Ba thông điệp Quảng Ninh gửi tới du khách và doanh nghiệp Nga

Quảng Ninh luôn rộng mở chào đón du khách Nga và mong muốn trở thành điểm đến yêu thích trong hành trình khám phá Việt Nam.

Lễ ký kết Biên bản thoả thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên. (Ảnh: THANH THỂ)
Lễ ký kết Biên bản thoả thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên. (Ảnh: THANH THỂ)

Ngày 10/7, tại thủ đô Moskva của Liên bang Nga, tỉnh Quảng Ninh phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Ninh, thu hút sự tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành và giới truyền thông hai nước.

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi; đại diện Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, Ủy ban Phát triển Du lịch Moskva cùng nhiều doanh nghiệp du lịch của Nga.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có ông Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại vụ; Tài chính; Công thương…

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho biết, hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Nga đang phục hồi mạnh mẽ sau thời gian gián đoạn. Năm 2025, Việt Nam đón gần 700 nghìn lượt khách Nga, gần gấp đôi so con số của năm 2024.

ndo_br_dsc01020-1041.jpg
Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH THỂ)

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, số lượng khách Nga đến Việt Nam đã vượt 700 nghìn lượt. Theo Đại sứ, kết quả này trước hết đến từ mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tin cậy giữa Việt Nam và Nga. Trong nhận thức của người Nga, Việt Nam luôn là điểm đến thân thiện, an toàn và hiếu khách. Đồng thời, ngày càng nhiều người Việt Nam bày tỏ quan tâm, mong muốn đến thăm nước Nga.

Bên cạnh đó, theo Đại sứ, việc khôi phục các đường bay thẳng cùng nhiều chuyến bay thuê bao (charter) từ các địa phương của Nga đến Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch giữa hai nước. Chính sách thị thực cũng góp phần thúc đẩy trao đổi khách du lịch.

Nga hiện áp dụng thị thực điện tử đối với công dân Việt Nam, trong khi công dân Nga được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam với thời gian lưu trú lên tới 45 ngày.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, với hệ thống danh lam thắng cảnh phong phú, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, Việt Nam có nhiều lợi thế để tiếp tục thu hút khách Nga.

ndo_br_dsc00955-4163.jpg
Nhiều doanh nghiệp Nga tham dự chương trình. (Ảnh: THANH THỂ)

Đại sứ đánh giá cao việc tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình xúc tiến đúng thời điểm, khi nhu cầu du lịch của người Nga đến Việt Nam đang tăng mạnh, đồng thời ghi nhận sự tham dự tích cực của các doanh nghiệp lữ hành Nga.

Giới thiệu về tiềm năng của địa phương, ông Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh là một trong những cực tăng trưởng năng động của Việt Nam.

Năm 2025, tỉnh đón hơn 30 triệu lượt khách du lịch, trong đó có trên 5 triệu lượt khách quốc tế. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đã đón gần 3 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, lượng khách Nga đến Quảng Ninh trong nửa đầu năm 2026 mới đạt hơn 10 nghìn lượt.

Ông Nguyễn Chí Thành nhấn mạnh, hai bên cần tăng cường hợp tác, để đưa nhiều hơn nữa du khách Nga đến với Vịnh Hạ Long và các điểm đến của tỉnh. Theo đại diện tỉnh Quảng Ninh, bên cạnh Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, địa phương còn sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về biển đảo, văn hóa, nghỉ dưỡng cao cấp và chăm sóc sức khỏe.

ndo_br_dsc01046-1250.jpg
Ông Nguyễn Chí Thành giới thiệu về các thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: THANH THỂ)

Quảng Ninh hiện có khoảng 1.500 cơ sở lưu trú từ 1 đến 5 sao, nhiều sân golf, du thuyền đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cảng biển nước sâu và mạng lưới giao thông hiện đại.

Là một trong những trung tâm thương mại, giao dịch biên giới quan trọng của Việt Nam, Quảng Ninh cũng sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nga đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, giải trí, logistics cũng như công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại chương trình, tỉnh Quảng Ninh gửi tới các đối tác Nga ba thông điệp chính. Thứ nhất, Quảng Ninh luôn rộng mở chào đón du khách Nga và mong muốn trở thành điểm đến yêu thích trong hành trình khám phá Việt Nam.

Thứ hai, Quảng Ninh mong muốn đồng hành với các hãng lữ hành, hiệp hội du lịch của Nga để tăng cường kết nối, mở rộng trao đổi khách giữa hai bên. Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã sẵn sàng triển khai các cơ chế ưu đãi nhằm phối hợp mở các chuyến bay từ nhiều thành phố của Nga đến Quảng Ninh.

Thứ ba, Quảng Ninh luôn chào đón các nhà đầu tư Nga trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và giải trí; cam kết tạo môi trường thuận lợi để hợp tác lâu dài và hiệu quả.

Tỉnh mong muốn sẽ có thêm nhiều đoàn doanh nghiệp Nga đến khảo sát cơ hội đầu tư, đồng thời kỳ vọng các doanh nghiệp lữ hành Nga sẽ trở thành những “đại sứ du lịch”, góp phần đưa hình ảnh Quảng Ninh và Vịnh Hạ Long đến gần hơn với người dân Nga.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân, nhà báo, nhà văn Yuri Sigov cho rằng, không có quốc gia Đông Nam Á nào có quan hệ gần gũi với Nga như Việt Nam. Theo ông, Quảng Ninh có hai lợi thế rất đáng chú ý đối với du khách Nga.

ndo_br_dsc00946-7877.jpg
Nhà báo, nhà văn Yuri Sigov (đứng giữa) chia sẻ ấn tượng về tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: THANH THỂ)

Thứ nhất, địa phương chỉ cách Hà Nội khoảng hai giờ di chuyển bằng ô-tô, rất thuận tiện để kết hợp trong hành trình tham quan miền bắc Việt Nam. Thứ hai, Quảng Ninh sở hữu dịch vụ du thuyền có giá hợp lý, chất lượng phục vụ cao và Vịnh Hạ Long thật sự là một “thiên đường du lịch”.

Ông Yuri Sigov cũng nhận định Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng kinh doanh với lực lượng lao động cần cù.

Cũng theo nhà báo Yuri Sigov, lý do Quảng Ninh chưa đón nhiều khách Nga như Nha Trang hay Mũi Né là bởi phần lớn du khách Nga thường lựa chọn các chuyến bay thẳng đến khu vực miền nam Việt Nam. Vì vậy, Quảng Ninh cần tăng cường quảng bá để thay đổi thói quen này, giúp nhiều du khách Nga biết rằng chỉ cách Hà Nội khoảng hai giờ xe chạy là một điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới đang chờ đón họ.

Tại chương trình, cũng diễn ra lễ ký kết biên bản thoả thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp của Quảng Ninh với các công ty lữ hành Nga. Đại diện các công ty Việt Nam cũng giới thiệu, chia sẻ về những thế mạnh trong kinh doanh tới đối tác Nga.

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh cũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho rằng, để thu hút ngày càng nhiều du khách Nga đến Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung, điều quan trọng là đưa nhiều thông tin về các điểm đến đến tới người dân Nga.

ndo_br_dsc00930-6604.jpg
Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Theo đó, Quảng Ninh có thể cân nhắc thường xuyên tham gia các hội chợ, hội nghị xúc tiến du lịch, các lễ hội văn hóa, du lịch tại Nga; xây dựng các sản phẩm truyền thông, video quảng bá bằng tiếng Nga; tăng cường kết nối các đường bay trực tiếp; đồng thời phát triển đội ngũ hướng dẫn viên sử dụng thành thạo tiếng Nga nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Đại sứ cũng cho rằng, bên cạnh du lịch, Quảng Ninh còn có nhiều dư địa hợp tác với Nga trong các lĩnh vực như xuất khẩu hải sản, khai thác và chế biến than, công nghệ cao, logistics cũng như nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh bày tỏ mong muốn Đại sứ cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối với các đối tác, doanh nghiệp và địa phương của Nga, góp phần mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, thương mại và đầu tư trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm