Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện 2 nạn nhân còn sự sống

NDO - Tối 17/2, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết: Trong ngày 17/2, vào lúc 8 giờ địa phương (tức 12 giờ Hà Nội), lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục chia làm 2 hướng, nhận địa điểm khảo sát tìm kiếm, cứu nạn theo sự điều phối của phía bạn.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Công binh sử dụng thiết bị quan sát, đồng thời chó nghiệp vụ đánh hơi tìm kiếm tại vị trí khả nghi có nạn nhân. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)
Bộ đội Công binh sử dụng thiết bị quan sát, đồng thời chó nghiệp vụ đánh hơi tìm kiếm tại vị trí khả nghi có nạn nhân. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Trong ngày, đoàn Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam, Mexico và các cơ quan chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển bàn giao trang thiết bị, vật chất bảo đảm cho công tác tìm kiếm tại hiện trường.

Cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiến hành khảo sát được 5 vị trí; trước đó, từ 20 giờ 16 phút đến 21 giờ 14 phút ngày 16/2 (giờ Hà Nội), Đội Công binh sử dụng máy radar xuyên đất phát hiện 4 nạn nhân (nhận định 2 nạn nhân còn sự sống).

Hiện, đội cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam đang phối hợp các lực lượng để đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát; Đội Quân y tổ chức thu dung bệnh nhân trong khu vực cần chăm sóc điều trị do các đội bạn bàn giao; trong đó, đã sơ cứu điều trị được 1 ca tai nạn của Thổ Nhĩ Kỳ.