ND - Ðó là chủ đề của cuộc hội thảo khoa học do Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư) tổ chức ngày 23-9, tại Hà Nội.
Nhằm đề xuất những kiến nghị bước đầu góp phần tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991 của Ðảng, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), Báo cáo Chính trị trình Ðại hội XI của Ðảng, hội thảo tập trung làm rõ quá trình nhận thức của Ðảng ta về mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển qua gần 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; tình hình thực hiện mối quan hệ này từ năm 1991 đến nay; đề xuất các kiến nghị ở tầm Cương lĩnh và Báo cáo Chính trị về các vấn đề liên quan mối quan hệ này.
Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo nhấn mạnh: Muốn đất nước thịnh vượng phải thực thi mối quan hệ đổi mới - ổn định - phát triển. Thực tiễn cuộc sống đòi hỏi phải giải quyết tốt mối quan hệ đổi mới - ổn định - phát triển, ba yếu tố này phải được xem xét trong trạng thái động. Trong ba yếu tố này, ổn định là điều kiện; đổi mới là phương thức để phát triển; phát triển là kết quả tất yếu của đổi mới.
Ðổi mới - ổn định và phát triển phải luôn nhất quán với định hướng xã hội chủ nghĩa, đó là sự kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ðổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam muốn tạo lập vững chắc ổn định tích cực và thực hiện được mục tiêu phát triển bền vững phải thực hiện nhuần nhuyễn sáng tạo sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bản lĩnh cầm quyền của Ðảng, nhất là trong bối cảnh, tình hình hiện nay. Cùng với đó là phải nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý của Nhà nước, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị đổi mới và dân chủ. Cơ sở xã hội sâu xa và bền vững nhất của Ðảng, Nhà nước và của chế độ nói chung là sức mạnh sáng tạo của nhân dân, sự đoàn kết của toàn dân và toàn dân tộc, ủng hộ Ðảng, bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ mà nhân dân làm chủ.
Ổn định chính trị và phát triển kinh tế trên cơ sở đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế thừa; gắn với dân chủ, công bằng xã hội, vì lợi ích của nhân dân.