Trở lại Long Hồ những ngày đầu năm mới, đã thấy mùa xuân tràn ngập muôn nơi. Tuyến quốc lộ 53 xẻ dọc thị trấn Long Hồ thênh thang, thẳng tắp, hai bên đường muôn hoa đua nhau khoe sắc. Bí thư Huyện ủy Long Hồ Hồ Văn Minh cùng chúng tôi rảo bước trên chiếc cầu Ngã Tư - nơi ghi dấu ấn của chi bộ Ngã Tư - chi bộ Đảng đầu tiên ở Vĩnh Long.
Ngược dòng lịch sử, tháng 6-1927, Kỳ Hội Nam Kỳ cử đồng chí Nguyễn Văn Côn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên về Vĩnh Long xây dựng cơ sở hội. Đồng chí Côn đã gặp gỡ, vận động và kết nạp vào Hội các trí thức: Nguyễn Văn Thiệt, Nguyễn Văn Đại và Châu Văn Ký, ở làng Phú Đức, huyện Châu Thành (nay là huyện Long Hồ). Sau khi được huấn luyện, Nguyễn Văn Thiệt về hoạt động ở tỉnh lỵ Vĩnh Long và ngã tư Long Hồ. Đầu năm 1928, Nguyễn Văn Thiệt kết nạp thêm hai hội viên mới là Nguyễn Hữu Đức và Nguyễn Trí, thành lập Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Ngã tư Long Hồ (thường gọi là chi bộ Ngã Tư), do đồng chí Nguyễn Văn Thiệt làm bí thư. Sau đó, chi bộ Ngã Tư Long Hồ tiếp nhận thêm hai hội viên là Nguyễn Văn Nhung và Nguyễn Thị Nhỏ. Tháng 8-1928, đồng chí Châu Văn Liêm về Ngã Tư Long Hồ tuyển chọn ba hội viên Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gồm: Nguyễn Văn Nhung, Nguyễn Văn Thiệt và Nguyễn Hữu Đức kết nạp vào An Nam Cộng sản Đảng.
Năm 1930, ba tổ chức Đảng tại Việt Nam hợp nhất và lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Châu Văn Liêm, Ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ lâm thời đã về Vĩnh Long tổ chức hội nghị tại Ngã Tư Long Hồ và chuyển các chi bộ An Nam Cộng sản Đảng thành các chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân đòi các quyền về kinh tế trước mắt, gắn với khẩu hiệu đấu tranh chính trị, chống đế quốc, phong kiến ngày một dâng cao. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta tiến hành nhiều cuộc kháng chiến trường kỳ, đi đến thắng lợi hoàn toàn, chấm dứt ách đô hộ hàng trăm năm của thực dân và đế quốc trên đất nước ta.
Bí thư Huyện ủy Long Hồ Hồ Văn Minh phấn khởi tự hào là người con của quê hương, được đứng chân trên mảnh đất Long Hồ anh dũng, kiên cường, nơi thế hệ cha ông đã không ngại hy sinh, đấu tranh gian khổ giành lấy hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc cho thế hệ mai sau. Với sự đồng lòng, chung sức, chung tay của Đảng bộ và nhân dân nơi đây đã làm nên diện mạo mới của thị trấn Long Hồ hôm nay. Thế mạnh của thị trấn là kinh doanh dịch vụ, bởi có tuyến quốc lộ 53 đi ngang qua, thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa. Thu nhập bình quân đầu người hơn 25 triệu đồng/người/năm. Cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập xuồng ghe mua bán ở chợ Long Hồ phần nào nói lên sự sầm uất của một đô thị trẻ và là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của huyện Long Hồ.
Theo đồng chí Hồ Văn Minh, địa danh “Ngã tư Long Hồ” xuất phát từ nơi giao nhau của bốn nhánh sông: Một nhánh đổ về chợ Vãng, một đổ về Giáp Nước, một về Hòa Tịnh và một nhánh đổ về An Lương. Sông Long Hồ cũng là một trong những tuyến giao thông đường thủy huyết mạch của đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến sông này nối thẳng đến Trà Vinh, Cần Thơ và nối với nhiều tuyến khác, rất thuận lợi cho việc chuyển chở hàng hóa nông sản và vận tải thủy. “Tự hào là nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên ở Vĩnh Long, cán bộ, đảng viên và người dân Long Hồ luôn thể hiện sự gương mẫu đi đầu trong chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự lan tỏa và hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thay đổi từ nhận thức đến hành động của từng người, từ những việc làm nhỏ nhất để cùng chung sức, đồng lòng phấn đấu xây dựng Long Hồ đẹp giàu, no ấm”, đồng chí Hồ Văn Minh chia sẻ.
Từ một chi bộ đầu tiên chỉ với ba đảng viên, đến nay, Đảng bộ Vĩnh Long có 409 đảng bộ, chi bộ với 35.479 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trải qua 10 kỳ đại hội, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đã kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đi đầu trong xây dựng và phát triển kinh tế. Những năm qua, bên cạnh phát triển kinh tế, Vĩnh Long tập trung công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội, chăm sóc người có công thường xuyên được quan tâm; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi thay, khởi sắc.