Long An tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu năm 2022

Chiều 4/10, Ủy ban nhân tỉnh Long An tổ chức tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Các công dân trẻ tiêu biểu giao lưu sáng kiến kinh nghiệm tại lễ tuyên dương.
Các công dân trẻ tiêu biểu giao lưu sáng kiến kinh nghiệm tại lễ tuyên dương.

Với truyền thống cách mạng “Trung dũng kiên cường”, tuổi trẻ Long An đã, đang tích cực hưởng ứng, phát động và thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống và phát triển kinh tế-xã hội.

Nhằm ghi nhận thành tích của các công dân trẻ, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo Tỉnh đoàn Long An phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai cuộc vận động bình chọn công dân trẻ tiêu biểu năm 2022.

Sau một thời gian triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 44 hồ sơ đề cử công dân trẻ tiêu biểu đang làm việc trong các lĩnh vực như: Lao động, học tập; Lao động, sản xuất; Nghiên cứu khoa học; Kinh doanh; Quản lý hành chính nhà nước; Quốc phòng; Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; Thể dục-thể thao, văn hóa-nghệ thuật; Hoạt động xã hội; Công tác đoàn, hội, đội.

Qua thẩm định, Ban tổ chức, Hội đồng bình chọn đã chọn 19 đề cử có thành tích tiêu biểu để bình chọn công khai trên mạng internet.

Kết quả cộng đồng mạng đã bình chọn 10 gương mặt tiêu biểu đại diện cho sức trẻ, khát vọng, lan tỏa thông điệp về một thế hệ trẻ Long An sống có trách nhiệm với bản thân, công việc, luôn đổi mới tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, không ngừng khát vọng, kiên trì theo đuổi ước mơ, vượt qua giới hạn bản thân, tự tin hội nhập vươn ra biển lớn…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết, năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách, nhất là đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng càng sáng lên ý chí, khát vọng vươn lên khẳng định mình, tinh thần cống hiến cho Tổ quốc và những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Long An.

Các gương công dân trẻ tiêu biểu được tôn vinh năm 2022 đã có nhiều thành tích, đóng góp cho địa phương trên tất cả các lĩnh vực đời sống, đúng với tinh thần Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.