậu sự.
Theo thông tin cập nhật từ hiện trường vụ rơi máy bay trực thăng số hiệu VN-8650, khoảng 8 giờ ngày 7/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5 cách vị trí xác máy bay khoảng vài trăm mét.
Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thi thể phi công vụ rơi máy bay tại Vịnh Hạ Long đã được hoàn thiện các thủ tục và bàn giao cho gia đình. 3 trường hợp còn lại đang được đưa về địa phương thực hiện nghi lễ an táng.
Lúc 9 giờ 45 phút sáng 6/4, trong quá trình trục vớt mảnh vỡ và động cơ máy bay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện thi thể nạn nhân thứ 4 trong vụ rơi máy bay tại Vịnh Hạ Long.
3 phương tiện tìm kiếm cứu nạn từ lực lượng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại sau vụ tai nạn rơi máy bay ở Vịnh Hạ Long.
Theo dữ liệu từ Aviation Safety Network (Mỹ), mạng lưới dữ liệu về an toàn hàng không, kể từ năm 2019 đến nay, có 12 vụ máy bay chủng loại Bell 505 gặp nạn. Trong số này, từng có bốn trường hợp có thiệt hại về người.
Kể từ năm 1993, khi lần đầu tiên Việt Nam có di tích được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới là quần thể di tích Cố đô Huế, đến nay sau 30 năm, Việt Nam đã có 32 di sản được vinh danh, bao gồm: 2 di sản thiên nhiên, 1 di sản hỗn hợp, 29 di sản văn hóa. Đây là nguồn tài sản vô giá của quốc gia, góp phần làm giàu thêm kho tàng di sản văn hóa của nhân loại.
Tuyến du lịch bằng du thuyền/tàu nhỏ trên sông Hồng và vịnh Hạ Long, hạ lưu sông Mê Công của Việt Nam nằm trong 4 trải nghiệm du lịch bằng thuyền tuyệt vời nhất Đông Nam Á theo đánh giá của chuyên trang hướng dẫn du lịch Frommer’s (Mỹ).
Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến thiên nhất hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á và là một trong những điểm đến đẹp nhất Việt Nam. Với nhận định này, chuyên trang du lịch của hãng tin CNN đánh giá Vịnh Hạ Long là 1 trong 25 điểm đến đẹp nhất thế giới.
Vịnh Hạ Long - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, sở hữu gần 2.000 hòn đảo đá vôi lớn nhỏ, xứng đáng là thánh địa du lịch ở châu Á. Với nhận định này, tạp chí du lịch Travel+Leisure (ấn bản châu Á) tuần trước đánh giá, vịnh Hạ Long là 1 trong 4 điểm đến tuyệt vời nhất ở châu Á để ngắm bình minh và hoàng hôn.
Sau một năm vắng bóng do đại dịch Covid-19, Giải Marathon quốc tế Di sản Vịnh Hạ Long (Halong Bay Heritage Marathon) 2022 sẽ trở lại với ngày đua chính thức vào 13/11 tới đây tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).
Ngày 26/8, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo “Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa” nhằm nâng cao nhận thức về ô nhiễm chất thải nhựa đại dương, thúc đẩy các hành động giảm thiểu và ngăn chặn nhựa sử dụng một lần tại Vịnh Hạ Long.
Ngày 31/5, tại thành phố Hạ Long, Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) phối hợp Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức hội thảo “Sức tải khu di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và Quản trị phát triển du lịch bền vững”.