Vì sao thời tiết oi bức bất thường?

Nắng nóng vẫn còn nhưng có khả năng không mạnh hơn được nữa vì sẽ có gió đông nam vào buổi chiều nên nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng 37-38OC trở xuống.

Sau một thời gian mưa rào trên diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão số 2, bắt đầu từ ngày 18-6 nắng nóng đã xuất hiện tại các tỉnh khu vực Trung bộ và đồng bằng trung du Bắc Bộ.

Ngày 20-6, nhiệt độ một số nơi đã lên cao, tại Hà Nội là 37,5OC, tại Hòa Bình là 37,6OC, tại Nho Quan (Ninh Bình) là 38OC. Đây là đợt nắng nóng thứ hai của năm 2004. Đợt đầu đã xảy ra vào tháng năm nhưng không gay gắt lắm.

Ông Lê Văn Thảo, Trưởng phòng dự báo khí tượng hạn ngắn (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư), cho biết: Nếu so với những đợt nắng nóng có nhiệt độ cao nhất xảy ra vào tháng sáu hằng năm thì đợt nắng nóng này có nhiệt độ vẫn thấp hơn 2-3OC vì nắng nóng ở đồng bằng trung du có thể lên đến 40-41OC, chẳng hạn như 41OC ở Sơn Tây, 40,9OC ở Hòa Bình năm 1983, 40,4OC ở Hà Nội năm 1949, 41,3OC ở Thanh Hóa năm 1910. Vì vậy, đợt nắng nóng này chưa phải là đặc trưng của đợt nắng nóng gay gắt và phạm vi ảnh hưởng không rộng, chỉ tập trung ở Bắc Trung bộ, Trung Trung Bộ và một phần phía đông Bắc Bộ.

Giải thích hiện tượng chưa phải là đợt nắng nóng gay gắt nhưng thời tiết vẫn rất oi bức vào ban đêm, ông Lê Văn Thảo cho biết, đây là điểm bất thường kể từ khoảng mười năm trở lại đây. Thông thường trong vài năm qua, nhiệt độ ban ngày của những đợt nắng nóng dù có lên đến 40OC nhưng ban đêm giảm xuống dưới 30OC do trời quang mây. Trong khi đó đợt nắng nóng này có nhiều mây, giống như trời nóng lại bị ủ lên mình thêm một tấm chăn nên nhiệt độ ban đêm khá cao gây cảm giác oi bức, khó chịu, nhất là đối với những người sống ở thành phố, ở những khu vực lặng gió.

Ngày 20-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư đo được nhiệt độ tại Hà Nội lúc 19g là 35,5OC, lúc 22g là 33,7OC, đáng lẽ đó là thời điểm nhiệt độ xuống rất thấp và đến 4g sáng 21-6, nhiệt độ vẫn còn ở mức 32,8OC.

Trung tâm cũng dự báo trong vài ngày tới, đợt nắng nóng vẫn chưa kết thúc vì tất cả các đợt nắng nóng chỉ có thể kết thúc trọn vẹn khi có sự xâm nhập của không khí lạnh. Tuy nhiên, hiện tượng này sẽ chưa xuất hiện trong vài ba ngày tới. Vì thế, nắng nóng vẫn còn nhưng có khả năng không mạnh hơn được nữa vì sẽ có gió đông nam vào buổi chiều nên nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng 37-38OC trở xuống. Riêng đối với Trung Trung Bộ, vùng núi và một số nơi, nhiệt độ có thể lên đến 39OC.

Dự báo về tình hình nắng nóng trong năm nay, ông Lê Văn Thảo cho biết, xu thế trong vài năm gần đây là nắng nóng đến muộn hơn do sự thay đổi của khí hậu. Đáng lẽ đến thời điểm này phải là giữa mùa nóng và có khoảng 4-5 đợt nắng nóng, nhưng từ đầu năm đến nay mới có hai đợt. Do nắng nóng muộn nên đề phòng khả năng tháng tám vẫn còn nhiều đợt nữa. Nhưng cũng có thể nắng nóng không kéo dài tới tháng tám do bước sang tháng bảy là mùa mưa, nắng nóng sẽ không gắt, không phổ biến.

Có thể bạn quan tâm