Vì sao Công ty giấy Tân Mai phải hoạt động cầm chừng?

Công ty giấy Tân Mai là một trong số nhà sản xuất giấy hàng đầu ở nước ta. Nguồn nguyên liệu sản xuất giấy của công ty là, ngoài tre, gỗ... trong nước, còn có tới vài chục phần trăm phải nhập khẩu từ các phế liệu giấy đã qua xử lý của nước ngoài. Năm 2000, công ty được phép nhập khẩu một dây chuyền xử lý giấy phế liệu (DZP) theo công nghệ tạo môi trường ô-xy hóa mạnh và kiềm mạnh để phá hủy hoàn toàn dư liệu thuốc bảo vệ thực vật Clo hữu cơ trong giấy vụn nguyên liệu nhập khẩu. Từ khi có dây chuyền này (năm 2000), mỗi năm công ty nhập khẩu khoảng 25 nghìn tấn giấy loại từ các nước Nhật Bản và Singapore, giải quyết 40% nhu cầu nguyên liệu cho công ty. Nhưng, từ giữa tháng 3-2005 đến nay, giấy Tân Mai đang thiếu nguồn nguyên liệu nhập khẩu quan trọng này. Tại sao vậy?

Từ ngày 11-3 đến 22-4-2005, Tân Mai đã tiếp nhận bảy lô hàng nhập khẩu giấy loại ONP và JOP (từ Singapore và Nhật Bản) với tổng khối lượng là hơn 3.457 tấn. Ngày 15 và 17-3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ðồng Nai phối hợp Chi cục hải quan TP Biên Hòa cho tiến hành kiểm tra hai lô hàng số 1 và số 4. Sau khi lấy mẫu thẩm định kỹ thuật, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho kết quả là trong hai lô nói trên có dư lượng thuốc trừ sâu Clo hữu cơ hàm lượng chì và crôm. Từ kết quả này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ðồng Nai kiến nghị UBND tỉnh xử phạt hành chính Công ty giấy Tân Mai, đồng thời "giam" bảy lô hàng nói trên cho tới khi tìm ra giải pháp xử lý chất độc hại trong nguyên liệu giấy nhập khẩu.

Kiểm tra, quản lý chặt chẽ hàng nhập khẩu, đặc biệt là nguyên liệu từ phế liệu, nhằm bảo vệ môi trường trong nước là rất cần thiết. Nhưng sớm tìm giải pháp để xử lý chất độc hại, tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu cho nhà sản xuất cũng là việc làm cấp bách. Hiện tại, Tân Mai là đơn vị sản xuất, cung cấp giấy in báo cho hầu hết các nhà in, tòa soạn báo trong nước. Ngừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng sẽ gây nên sự khan hiếm mặt hàng này, đẩy các khách hàng của công ty vào tình thế khó xử, hoặc phải mua giá cao, hoặc phải tìm cách nhập khẩu lậu, gây xáo động thị trường giá cả. Ðề nghị ngành tài nguyên môi trường sớm có những giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Theo yêu cầu của cơ quan tài nguyên môi trường Ðồng Nai, Công ty giấy Tân Mai thực hiện phương án xử lý triệt để các loại chất thải trong giấy vụn nhập khẩu bằng cách mời Phó giáo sư, Tiến sĩ Phùng Chí Sĩ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm công nghệ môi trường ENTEC (thuộc Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam) nghiên cứu và đưa ra giải pháp xử lý. Phương án và quy trình xử lý đã có, nhưng cho đến nay vẫn chưa được xem xét một cách khẩn trương và kết luận kịp thời.

Ðề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng có những giải pháp hữu hiệu để sớm "giải phóng" hơn 3.457 tấn nguyên liệu giấy, giúp Công ty giấy Tân Mai ổn định sản xuất, đáp ứng nhu cầu giấy in báo, in sách, giấy vở học sinh trong năm học 2005-2006.

Có thể bạn quan tâm