Viện Viễn đông Bác Cổ Pháp hợp tác nghiên cứu di tích Hoàng thành

* Xin ông cho biết nội dung bản thỏa thuận ông vừa ký với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam?

- Đó là một bản thỏa thuận chung giữa hai cơ quan trong lĩnh vực hợp  tác nghiên cứu khoa học, làm khung cho ba dự án nghiên cứu lớn là sự giao lưu văn hóa của Việt Nam với các nước láng giềng, hệ thống hóa kho văn bia của Viện Hán Nôm, và nghiên cứu khảo cổ, lịch sử tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

* Đối với dự án nghiên cứu tại Hoàng thành, sự hợp tác của EFEO sẽ gồm những gì?

- Chính phủ Pháp đã ký một dự án tài trợ 100.000 USD (kinh phí một phần là của Bộ Ngoại giao Pháp và một phần là của EFEO) cho việc nghiên cứu tại khu di tích này từ tháng 7 đến hết năm 2004.

Hiện tại, TS Philippe Papin - một chuyên gia giàu kinh nghiệm của EFEO, đã chuyển tới làm việc tại Hà Nội trong một năm để phụ trách dự án. Nhiều chuyên gia xuất sắc khác của EFEO cũng đang nỗ lực trong dự án này (TS  Andrew Hardy - trưởng đại diện EFEO Hà Nội, chuyên gia sử học Philippe Le Failler, chuyên gia bảo tồn Bertrand Porte.v.v...).

Tuy nhiên, bản thỏa thuận EFEO vừa ký với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam mới là thỏa thuận khung. Việc triển khai dự án chi tiết (dự định trong khoảng ba năm) thì còn phải đợi quyết định chính thức của Chính phủ Việt Nam về khu di tích.

* Hà Nội là nơi ra đời của EFEO. Tuy nhiên, hiện nay văn phòng EFEO tại đây chỉ có hai chuyên gia chính, như vậy có ít quá không, thưa ông?

- EFEO chỉ có 42 thành viên chính thức, và có 17 văn phòng đại diện tại 11 nước Châu Á. Vì vậy, hai chuyên gia EFEO làm việc cùng tại một văn phòng thì cũng không phải là ít. Hơn nữa, ngoài hai chuyên gia chính thức, văn phòng EFEO Hà Nội cũng còn một số chuyên gia khác nữa.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, EFEO cũng có dự định đầu tư nhiều hơn nữa cho văn phòng E


Đoạn ống thoát nước phát lộ ở di tích Hoàng thành.

FEO Hà Nội. Việt Nam luôn đứng trong danh sách quan tâm hàng đầu của EFEO. Đây là nơi "chôn rau cắt rốn" của EFEO. Mối quan hệ giữa chúng ta rất đặc biệt và ngày càng mật thiết. Lịch sử, văn hóa Việt Nam là một mảnh đất đầy quyến rũ với chúng tôi. Sau những năm 50, EFEO không có văn phòng tại Hà Nội, mãi đến 1993, chúng tôi mới nối lại được vết cắt này. Và giờ đây, các chuyên gia EFEO đang rất nỗ lực để "bù" lại thời gian đã mất đó với một số lượng lớn các công trình nghiên cứu về Việt Nam cũng như các dự án hợp tác...

* Đâu là sự khác nhau của một Viễn Đông Bác Cổ tại Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20 và một Viễn Đông Bác Cổ tại Hà Nội những năm đầu thế kỷ 21, thưa ông?

Được biết, EFEO đã có một danh sách những công việc dự định hợp tác với các chuyên gia Việt Nam tại di tích Hoàng thành: Thành lập tại khu di tích một trung tâm tư liệu về thành cổ Việt Nam và thế giới, nghiên cứu xác định vị trí chính xác của tường thành qua các thời kỳ, nghiên cứu khảo cổ học (làm cataloge các di vật khai quật được, tìm giải đáp những bí ẩn xung quanh các kết quả khảo cổ.v.v...), nghiên cứu hệ thống nước và thoát nước của Hoàng thành, bảo tồn di vật, di tích v.v...  

- Môi trường nghiên cứu khoa học trên thế giới đã thay đổi nhiều trong một thế kỷ qua. Trước đây Viễn Đông Bác Cổ là một môi trường rất đậm tính chất uyên bác. Các chuyên gia hồi đó chỉ chú tâm đến công việc nghiên cứu của mình mà không mấy để tâm đến môi trường xung quanh. Giờ đây môi trường khoa học đã khác, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những tiếp xúc, trao đổi với giới khoa học Việt Nam, cũng như việc quảng bá các nghiên cứu khoa học của mình. Một điểm khác biệt nữa là trước kia các trụ sở EFEO tại các nước tồn tại khá biệt lập, còn giờ đây chúng tôi đã liên kết thành một mạng lưới gắn kết chặt chẽ. Mối liên kết này vừa làm tăng thêm sức mạnh của EFEO, vừa tạo điều kiện cho chúng tôi có các dự án hợp tác nhiều bên. Ví dụ, cách đây không lâu chúng tôi đã là cầu nối trong một dự án nghiên cứu về Hán Nôm với Việt Nam và Đài Loan. Hiện nay, chuyên gia bảo tồn Bertrand Porte của EFEO tại PhnomPenh cũng thường xuyên tới Việt Nam để tham gia một số dự án hợp tác.

* Xin cảm ơn ông.

Có thể bạn quan tâm