Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác giữa hai cơ quan báo Đảng

NDO - Ngày 16/12, Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng bài trang nhất thông tin về kết quả buổi làm việc giữa đồng chí Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Báo Pasaxon số ra ngày 16/12 đăng trang nhất về kết quả buổi làm việc giữa đồng chí Khamphan Pheuyavong với Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Báo Pasaxon số ra ngày 16/12 đăng trang nhất về kết quả buổi làm việc giữa đồng chí Khamphan Pheuyavong với Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Bài báo nêu rõ, nhân dịp đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tới thăm và làm việc với Báo Nhân Dân ngày 14/12 vừa qua, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Công tác tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là một trong những công tác quan trọng của Báo Nhân Dân.

Bài báo trích dẫn lời Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, trong suốt 70 năm qua, Báo Nhân Dân luôn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống báo Đảng Việt Nam. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Báo Nhân Dân đã không ngừng đổi mới theo hướng chuyển đổi số để đáp ứng xu hướng phát triển của báo chí.

Nhấn mạnh với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân Dân luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Lê Quốc Minh tin tưởng rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là động lực mạnh mẽ thúc đẩy Báo Nhân Dân Việt Nam và Báo Pasaxon Lào khắc phục những khó khăn, đưa mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai cơ quan báo Đảng lên một tầm cao mới.

Cảm ơn ban lãnh đạo Báo Nhân Dân đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình anh em, thể hiện tinh thần đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào, đồng chí Khamphan Pheuyavong bày tỏ sự đánh giá cao đối với những kết quả mà Báo Nhân Dân đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng rằng Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục có nhiều sản phẩm truyền thông hấp dẫn, hoàn thành nhiệm vụ tổng thể trong quá trình chuyển đổi số với nhiều kết quả lớn hơn trước.

Bài báo trích dẫn lời đồng chí Khamphan Pheuyavong khẳng định, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan báo Đảng hợp tác sâu rộng hơn nữa; đồng thời đề nghị Báo Nhân Dân nghiên cứu kế hoạch cử chuyên gia sang giúp Báo Pasaxon về trang thiết bị công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ.

Nhất trí với đề nghị của Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ Báo Pasaxon một cách bài bản, lâu dài và hiệu quả.