Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trao Huân chương ghi công tặng đại diện Đoàn cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trao Huân chương ghi công tặng Đoàn cán bộ, chiến sĩ Việt Nam

Chiều 26/4, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07) cho biết, chiều 25/4, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức lễ tri ân các lực lượng tham gia thực hiện công tác Cứu nạn thảm họa động đất xảy ra ngày 6/2 vừa qua. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chủ trì buổi lễ.
Việt Nam - Cống hiến và sẻ chia

Việt Nam - Cống hiến và sẻ chia

LTS – Trong tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam thể hiện rõ vai trò là quốc gia thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ cao cả, trực tiếp có mặt tại “điểm nóng”, giúp đỡ, san sẻ nỗi đau chiến tranh, thảm họa với bạn bè, tham gia tiến trình cứu hộ-cứu nạn, tái thiết, giữ gìn và tham gia kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển.
Những ngày tác nghiệp không thể quên tại tâm chấn Thổ Nhĩ Kỳ

Những ngày tác nghiệp không thể quên tại tâm chấn Thổ Nhĩ Kỳ

Đoàn Báo Nhân Dân đã có những ngày tác nghiệp không thể quên tại các vùng chịu ảnh hưởng động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên Báo Nhân Dân cử các phóng viên từ trong nước đến các điểm nóng quốc tế, nhằm mang đến cho bạn đọc những sản phẩm báo chí chân thực, đặc sắc trên các nền tảng: báo in, báo điện tử, truyền hình, mạng xã hội...
Các thành viên trong nhóm hỏi thăm, chia sẻ với một nạn nhân đã mất nhà trong trận động đất lịch sử tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 8/3 đặc biệt của những phụ nữ người Việt Nam tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Thay vì tổ chức ngày kỷ niệm 8/3 như bình thường, năm nay, chị Nguyễn Ngọc Nga và một nhóm các cô dâu người Việt đã quyết định dành tất cả kinh phí để tặng lại cho những người dân mất hết nhà cửa sau thảm họa động đất đang sinh sống tạm tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
[Ảnh] Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ

[Ảnh] Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ

Những ngày qua, bằng tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, các sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã dấn thân tham gia hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, được cộng đồng quốc tế, Chính phủ, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao.
Pocka được mệnh danh là "siêu anh hùng" trong chiến dịch cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Siêu anh hùng Pocka và những mũi nhọn đặc biệt của Quân đội Việt Nam tại Hatay

Được đánh giá là mũi nhọn tấn công quan trọng nhất trong chiến dịch 10 ngày đêm cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, 6 chú chó nghiệp vụ mang tên Ê Py, Javo, Pocka, Or Tơ, Vat và Tôm Pa chính là lực lượng đặc biệt của Quân đội nhân dân Việt Nam trên đất bạn.
Đội Công binh cứu sập của Quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng kìm thủy lực cắt sắt để mở rộng lối vào, nơi được xác định có hai nạn nhân thiệt mạng. (Ảnh: Quân đội cung cấp)

Bộ trưởng Phan Văn Giang gửi thư biểu dương lực lượng Quân đội tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 18/2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng gửi thư biểu dương lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ nhân đạo khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ do động đất gây ra.
Bộ đội Công binh sử dụng thiết bị quan sát, đồng thời chó nghiệp vụ đánh hơi tìm kiếm tại vị trí khả nghi có nạn nhân. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện 2 nạn nhân còn sự sống

Tối 17/2, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết: Trong ngày 17/2, vào lúc 8 giờ địa phương (tức 12 giờ Hà Nội), lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục chia làm 2 hướng, nhận địa điểm khảo sát tìm kiếm, cứu nạn theo sự điều phối của phía bạn.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao Thư thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Thổ Nhĩ Kỳ xúc động trước tình cảm và sự hỗ trợ của Việt Nam

Sáng 17/2, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci và trao Thư thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng như thông báo các biện pháp Việt Nam đã và đang tích cực triển khai nhằm hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất.
Đại úy Vũ Duy Hưng người cầm máy khoan thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Luôn “ghim” trong tim tình cảm ấm áp của người dân Thổ Nhĩ Kỳ

Đối với Đại úy Vũ Duy Hưng, cán bộ Trung tâm Huấn luyện và ứng phó về Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an, lần nhận nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ là một chuyến đi khá khác biệt với những lần ra quân khác. Không như những lần thực hiện nhiệm vụ trong nước, lần này anh có đôi phần lo lắng trong những giây phút đầu tiên nhìn cảnh đổ nát, hoang tàn khủng khiếp tại nơi vừa đặt chân tới.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ quán triệt nhiệm vụ cho các lực lượng khi đoàn tới thực địa.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy hai vị trí có dấu hiệu sự sống

Tối 16/2, thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết: Vào lúc 8 giờ 15 phút giờ địa phương (tức 12 giờ 15 phút giờ Hà Nội) ngày 16/2, Đoàn Cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp nhận sáu khu vực tìm kiếm do Ban Điều phối tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ bàn giao.
Ngay sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn Việt Nam trao tặng 2 tấn vật tư thiết bị y tế cho nước bạn. (Ảnh do đoàn Cục Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ-Bộ Công an từ Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp)

Vượt mọi khó khăn, tự hào làm nhiệm vụ cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ

Sau 15 giờ bay, Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam gồm 24 cán bộ, chiến sĩ hạ cánh xuống sân bay Adana, rồi lên xe ô-tô đến đường 531, Adiyaman Merkez, Adiyama, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là địa chỉ được ban tổ chức nước bạn phân công thực hiện cứu hộ, cứu nạn - 1 trong 3 vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa động đất.