Cố thủ trong xe ô-tô, nhờ can thiệp khi vi phạm nồng độ cồn

Khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, ông P.T.N đã cố thủ trong xe gần 30 phút, nhờ can thiệp vì biết mình đã vi phạm nồng độ cồn.

Người đàn ông cố thủ trong xe ô-tô gần 30 phút sau khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện.
Người đàn ông cố thủ trong xe ô-tô gần 30 phút sau khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện.

Ngày 26/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.T.N. (39 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) về hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Trước đó, tối 24/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường song hành Quốc lộ 20, tại Km03 thuộc địa phận xã Gia Kiệm, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai phát hiện xe ô-tô do ông P.T.N. điều khiển có biểu hiện bất thường.

Nghi ngờ người điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm, Tổ công tác đã sử dụng xe mô-tô bám theo, dừng phương tiện để kiểm tra.

Sau khi xe ô-tô dừng lại, ông N không hợp tác, cố thủ bên trong xe trong khoảng 30 phút. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiên trì tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, đồng thời vận động người điều khiển phương tiện chấp hành yêu cầu kiểm tra.

2-9164.jpg
Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.T.N.

Sau đó, ông N đã chủ động xuống xe, hợp tác với lực lượng chức năng để thực hiện kiểm tra. Kết quả kiểm tra xác định, ông N có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,255 miligam/1 lít khí thở.

Quá trình làm việc, ông N trình bày do lo ngại mức xử phạt đối với lỗi vi phạm nồng độ cồn nên đã không xuống xe làm việc, với suy nghĩ sẽ liên hệ người quen để nhờ can thiệp, xin bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, sau khi liên hệ nhiều người, ông N đều nhận được câu trả lời không có việc can thiệp để bỏ qua vi phạm.

Cùng với lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông N về hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn, Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe theo quy định.

Đối với hành vi không hợp tác ban đầu, xét thấy người vi phạm sau đó đã nhận thức được sai phạm, tự nguyện chấp hành yêu cầu kiểm tra, thành khẩn làm việc và cam kết không tái phạm, lực lượng chức năng đã cân nhắc và quyết định không xử lý đối với hành vi không hợp tác.

Có thể bạn quan tâm