Viettel cán đích 20.000 trạm 5G trước thời hạn
Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, Tập đoàn đã cán mốc lắp đặt mới 20.000 trạm 5G trong năm 2025, vượt thời gian hơn 3 tuần so kế hoạch cam kết với Chính phủ.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Viettel
Có 264 kết quả
Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, Tập đoàn đã cán mốc lắp đặt mới 20.000 trạm 5G trong năm 2025, vượt thời gian hơn 3 tuần so kế hoạch cam kết với Chính phủ.
Tập đoàn Viettel vừa phối hợp Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức đào tạo kỹ sư chế tạo chip bán dẫn. Đây là hoạt động chuẩn bị nguồn lực vận hành nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam - nhiệm vụ được Chính phủ giao Bộ Quốc phòng và Viettel triển khai.
Hệ thống mô phỏng huấn luyện hàng hải do Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) phát triển vừa được tổ chức quốc tế Det Norske Veritas (DNV) chứng nhận đạt mức cao nhất trong phân hạng mô phỏng hàng hải.
Ngày 17/11, tại Triển lãm hàng không Dubai 2025, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với EDGE - một trong những tập đoàn công nghệ và quốc phòng tiên tiến hàng đầu thế giới.
Tại Lai Châu, câu hỏi chuyển đổi số ở vùng cao khó hay dễ đang được trả lời theo cách chậm rãi, tỉ mỉ, bắt đầu từ những việc nhỏ, để công nghệ thực sự trở thành người bạn đồng hành trong công việc và cuộc sống.
Ngày 11/11, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, chủ trì Hội nghị triển khai chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Công thức đưa Viettel Telecom vươn lên vị trí số một nằm ở một "mã nguồn" độc đáo. "Mã nguồn" này không được viết bằng ngôn ngữ lập trình, mà được định hình trong tư duy chiến lược với một triết lý kinh doanh luôn tìm kiếm và chinh phục những vùng trũng – nơi thị trường bỏ quên những nhu cầu chưa được đặt tên.
Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố Báo cáo phát triển bền vững năm 2024, minh chứng cho cam kết phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).
Chiều muộn 22/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau, Viettel Cà Mau đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (25/10/2005-25/10/2025).
Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội đã công bố hợp tác chiến lược và ra mắt tính năng “Tiện ích thanh toán” trên ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi).
Với mục tiêu đến năm 2026, 100% hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng hóa đơn điện tử, ngành thuế đang tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ quá trình chuyển đổi.
Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng khiến khu vực xã Nga My (tỉnh Thái Nguyên) bị ngập sâu, đội ngũ của Viettel Post - thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã nhanh chóng triển khai hệ thống drone chuyên dụng để vận chuyển hàng cứu trợ người dân trong vùng bị cô lập.
Tập đoàn Viettel cho biết đã huy động lực lượng và trang thiết bị đặc biệt, ứng cứu xuyên đêm để duy trì thông tin liên lạc, đồng thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng tại Thái Nguyên trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng do bão số 11 gây ra.
Thông qua Cuộc thi Viettel AI Race 2025, các kỹ sư thử sức giải các bài toán trí tuệ nhân tạo thực tế về năng lượng (lĩnh vực học máy), hạ tầng kỹ thuật (lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên) và định vị 3D (lĩnh vực thị giác máy tính). Cuộc thi nhằm phát triển nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia.
Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Viettel không chỉ thuần kinh doanh, mà còn mang sứ mệnh đặc biệt là ngoại giao công nghệ. Thông qua công nghệ, Viettel trở thành cầu nối đưa trí tuệ, sáng tạo và giá trị Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm tốt nhất từ thế giới để phục vụ lại cho đất nước.
Tại Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) trình diễn 50 sản phẩm công nghệ, trong đó nhiều sản phẩm thuộc các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia.
Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo công nghệ chiến lược sáng nay (25/8), nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam đã giới thiệu những sản phẩm tiên tiến, khẳng định năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ, trong đó HTI Group gây ấn tượng mạnh với thiết bị bay không người lái Horus P02.
"Trong từng chặng đường phát triển, Viettel luôn trải qua những khó khăn riêng trước khi đạt được thành tựu, người Viettel luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, để phụng sự đất nước, phụng sự khách hàng" - Trung tướng Tào Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel nhấn mạnh.
Từ một nhà mạng non trẻ cách đây hai thập niên, đến năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã chính thức trở thành tập đoàn công nghiệp công nghệ cao hàng đầu quốc gia, tạo nên các bước tiến vượt bậc.
Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các nhà mạng sẵn sàng các phương án xử lý sự cố, ứng cứu thông tin, ứng cứu lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trên cùng địa bàn khi cần thiết (roaming, chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng …) nhằm bảo đảm đáp ứng tối đa nhu cầu phát sinh về dịch vụ viễn thông.
Hai công trình trọng điểm có ý nghĩa nền tảng, khẳng định vai trò tiên phong của Viettel trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung vào các công nghệ chiến lược.
Theo công bố mới nhất từ Ookla - tổ chức uy tín toàn cầu trong lĩnh vực đo kiểm tốc độ Internet, mạng di động Việt Nam đã ghi dấu ấn nổi bật trên bản đồ viễn thông thế giới. Viettel hiện xếp thứ ba toàn cầu về tốc độ mạng di động, vượt qua cả Singtel (Singapore), chỉ sau hai nhà mạng lớn của UAE và Qatar.
Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số mỗi năm trong giai đoạn 2025-2030, làm chủ các công nghệ chiến lược quốc gia và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ “Make in Việt Nam”.
Viettel liên thông sóng di động và sẵn sàng triển khai các giải pháp công nghệ để duy trì liên lạc cho người dân và công tác tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lũ lụt ở Nghệ An.
Ngay từ đầu năm, Viettel đã xây dựng các kế hoạch phòng, chống thiên tai chi tiết, bảo đảm 100% ban điều hành tại các tòa nhà Viettel cấp tỉnh có 2 tuyến cáp độc lập, 100% trạm trọng yếu trong tuyến truyền dẫn được trang bị máy phát điện cố định, đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm được điều động trực tại vị trí trạm ưu tiên.
Sự phát triển của các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây (Cloud Computing) đặt ra nhu cầu nâng cấp và mở rộng đối với hạ tầng kết nối. Đầu tư vào nhiều tuyến cáp quang biển là cách Việt Nam đặt nền móng cho thế giới số nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.
Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội tiếp tục khẳng định vị thế công nghệ khi giành 19 giải thưởng tại Globee Awards for Technology 2025 – giải thưởng uy tín thế giới về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Ngày 18/6, lô hàng viễn thông đầu tiên của Tập đoàn Viettel đã nhập kho ngoại quan tại cảng Buenos Aires (Argentina), đánh dấu bước khởi đầu cho việc đưa sản phẩm công nghệ cao "Made in Vietnam" tiếp cận thị trường Nam Mỹ.
Tạp chí thế giới Fortune vừa công bố Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2025 (Fortune Southeast Asia 500), trong đó Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) có 3 công ty thành viên được xướng tên.
Gần đây, tạp chí quân sự Army Recognition đăng bài phân tích về thỏa thuận hợp tác của Viettel High Tech và Công ty John Cockerill Defense, coi đây là điển hình hợp tác xuyên quốc gia.