Trong diễn văn, bà Clinton khẳng định lại chính sách đối ngoại của chính quyền đương nhiệm. Bà cho rằng, an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề thuộc chính sách đối ngoại, trong đó có các cuộc chiến tại Afghanistan và I-rắc, tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, vấn đề biến đổi khí hậu, mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan và sự phổ biến hạt nhân. Ðể giải quyết những vấn đề này, bà Clinton tiếp tục bảo vệ cách tiếp cận hiện nay của chính quyền là sẵn sàng đối thoại để đạt được tiếng nói chung. Tuy nhiên, bà Clinton nêu rõ, việc Mỹ sẵn sàng đối thoại không phải là dấu hiệu của sự mềm yếu, và cảnh báo rằng, Washington sẽ không ngần ngại có hành động tự vệ cũng như bảo vệ các đồng minh khi cần thiết.
Trong quan hệ với Iran , bà Clinton cho biết, Washington vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, nhưng cảnh báo rằng đề nghị đối thoại này không phải là vô thời hạn. Về vấn đề Trung Ðông, bà Clinton cho biết, chính quyền Tổng thống Obama quyết tâm theo đuổi các nỗ lực nhằm đem lại hòa bình giữa người Israel và Palestine. Về cuộc chiến ở Afghanistan, bà cho rằng, Pakistan có vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc chiến này. Bà Clinton cũng chìa "cành ô liu" với các thành viên của lực lượng Ta-li-ban ở Afghanistan, nêu rõ nước Mỹ và các đồng minh ở quốc gia Nam Á này hoan nghênh những người theo Taliban nhưng phản đối Al-qaeda và sẵn sàng "giã từ vũ khí". Bà Clinton nhấn mạnh rằng, một trong những ưu tiên của chính quyền hiện nay là ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, xây dựng một thế giới không có mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân.