Vì sao Trường THPT tư thục Ðông Hưng bị đình chỉ giảng dạy ?

Mặc dù chưa được phép và xây dựng chưa
xong, nhưng Ban giám hiệu Trường THPT
tư thục Đông Hưng (nay là Trường THPT
Nguyễ
Mặc dù chưa được phép và xây dựng chưa xong, nhưng Ban giám hiệu Trường THPT tư thục Đông Hưng (nay là Trường THPT Nguyễ

Ngày 28-6-2006, UBND tỉnh Thái Bình có Quyết định số 1301/QÐ-UBND cho phép thành lập Trường THPT tư thục Ðông Hưng. Ðây là dự án của ông Lê Ngọc Tân, một cá nhân ở tỉnh ngoài vào đầu tư tại Thái Bình đồng thời làm Chủ tịch HÐQT. Trường tư thục này được đặt tại xã Ðông Xuân, huyện Ðông Hưng (Thái Bình) lúc đầu do ông Vũ Tiến Lữ làm hiệu trưởng. Tháng 6-2008, Trường THPT tư thục Ðông Hưng được UBND tỉnh Thái Bình cấp giấy phép đổi tên thành Trường THPT tư thục Nguyễn Tất Thành.

Vì là năm học đầu tiên (2006 - 2007), cho nên nhà trường đã được địa phương cho xây dựng tạm sáu phòng học nhà cấp 4 tại thôn Ký Con, xã Ðông Xuân gồm sáu lớp 10 với gần 300 học sinh. Sau hai năm học, nhà trường đã khắc phục khó khăn để hoàn thành chương trình. Năm học 2008 - 2009, Trường THPT tư thục Ðông Hưng chỉ tuyển được ba lớp 10 với 122 học sinh. Hiện nay, nhà trường có tổng số học sinh ở các lớp 10, 11 và 12 là 566 học sinh.

Theo báo cáo của UBND huyện Ðông Hưng: Năm 2007, Trường THPT tư thục Ðông Hưng được tỉnh Thái Bình quyết định cấp cho 2,9 ha đất ở thôn Lê Lợi thuộc xã Ðông Xuân để xây dựng trường, theo phương thức giao đất không thu tiền sử dụng đất. Nhưng sau khi làm thủ tục đền bù xong, nhà trường đã tự ý đào đất bán làm gạch, và triển khai xây dựng trường, trong khi chưa hoàn tất các thủ tục về đất đai và xây dựng cơ bản. Ðến đầu năm 2008, mặc dù chưa có đủ thủ tục nêu trên, Trường THPT tư thục Ðông Hưng tiến hành xây dựng một dãy nhà hai tầng dự kiến làm phòng dịch vụ gần quốc lộ 10 và vào cuối tháng 9-2008, nhà trường đưa học sinh ra học tập tại đây.

Trước tình hình trên, UBND huyện Ðông Hưng và UBND tỉnh Thái Bình đã nhiều lần có công văn đề nghị nhà trường đình chỉ việc xây dựng và không được vừa xây dựng vừa tổ chức học tập tại địa điểm mới. Nhưng sau mỗi lần có công văn đình chỉ thì nhà trường lại đẩy nhanh hơn việc xây dựng, bất chấp cả dư luận phản đối của nhân dân địa phương.

Theo ý kiến của Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Thái Bình, Trường THPT tư thục Ðông Hưng không bảo đảm đủ các tiêu chuẩn của một trường học vì không có khuôn viên, sân chơi, bãi tập và các khu vực phục vụ các hoạt động của thầy và trò (thư viện, phòng bộ môn...). Ðồng thời không bảo đảm an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Sự việc nêu trên tạo nên những bức xúc cho nhân dân địa phương nơi nhà trường đang xây dựng đến mức UBND huyện Ðông Hưng đã đề nghị UBND tỉnh Thái Bình và Sở Giáo dục - Ðào tạo tỉnh giải thể Trường THPT tư thục Ðông Hưng và giao cho Sở Giáo dục - Ðào tạo chuyển số học sinh đang học của trường về học tại các trường THPT trên địa bàn của huyện Ðông Hưng.

Ngày 9-10-2008, UBND tỉnh Thái Bình đã triệu tập đại diện lãnh đạo của huyện Ðông Hưng, xã Ðông Xuân, Trường THPT tư thục Ðông Hưng và các ngành có liên quan để xem xét những sai phạm của nhà trường.

Sau khi đã nghe các đơn vị phản ánh thực trạng hiện nay của Trường THPT tư thục Ðông Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kết luận: Trường THPT tư thục Ðông Hưng đã vi phạm Luật Ðất đai, Luật Xây dựng, Luật Giáo dục và Luật An toàn giao thông. Vì vậy, UBND tỉnh Thái Bình quyết định đình chỉ việc xây dựng và học tập tại địa điểm mới. Ðồng thời yêu cầu Trường THPT tư thục Ðông Hưng tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục để có quyết định giao đất, có thiết kế bản vẽ thi công trên cơ sở quy hoạch mặt bằng xây dựng và được các ngành liên quan cho phép, mới được tổ chức thi công và học tập tại địa điểm mới.

        Bài và ảnh:  VŨ KIỂM

Có thể bạn quan tâm