Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác y tế

NDĐT-  Từ ngày 16 đến 18-5, Đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam do Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng, “Thầy thuốc Nhân dân” làm trưởng đoàn, có chuyến thăm và làm việc tại Pháp trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và kỷ niệm 20 năm ký Hiệp định hợp tác liên chính phủ về y dược (tháng 2-1993).

Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác y tế

Trong thời gian ở Pháp, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có buổi làm việc với Bộ trưởng các Vấn đề xã hội và Y tế Pháp, bà Ma-ri-dôn Tu-ranh, và chào xã giao Bộ trưởng Đặc trách phụ trách phát triển thuộc Bộ Ngoại giao Pháp, ông Pát-can Căng-phanh; và gặp Cơ quan Quản lý, Đào tạo Giám đốc các bệnh viện Pháp tại Pa-ri để trao đổi về đào tạo quản lý bệnh viện.

Tại các cuộc làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y tế là sự “hợp tác truyền thống lâu đời, tình nghĩa và hiệu quả nhất”. Hợp tác y tế Việt-Pháp đã có từ hàng thế kỷ qua. Năm 1988, nhóm bác sĩ Việt Nam đầu tiên được đi thực tập nội trú bệnh viện (FFI) tại Pháp trong khuôn khổ quan hệ hợp tác giữa trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Pa-ri VI. Pháp đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ từ những năm 80 của thế kỷ 19, tuy nhiên hợp tác y tế chính thức bắt đầu được triển khai kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao  năm 1973 và tiếp tục phát triển sau khi Chính phủ hai nước ký Hiệp định hợp tác y dược vào tháng 2-1993.

Đến nay đã có hơn 1.200 bác sĩ của Việt Nam sang Pháp học tập theo FFI, 300 bác sĩ đi thực tập lần hai và gần 600 thầy thuốc sang Pháp học tập theo các chương trình khác. Ngoài ra, Pháp giúp trang thiết bị y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng bệnh viện, đào tạo. Từ tháng 11-2008, chương trình đào tạo FFI đã có sự thay đổi và Pháp giúp Việt Nam tuyển chọn (qua cuộc thi quốc tế) các bác sĩ có đủ trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tham gia thực tập nội trú tại các bệnh viện của Pháp theo một chương trình đào tạo mới DFMS/DFMSA từ một đến ba năm.

Từ năm 2010 đến 2012, đã có 116 bác sĩ Việt Nam được đào tạo theo chương trình này. Các thế hệ bác sĩ được đào tạo tại Pháp, cho đến nay đã trở thành những chuyên gia hàng đầu về chuyên môn hoặc các nhà quản lý trong ngành y tế. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, cho biết, đây là một hình thức đào tạo “lý tưởng và rất quan trọng” đối các thầy thuốc y, bác sĩ Việt Nam trong việc xây dựng nguồn nhân lực cho ngành y tế Việt Nam cả hiện tại cũng như tương lai.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị phía Pháp đưa chương trình viện trợ dự án “Hiện đại hóa Đại học Y Hà Nội và xây dựng bệnh viện thực hành”, tiếp tục các chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, các cán bộ y tế chuyên sâu về các ngành lâm sàng và cận lâm sàng, như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, ngoại khoa, sản phụ khoa, cấp cứu hồi sức. Hai nước cũng cần tăng cường đào tạo chuyên ngành y dược cơ sở như nghiên cứu về thuốc, công nghệ sinh học, miễn dịch, di truyền và tiếp tục đào tạo bậc tiến sĩ và thạc sĩ tại Pháp.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị các nhà đầu tư Pháp tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất các nguyên liệu phục vụ sản xuất thuốc kháng sinh thế hệ mới, thuốc chuyên khoa, thuốc có công nghệ bào chế đặc biệt dưới nhiều hình thức như chuyển giao công nghệ, liên doanh, hoặc 100% vốn của Pháp.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị y tế, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất thuốc và vắc-xin. Bộ trưởng Ma-ri-dôn Tu-ranh bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành y tế thời gian qua và mong muốn hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng hơn, đa dạng, đặc biệt là tăng cường hơn nữa trên lĩnh vực đào tạo sau đại học về y tế, đào tạo các chuyên gia giỏi.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tham dự lễ kỷ niệm 40 hợp tác y tế Việt - Pháp được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Y Hà Nội và trường Clốt Béc-na 1 tại Lyon, với nội dung tăng cường trao đổi giảng viên và sinh viên, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển những chương trình đào tạo y học hiện đại.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân Việt Nam” cho 18 bác sĩ người Pháp, những người đã gắn bó từ 15 đến 20 năm trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật công nghệ y học cho Việt Nam trong nhiều khoa, từ chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu, phẫu thuật mạch máu, nhi, sản khoa, phẫu thuật thần kinh và răng hàm mặt.

Có thể bạn quan tâm