Kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18-4-1946 - 18-4-2013)

Vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã làm nhiệm vụ điều tra, trấn áp các loại tội phạm hình sự, bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Sau 67 năm (18-4-1946 - 18-4-2013) chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng CSHS luôn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng CSHS đã sát cánh cùng các đơn vị nghiệp vụ trong ngành Công an thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Sau năm 1975, tình hình trật tự xã hội ở các tỉnh miền nam hết sức phức tạp. Các đối tượng hình sự bị Mỹ - ngụy giam ở nhà tù Côn Ðảo được thả về đất liền. Chúng tiếp tục câu kết thành băng nhóm hoạt động, gây ra hàng loạt các vụ giết người, cướp của, bắt cóc, tống tiền, khiến cuộc chiến đấu của lực lượng công an nói chung và CSHS nói riêng trở nên khó khăn, thử thách và vô cùng quyết liệt. Công an quận 5 TP Hồ Chí Minh có sáng kiến thành lập Ðội săn bắt cướp, ngăn chặn và truy bắt các băng ổ, nhóm chuyên dùng súng, vũ khí nóng để cướp tài sản. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ðội săn bắt cướp đã trực tiếp chiến đấu 100 trận lớn nhỏ, khám phá 61 băng cướp và ổ nhóm lưu manh, bắt 296 tên, thu nhiều tang vật và tài sản trả cho người bị hại.

Thời kỳ đất nước đổi mới, nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý, hàng trăm băng nhóm tội phạm nghiêm trọng như cướp có sử dụng vũ khí nóng, tội phạm có tổ chức theo kiểu "xã hội đen" gây ra hàng nghìn vụ án nghiêm trọng. Lực lượng CSHS đã tập trung mở nhiều chiến dịch, kế hoạch tiến công trấn áp tội phạm, tiêu diệt, xử lý hàng vạn tên tội phạm nguy hiểm. Ðiển hình, năm 1996, bắt băng nhóm Dương Văn Khánh (tức Khánh trắng) gồm 57 tên, chuyên giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt, gây thương tích, bảo kê nhà hàng, khách sạn tại địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Khánh Trắng bị tử hình.

Những năm đầu của thế kỷ 21, tội phạm thay đổi phương thức hoạt động để đối phó với sự truy quét quyết liệt của lực lượng công an. Ở những thành phố lớn, bọn tội phạm tụ tập các đối tượng hình sự nguy hiểm có nhiều tiền án, tiền sự, côn đồ, hung hãn hình thành các băng, ổ nhóm, tiến hành các hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, giết người, cướp, cưỡng đoạt tài sản, làm luật, chăn dắt gái mại dâm, tổ chức sòng bạc, mua bán phụ nữ, trẻ em. Bọn chúng tìm cách móc nối quan hệ, mua chuộc cán bộ có chức, có quyền trong các cơ quan bảo vệ pháp luật để tạo uy thế, dung túng cho các hoạt động phạm pháp của chúng, khiến cho cuộc chiến đấu đối mặt với tội phạm gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Với tinh thần quyết liệt tiến công tội phạm, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, năm 2001, lực lượng CSHS cả nước đã triệt phá 1.675 chuyên án, bắt giữ xử lý 4.933 đối tượng (có 69 băng nhóm tội phạm có tổ chức côn đồ hung hãn, đâm thuê chém mướn, bảo kê cưỡng đoạt tài sản). Lực lượng CSHS đã điều tra xử lý nhiều băng cướp lớn có sử dụng vũ khí nóng như Bạch Văn Chanh (ở Lạng Sơn), Ðông Ðộng (ở Quảng Ninh), Hiền Bạc (ở Thanh Hóa) lần lượt bị bắt hoặc bị tiêu diệt. Các băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" như Phúc Bồ (Hà Nội), Lâm Già (Hải Phòng), Phạm Chí Tin (Khánh Hòa) và đặc biệt là tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" do Năm Cam cầm đầu bị lực lượng CSHS phối hợp các lực lượng khác điều tra triệt phá là chiến công vang dội của lực lượng Công an nói chung và CSHS nói riêng. Năm Cam và 156 đồng bọn bị truy tố với 25 tội danh. Năm Cam bị tử hình, đồng bọn của hắn cũng bị trừng trị, củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng công an.

Những năm gần đây, do những biến động của tình hình kinh tế thế giới tác động trực tiếp đến nước ta, khiến hoạt động của tội phạm hình sự diễn biến ngày càng phức tạp. Ðáng lưu ý là tội phạm phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng gia tăng, mở rộng hơn về tuyến, địa bàn và diện đối tượng. Ðể bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, lực lượng CSHS đã triệt phá, bóc gỡ hàng loạt băng nhóm tội phạm nguy hiểm như băng nhóm "Hà Lê", "Hạnh Nhật", "Ánh Phú" ở Nha Trang, Khánh Hòa; băng nhóm Lê Văn Kiệt cùng đồng bọn gây ra các vụ cướp tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh và các địa phương từ năm 2001 đến 2006. Ðáng chú ý, băng nhóm do Nguyễn Tiến Phương tức "Phương Linh Hột" cấu kết với nhóm tội phạm người Trung Quốc sử dụng súng gây án giết người để bịt đầu mối, tranh giành lãnh địa làm ăn bất hợp pháp, hoành hành ở địa bàn Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh gây dư luận xấu trong cán bộ và nhân dân. Cảnh sát hình sự Việt Nam đã khởi tố 11 bị can, phía Công an Trung Quốc đã bắt sáu đối tượng là công dân Trung Quốc.

Năm 2012, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" tiếp tục được phát động trong toàn lực lượng CSHS, gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" đã từng bước tác động đến tinh thần phục vụ nhân dân và ý chí tiến công tội phạm đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong lực lượng CSHS. Nhiều CBCS đã không quản ngày đêm, ròng rã nhiều ngày băng rừng, vượt núi, dũng cảm, mưu trí truy bắt các đối tượng giết người, cướp tài sản, được Chủ tịch nước và Bộ trưởng Công an gửi thư khen. Ðiển hình vụ bắt đối tượng cướp tiệm vàng tại Bắc Giang; vụ đối tượng buôn ma túy dùng súng bắt cóc con tin tại Hòa Bình; vụ tìm ra thủ phạm gài mìn giết mẹ con chị Quỳnh ở Bắc Giang... Tiếp đó, Cục CSHS đã phối hợp lực lượng CSHS các tỉnh, thành phố triệt phá hàng loạt các vụ sử dụng vũ khí nóng giết người, cướp của, đòi nợ thuê, trộm cắp hàng hóa trong công-ten-nơ; làm rõ đường dây đưa 50 nạn nhân sang Trung Quốc bán thận; khám phá vụ cá độ bóng đá hàng triệu USD xuyên quốc gia và nhiều vụ cờ bạc trị giá tiền tỷ tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Ninh...

Dẫu đất nước đã hòa bình, chiến tranh đã lùi xa, nhưng máu của các chiến sĩ CSHS vẫn đổ, trong cuộc chiến đấu quyết liệt không khoan nhượng với tội phạm hình sự, để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. 67 năm qua, hơn 30 sĩ quan CSHS đã ngã xuống, 300 cán bộ, chiến sĩ CSHS là thương binh. 30 đơn vị CSHS được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, 17 cán bộ, chiến sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND (trong đó tám đồng chí liệt sĩ được truy tặng). Hàng trăm cán bộ chỉ huy của lực lượng CSHS đã trưởng thành và trở thành lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo chính quyền và Công an các địa phương và rất nhiều phần thưởng cao quý của Ðảng, Nhà nước và Bộ Công an được trao tặng cho hàng nghìn lượt CBCS CSHS. Bên cạnh những phần thưởng, là những kinh nghiệm tích lũy được trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, là một đội ngũ CBCS CSHS hùng hậu, mưu trí, dũng cảm, vì an ninh trật tự. Ðó là hành trang quý, thôi thúc lực lượng CSHS, đặc biệt là Cục CSHS - lực lượng chủ công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm phấn đấu trở thành đơn vị Anh hùng LLVTND, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, chiến đấu trên con đường đi tìm điều thiện, diệt trừ tội ác. Cho dù, trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, tội phạm hình sự có nhiều phương thức, thủ đoạn đối phó tinh vi hơn, hiện đại hơn. Nhiều tội phạm mới xuất hiện, nhưng với tinh thần kiên quyết tiến công trấn áp tội phạm đến cùng, lực lượng CSHS xin nguyện "Gác cho dân ngủ ngon, thức cho dân vui chơi" vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm