Ông Nguyễn Bá Thước, Phó tổng Giám đốc VNPT cho biết, một tên lửa đẩy Arian-5 sẽ được phóng lên quỹ đạo, mang theo vệ tinh viễn thông VINASAT-1. Sau khi tới quỹ đạo, VINASAT-1 sẽ được tách khỏi tên lửa Arian-5 và bằng tên lửa điều chỉnh sẽ được đặt vào vũ trụ quỹ đạo 132 độ Đông ở độ cao hơn 35 nghìn km so với trái đất.
Vệ tinh VINASAT-1 được sản xuất với công nghệ tiên tiến nhất, cao 4m, nặng 2.700 kg, có dung lượng 20 bộ phát đáp trên băng tần C và Ku và có tuổi thọ đạt 15 đến 20 năm
Sau một tháng đo và kiểm tra các hệ thống trên quỹ đạo, hãng Lockheed Martin sẽ bàn giao VINASAT-1 cho VNPT để khai thác thương mại.
Theo ông Thước, với 10.000 kênh thoại/Internet/truyền số liệu hoặc khoảng 120 kênh truyền hình, VINASAT-1 sẽ giúp Việt Nam sớm hoàn thành việc đưa các dịch vụ viễn thông, Internet, truyền hình tới tất cả những vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo,... Bên cạnh đó, vệ tinh này cũng sẽ hỗ trợ hiệu quả công tác thông tin phục vụ phòng chống và ứng cứu đột xuất khi xảy ra thiên tai, bão lũ.
| Hiện toàn thế giới có khoảng 280 vệ tinh trên quỹ đạo tĩnh. Trong đó, châu Á có 80 vệ tinh, Đông Nam Á có sáu nước phóng vệ tinh là Thái-lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines và Việt Nam. |
Ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Bưu Điện cho biết, tới thời điểm này, VINASAT-1 chưa có mức giá cụ thể, nhưng chắc chắc sẽ rẻ hơn từ 1,8 đến ba lần so với giá thuê vệ tinh nước ngoài. Hiện đã có 16 khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ của VINASAT-1. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ là một trong những khách hàng đầu tiên.
Tổng giá trị của các hạng mục công trình trong dự án VINASAT-1 là gần 300 triệu USD. Dự kiến trong vòng 9- 10 năm sẽ thu hồi được vốn.
Ông Jim Gribbon, Phó chủ tịch nhà thầu sản xuất vệ tinh Lockheed Martin Commercial Space Systems (Mỹ) tại khu vực Đông Nam Á, cho biết, khả năng rủi ro khi phóng VINASAT-1 là rất thấp (1%), tuy nhiên cũng không thể loại trừ hoàn toàn. Được biết, Lockheed Martin mất 22 tháng để hoàn thành vệ tinh này. Trong trường hợp vệ tinh bị trục trặc, Lockheed Martin cũng cần khoảng thời gian tương đương để sản xuất một tên lửa thay thế.
Tuy nhiên, đại diện của Lockheed Martin cũng khẳng định, VINASAT có mức bảo hiểm lên tới 177 triệu USD. Vì thế, trong trường hợp vệ tinh gặp rủi ro, Việt Nam sẽ không mất mát gì do có tiền bảo hiểm chi trả.
| Những mốc quan trọng của VINASAT-1 - Năm 1998, Chính phủ đã thông qua Báo cáo tiền khả thi Dự án phóng vệ tinh Việt Nam – VINASAT của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và VNPT. - Năm 1999, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Dự án VINASAT. - Năm 2001, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học Công nghệ) đã phê duyệt VINASAT là một trong các nội dung chủ yếu của Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm (2001-2005) có tên “Nghiên cứu khoa học và phát triển CNTT và truyền thông”, mã số KC.01. - Năm 2002, Chính phủ đã thông qua các nội dung cơ bản của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án VINASAT và đến năm 2005 đã ban hành Quyết định 1104/QĐ-TTg về đầu tư dự án, giao VNPT là chủ đầu tư và thực hiện. - Tháng 5-2006: Ký kết hợp đồng với nhà thầu Lockheed Martin. - Tháng 1-2007: Khởi công xây dựng hai khu trạm điều khiển vệ tinh tại Quế Dương và Hà Tây. - Tháng 12-2007: Ký hợp đồng bảo hiểm vệ tinh với Bảo Việt và Bảo hiểm Bưu điện PTI. - Tháng 2-2008: Nhà thầu hoàn tất vệ tinh và chuyển ra bãi phóng Kourou (thuộc quốc gia Nam Mỹ Guyana) - Tháng 4-2008: Vệ tinh VINASAT-1 sẽ được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa của hãng ArianeSpace. - Tháng 5-2008: Nhà thầu sẽ bàn giao vệ tinh cho VNPT quản lý và vận hành. |
LÂM THẢO