Việc liên tiếp đặt mua thêm máy bay cho thấy sự tăng trưởng đột phá của Hãng hàng không Vietjet Air cả về lượng khách vận chuyển và sự phát triển của đội bay và mạng đường bay.
Phát biểu tại sự kiện ký kết, Tổng Giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định: Thời gian qua, Vietjet Air phát triển nhanh hơn kế hoạch, khiến số lượng máy bay theo hợp đồng đã ký kết không đủ theo nhu cầu phát triển của hãng. Cùng với việc đặt mua thêm máy bay mới, hãng sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay, cung cấp các dịch vụ và tiện ích thân thiện với chi phí tốt nhất nhằm tạo điều kiện cho người dân và du khách quốc tế đi lại dễ dàng và tiết kiệm
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Airbus, Fabrice Brégier chia sẻ: Airbus rất vui mừng khi Vietjet Air tiếp tục lựa chọn dòng máy bay A321, loại máy bay một lối đi lớn nhất của Airbus
Theo kế hoạch, các máy bay được ký kết nêu trên sẽ được giao hàng từ cuối năm 2016 đến năm 2020 nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động khai thác của hãng đến các nước trong khu vực châu Á. Theo đó, mỗi năm Vietjet Air sẽ nhận từ 8 đến 12 máy bay A 321 thế hệ mới tiết kiệm nhiên liệu.
Được biết, Vietjet đang khai thác 29 tàu bay A320 và A321, thực hiện 190 chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển trên 18 triệu lượt hành khách, với hơn 35 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái-lan và Myanmar.
Cũng tại Triển lãm Hàng không quốc tế Dubai Airshow 2015, Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet Air và CFM International đã ký kết hợp đồng đặt mua bổ sung 15 bộ động cơ CFM56-5B để trang bị cho các máy bay A321 mới đặt hàng của Vietjet Air. Thỏa thuận này có tổng giá trị 700 triệu USD bao gồm cả các động cơ dự phòng.
VietJet Air đặt mua 15 động cơ CFM56-5B.
Hai bên đồng thời ký kết thỏa thuận bảo dưỡng động cơ máy bay, qua đó CFM International sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng cho toàn bộ các động cơ CFM56-5B đang khai thác và những máy bay đang bổ sung. Vietjet Air hiện đang sử dụng động cơ CFM56-5B cho 18 máy bay trên tổng số 29 máy bay dòng A320 của hãng.
Tổng giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, độ tin cậy và hiệu quả kinh tế cao trong khai thác của động cơ CFM56-5B giúp VietJet Air giữ được giá trị cốt lõi của mình, đó là an toàn, giá rẻ, vui vẻ và đúng giờ. CFM International là đối tác tin cậy đồng hành cùng VietJet Air trong chặng đường phát triển vừa qua.
Tổng giám đốc CFM International Jean – Paul Ebanga chia sẻ, Vietjet Air đã có những thành công xứng đáng với các hoạt động của mình. CFM International vui mừng đồng hành với hãng ngay từ những ngày đầu và tiếp tục cùng VietJet Air trong thời gian tới. Bên cạnh việc cung cấp các động cơ máy bay, CFM còn hỗ trợ đào tạo, thúc đẩy các chương trình an toàn ứng dụng công nghệ mới và thu hút sản xuất linh kiện máy bay tại địa phương”.
Được biết, CFM International là công ty liên doanh (50 – 50) giữa Snecma (Safran) và GE (Mỹ). CFM là nhà cung cấp động cơ máy bay thương mại hàng đầu thế giới; tính đến thời điểm này đã chuyển giao 28.700 động cơ.