Đẩy mạnh hợp tác giữa cơ quan báo Đảng của Việt Nam và Lào

NDO - Tại buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh khẳng định, tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Báo Nhân Dân. Báo Nhân Dân khẳng định sẵn sàng giúp đỡ Báo Pasaxon kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng nghiệp vụ trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Khamphan Pheuyavong tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đồng chí Khamphan Pheuyavong tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Sáng 14/12, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphan Pheuyavong (Khăm-phăn Phởi-nhạ-vông) - Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dẫn đầu, đến thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.

Cùng dự, về phía Báo Nhân Dân, có các Phó Tổng Biên tập và lãnh đạo một số ban, đơn vị chuyên môn; Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương; về phía Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, có các đồng chí: Soukvilay Sounthone (Súc-Vị-Lay Sun-Thon) - Phu nhân của Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Vilavone Phanthavong (Vị-La-Von Phăn-Thạ-Vông) - Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, cùng lãnh đạo, cán bộ một số vụ, đơn vị chuyên môn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, tuyên truyền về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Báo Nhân Dân. Nội dung về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào luôn được thông tin đậm nét trên tất cả các ấn phẩm của Báo Nhân Dân.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh thông tin xấu, độc xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, vai trò của dòng thông tin chính thống, chính thức trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, Báo Nhân Dân đã ra mắt trang Tri thức chuyên sâu nhằm cung cấp thông tin sâu rộng trên nhiều lĩnh vực thông qua cách trình bày ấn tượng, hiện đại.

>>>Xem Tri thức chuyên sâu Việt Nam-Lào

Giới thiệu khái quát về Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, trong suốt hơn bảy thập kỷ, Báo Nhân Dân luôn giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ thống báo Đảng của Việt Nam.

Thời gian gần đây, Báo Nhân Dân không ngừng đổi mới theo hướng chuyển đổi số để đáp ứng xu hướng phát triển của báo chí. Hiện, Báo có khoảng 800 cán bộ, nhân viên, và các văn phòng đại diện thường trú tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng 6 cơ quan thường trú nước ngoài. Đến nay, Báo Nhân Dân đã xuất bản nội dung trên tất cả các loại hình báo chí và trở thành điểm sáng về chuyển đổi số tại Việt Nam.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh khẳng định, với vai trò là Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân Dân rất coi trọng quan hệ hợp tác với Báo Pasaxon - Cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí mong muốn các hoạt động giữa hai báo sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đẩy mạnh hợp tác giữa cơ quan báo Đảng của Việt Nam và Lào ảnh 1

Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng lãnh đạo Báo Nhân Dân và Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm tại 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Khamphan Pheuyavong cảm ơn Báo Nhân Dân đã đón tiếp Đoàn nồng nhiệt, trọng thị và thắm tình đoàn kết.

Đồng chí Khamphan Pheuyavong chúc mừng những thành tích Báo Nhân Dân đã đạt được, bày tỏ tin tưởng Báo sẽ sản xuất nhiều sản phẩm báo chí ấn tượng và gặt hái thêm nhiều thành công trong quá trình chuyển đổi số.

Sau khi nghe lãnh đạo Báo Nhân Dân và Báo Pasaxon trao đổi, thảo luận ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Khamphan Pheuyavong khẳng định, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ quan ngôn luận của hai Đảng hợp tác sâu rộng hơn nữa.

Đồng chí Khamphan Pheuyavong đề nghị Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nghiên cứu kế hoạch cử chuyên gia hỗ trợ Báo Pasaxon kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng nghiệp vụ.

Nhất trí với đề xuất của Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định sẵn sàng giúp đỡ Báo Pasaxon, đồng thời cho rằng cần có quá trình khảo sát, nghiên cứu các vấn đề mà Báo Pasaxon muốn cải thiện để công tác hỗ trợ diễn ra bài bản, lâu dài.

Đồng chí Lê Quốc Minh tin tưởng, quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào là động lực thúc đẩy Báo Nhân Dân và Báo Pasaxon vượt qua khó khăn để nâng quan hệ hợp tác vốn đã bền chặt giữa hai cơ quan báo Đảng lên tầm cao mới.