Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng

Ngày 26/8, tại Hàn Quốc đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam-Hàn Quốc. Bộ trưởng Công thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung-kwan đồng chủ trì kỳ họp.

Đại biểu hai nước tham dự Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam-Hàn Quốc chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)
Đại biểu hai nước tham dự Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam-Hàn Quốc chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tại kỳ họp, hai bên đánh giá quan hệ kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và đóng vai trò quan trọng trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về đầu tư, thương mại, công nghiệp và chuyển giao công nghệ.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các biện pháp nhằm hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai bên cũng trao đổi về việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các hệ thống phân phối và tận dụng hiệu quả các khuôn khổ hợp tác kinh tế hiện có.

Phía Việt Nam đề nghị Hàn Quốc tiếp tục quan tâm mở rộng cơ hội thị trường cho các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh, nhất là nông sản, thủy sản và thực phẩm chế biến; đồng thời tăng cường hợp tác trong xúc tiến thương mại, tháo gỡ rào cản kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp.

Phía Hàn Quốc ghi nhận các đề xuất của Việt Nam và khẳng định sẵn sàng phối hợp để thúc đẩy thương mại hai chiều phát triển cân bằng hơn.

Trong lĩnh vực công nghiệp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam. Hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn Hàn Quốc, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

hop1.jpg
Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng (thứ 2 từ trái qua), trưởng đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Về năng lượng, hai bên trao đổi các định hướng hợp tác trong bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển năng lượng sạch, điện khí, lưới điện thông minh và đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục nghiên cứu những lĩnh vực hợp tác mới trên cơ sở phù hợp nhu cầu, chiến lược phát triển và quy định pháp luật của mỗi nước.

Việt Nam và Hàn Quốc đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì chuỗi cung ứng ổn định, đa dạng và có khả năng thích ứng cao. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các ngành công nghiệp nền tảng, vật liệu mới và một số lĩnh vực công nghệ có tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của hai nền kinh tế.

Kết thúc kỳ họp, hai Bộ trưởng đã ký Biên bản Kỳ họp lần thứ 15, xác định những phương hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới. Hai bên dự kiến tổ chức Kỳ họp lần thứ 16 tại Việt Nam vào năm 2027.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và đoàn công tác Bộ Công thương đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, Đại sứ quán báo cáo tình hình quan hệ kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư; đồng thời đề xuất một số định hướng nhằm tăng cường phối hợp giữa Bộ Công thương với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc.

hop3.jpg
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và đoàn công tác Bộ Công thương đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán trong công tác ngoại giao kinh tế và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động nắm bắt chính sách và nhu cầu của thị trường sở tại, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm