Ðại hội có 62 nước (tất cả 83 nước) tham dự gồm 192 đại biểu và 50 đại biểu Mexico. Ðoàn Việt Nam gồm có: Trưởng đoàn Trọng Khôi, NSND, Tổng thư ký Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Trương Nhuận, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ tham dự.
Buổi tối 29-5, lễ khai mạc chính thức bắt đầu tại Trung tâm văn hóa Tampico. Hơn 1.000 ghế ngồi trong khán phòng đầy ắp đại biểu và khán giả Mexico. Trên sân khấu của Trung tâm văn hóa Tampico được trang hoàng 62 lá cờ của các quốc gia tham dự với những nghi thức trọng thể. Tiếp theo phần nghi thức trang trọng là chương trình biểu diễn chào mừng của nước chủ nhà Mexico với vở Opera hoành tráng "Quetzalcóatl 2004" với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ Nhà hát Opera cùng với dàn nhạc giao hưởng.
Ðại hội tiến hành trong suốt một tuần (từ ngày 29-5 đến hết ngày 4-6-2004). Một số nước tham dự có mang theo sách báo sân khấu và tranh ảnh để triển lãm trong đại hội. Khu vực triển lãm của Việt Nam phong phú, sinh động và thu hút được sự chú ý của các đại biểu nhất trong đại hội. Chúng tôi mang những ảnh quảng cáo lớn của các vở diễn: "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", "Ả ca-ve ở nhà hàng Macxim","Macbeth", "Otenlô", "Rừng trúc", "Bến bờ xa lắc", v.v. Ngoài ra còn sách song ngữ Anh - Việt, Pháp - Việt viết về sân khấu Việt Nam, Tạp chí Sân khấu, tranh Ðông Hồ, tượng gỗ, đàn dân tộc và đĩa sơn mài Việt Nam, băng hình rối nước...
Ðại hội nghe một số tham luận của các nước và tiến hành hội thảo tập thể hoặc chia nhóm trao đổi về những vấn đề liên quan sự phát triển của nghệ thuật sân khấu và trong việc hội nhập sân khấu quốc tế. Hội thảo chú trọng vào những chuyên đề cụ thể như: Sáng tác kịch bản, đạo diễn, nhạc trong sân khấu, múa trong sân khấu, vấn đề đào tạo diễn viên trẻ, vấn đề hướng dẫn thẩm mỹ đối với công chúng nghệ thuật, vấn đề liên kết hợp tác về sân khấu với các cộng đồng có nền sân khấu gần gũi nhau, v.v. Ðặc biệt, Ðại hội lần thứ 30 này tập trung đề xuất những ý tưởng và biện pháp tiến hành về những huyền thoại lịch sử, tín ngưỡng các dân tộc và những thách thức cho sự sáng tạo của nghệ thuật sân khấu trong thiên niên kỷ mới.
Ðại hội đã bầu ra Ban điều hành mới, Chủ tịch hiệp hội ITI được tái cử trong nhiệm kỳ 2004-2006 là Ngài Manfried Beiharz (Ðức). Trước giờ kết thúc, Ðại diện ITI - Mexico đã trịnh trọng giao lại lá cờ ITI cho nước chủ nhà Philippines đăng cai Ðại hội lần thứ 31 tới.
Trong suốt thời gian đại hội, các đại biểu đã được xem nhiều chương trình biểu diễn về ca nhạc, múa, kịch, v.v. của nước chủ nhà và một số đoàn của các nước Trung Quốc, Philippines, Iran, Rumani, Bulgaria. Nước chủ nhà Mexico còn tổ chức Liên hoan sân khấu thế giới của các trường nghệ thuật. Ngoài ra còn có hơn 10 nước tham gia liên hoan này.