NSƯT Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc TFS (Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh) nói trong nước mắt: "Tự đáy lòng, chúng tôi yêu thương và kính trọng anh. Anh vừa là người anh, người thầy, người đồng nghiệp với tất cả sự chia sẻ cảm thông và yêu thương chúng tôi. Là một nhà quản lý, anh luôn lắng nghe và thấu hiểu, tạo mọi điều kiện cho nghệ sĩ sáng tạo. Là một nghệ sĩ, anh hết mình với từng cảnh quay. Điểm đáng kính nhất trong con người Phạm Khắc chính là tính nhân nghĩa rất cao cả, anh luôn sống thủy chung và tình nghĩa trọn vẹn trước sau với mọi người".
NSND Phạm Khắc tên thật là Phạm Tấn Phước, sinh năm 1939, tại xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, tham gia cách mạng từ năm 1949. Suốt đời ông gắn bó với chiếc máy quay phim và để lại cho đời những thước phim tư liệu, tài liệu quý giá.
Từ năm 1996 đến năm 2003, ông giữ chức vụ Giám đốc Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh. Ông đã được nhận các Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến công và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cùng với các danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân và Anh hùng Lao động.
Người con của xứ dừa Bến Tre ấy được khán giả yêu phim tài liệu nhớ đến với các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao như: Khi đàn sếu trở về, Gặp lại Ấp Bắc, Cuba vẫn sống, Môi trường sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, Quân đoàn 4 tuổi hai mươi, Sư đoàn 9 anh hùng, Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Mũi Né - Ngày 24.4.1995, Một thoáng Malaysia, Giai điệu miền quê.
Và quan trọng nhất là bộ phim tài liệu nhiều tập Mê Kông ký sự của hãng phim truyền hình TP Hồ Chí Minh (TFS) do ông chủ biên và tổng đạo diễn đã gây tiếng vang lớn ở trong nước và khu vực Đông Nam Á. Mê Kông ký sự vừa đoạt giải Cánh diều vàng ở hạng mục dành cho phim tài liệu truyền hình năm 2006.
Linh cữu NSND Phạm Khắc quàn tại Nhà tang lễ thành phố. Lễ viếng bắt đầu lúc 13 giờ ngày 18.5. Lễ truy điệu lúc 10 giờ 30 ngày 20.5, sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang thành phố.