[Ảnh] Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ

NDO - Những ngày qua, bằng tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, các sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã dấn thân tham gia hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, được cộng đồng quốc tế, Chính phủ, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao.
0:00 / 0:00
0:00

Trước những kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ thời gian vừa qua, sáng 24/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương Đoàn công tác Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đến dự.

[Ảnh] Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1
Đại tướng Lương Cường, đại diện thủ trưởng các đơn vị trong quân đội, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng thành viên Đoàn công tác Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.
[Ảnh] Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 2
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng thăm hỏi, động viên các sĩ quan, chiến sĩ trong Đoàn công tác.
[Ảnh] Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 3
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đoàn công tác.
[Ảnh] Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 4
Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, ông Haldun Tekneci, chia sẻ: "Nghĩa cử cao đẹp của Việt Nam thể hiện rõ cam kết thực hiện sứ mệnh nhân đạo toàn cầu, mối quan hệ hết sức tốt đẹp mà 2 nước theo đuổi trong nhiều năm qua".
[Ảnh] Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 5
Đại tướng Lương Cường trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ.
[Ảnh] Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 6
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng các sĩ quan, chiến sĩ trong Đoàn công tác.
[Ảnh] Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 7

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương trao Bằng khen của Trung ương Đoàn tặng các sĩ quan, chiến sĩ trẻ trong Đoàn công tác.

[Ảnh] Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 8
Thiếu tá Lê Đức Tài, Đội trưởng Đội Cứu sập (Binh chủng Công binh) chia sẻ tại buổi lễ về những ngày thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
[Ảnh] Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 9
Đại tướng Lương Cường, đại diện thủ trưởng các đơn vị trong quân đội và các bộ, ban, ngành cùng các sĩ quan, chiến sĩ, quân khuyển thuộc Trường Trung cấp 24 Biên phòng tham gia Đoàn công tác.
[Ảnh] Vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 10
Các sĩ quan, chiến sĩ thành viên Đoàn công tác Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ dự buổi lễ.