Trường Kinh tế cao cấp HSE – “Harvard” của Nga

Trường Kinh tế cao cấp (HSE) được thành lập năm 1992, là một trong những trường đại học đa ngành hàng đầu của Nga, trường được công nhận là trường đại học nghiên cứu quốc gia vào năm 2009.

Trường HSE nằm ở trung tâm phố cổ của thành phố Moskva với nhiều khu nhà khác nhau trong khu vực Kitai Gorod.
Trường HSE nằm ở trung tâm phố cổ của thành phố Moskva với nhiều khu nhà khác nhau trong khu vực Kitai Gorod.

Trường Kinh tế cao cấp HSE hay tên đầy đủ là Trường đại học Nghiên cứu Quốc gia "Kinh tế cao cấp" - là ngôi trường khá trẻ so với mặt bằng chung các trường tại Moskva. Nhưng danh tiếng Trường HSE trong vài thập kỷ trở lại đây là top trường đại học hàng đầu tại Nga, là một trong ít trường của Nga được xếp hạng cùng với top các trường đại học danh tiếng thế giới.

Các du học sinh quốc tế cũng tự hào khi học tập tại ngôi trường được ví là Đại học Harvard của Nga.

Những người thành lập HSE và các giáo sư cũng như trưởng khoa tại HSE hiện nay phần lớn đều tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M. V. Lomonosov (MGU), là biểu tượng học thuật hàng đầu của nước Nga. Do đó chất lượng đào tạo của HSE thường được so sánh với МGU về kinh tế. Giáo viên đã được nhận vào HSE dạy thì phải tốt nghiệp trường top ở Nga hoặc từng đi du học các trường hàng đầu ở nước ngoài.

01-hse-landing-logo-present-eng.jpg
Biểu tượng HSE đã trở nên nổi tiếng trong các trường đào tạo và nghiên cứu về kinh tế trên thế giới.
(Ảnh: HSE)

Điều đáng nói, HSE đã phát triển thành một trường đại học nghiên cứu nổi tiếng về kinh tế với các cơ sở tại bốn thành phố và sự hiện diện quốc tế mạnh mẽ. Trường luôn được xếp hạng trong số các trường đại học hàng đầu ở Nga và quốc tế, đồng thời duy trì quan hệ đối tác nghiên cứu và các chương trình trao đổi với các tổ chức trên toàn thế giới.

Giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên của trường đại diện cho hơn 100 quốc gia và luôn nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn học thuật cao nhất. Những cải cách cơ cấu mới được áp dụng hỗ trợ Đại học HSE trong nỗ lực quốc tế hóa và thực hiện các nghiên cứu đột phá.

Nhìn chung, có thể nói môi trường tại HSE là môi trường “quốc tế” nhất tại Nga và tại đây có số lượng các sinh viên toàn cầu tham gia học tập theo quy mô lớn nhất.

Chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhiều thế hệ sinh viên theo học tại Trường HSE đều có chung nhận xét rằng Trường HSE tuyệt đối coi trọng đạo đức trong học tập và nghiên cứu.

HSE đầu tư nhiều vào IT để giúp cho mọi quá trình học tập, theo dõi bảng biểu, trả điểm, theo dõi bảng thành tích, nộp bài, đánh giá giảng viên… trở nên minh bạch nhất và tiện lợi nhất có thể.

rgbodha3xxhql8xofbalkgdycnpm-kkewptuf3qyic50hm-vuqn4enmci-w-xztgi3xhpz.jpg
Sinh viên HSE đã thể hiện xuất sắc trong vòng bán kết Cuộc thi Lập trình Sinh viên quốc tế (ICPC), diễn ra tại St Petersburg từ ngày 15 đến 17/12/2025. (Ảnh: HSE)

Đại học HSE là trường đi đầu trong việc kết hợp truyền thống giáo dục Nga với phương pháp giảng dạy và nghiên cứu quốc tế tiên tiến nhất. Đại học HSE cung cấp các chương trình giáo dục xuất sắc trong nhiều lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội, nhân văn và các lĩnh vực khác, từ bậc đại học đến sau đại học, và tích cực tham gia nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực.

Trường được xếp hạng trong số 100 trường đại học hàng đầu thế giới về Kinh tế & Kinh tế lượng, Ngôn ngữ học, Toán học, Tâm lý học, Lịch sử, Chính sách xã hội & Quản trị, Chính trị và Triết học trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS theo chuyên ngành.

Được nhận vào các cơ sở giáo dục đại học tại HSE là mơ ước của nhiều ứng viên. Các phương pháp giáo dục tại các trường HSE mang đến cho sinh viên tốt nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và hoàn thiện bản thân.

Trong năm học 2025-2026, trường đã chuẩn bị 2.653 suất học bổng nhà nước.

Hiện nay, sinh viên Việt Nam theo học tại HSE có gần 300 em. Phần lớn các em đi học theo diện học bổng Nhà nước, ngoài ra còn một số con em Việt kiều sinh sống tại đây.

Đối với các du học sinh Việt Nam tiếng Nga là ngôn ngữ rất khó nên đối với sinh viên học một năm học dự bị tiếng Nga tại Nga cũng không hoàn toàn đủ để hiểu thậm chí 30% những gì được giảng trên lớp trong những năm học đầu tiên.

Đây là áp lực không hề nhỏ đối với các bạn sinh viên, và các bạn thường phải học thụ động để hiểu bài trước rồi mới học bằng từ vựng chuyên ngành tiếng Nga sau. Dần dần tập trung nghe kỹ dần thì có thể hiểu 70-90% nhưng vẫn phải tự học rất nhiều.

Việc học tập tại HSE đều yêu cầu sinh viên phải phát biểu trước lớp, viết các loại paper khác nhau (essay, report, referat), làm dự án… nên phải cố gắng cả kỳ thì mới qua môn chứ không thể đến gần thời gian cuối mới học rồi qua được. Ngoài ngành chính (major) thì sinh viên phải chọn ngành phụ (minor) học trong năm 2 và năm 3. Ngành phụ không được liên quan trực tiếp đến ngành chính.

Ngoài major và minor thì sinh viên HSE trước khi ra trường phải bảo đảm có 4 loại kỹ năng sau: tiếng Anh, kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng lập trình cơ bản và kỹ năng phân tích dữ liệu. Theo nhận xét của các sinh viên quốc tế, ngành nào HSE đào tạo cũng chất lượng, đặc biệt phải kể đến những ngành liên quan đến IT, Kinh tế, Toán, Logistics …

Trường HSE là một trong những trường đứng đầu trong danh sách ưu tiên của các nhà tuyển dụng do nhà trường đã luôn xây dựng HSE không chỉ như một trường Đại học mà là một thước đo tiêu chuẩn.

Tuy nhiên đối với các sinh viên nước ngoài nói chung, cũng như sinh viên Việt Nam nói riêng việc có thể kiếm được việc làm tại hệ thống của Nga là rất khó, nhưng không phải không có những ngoại lệ.

Chúng tôi rất vui mừng khi gặp gỡ được bạn Phạm Thu Trang, cựu học sinh chuyên Nga (khóa 1518), Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, cũng là thủ khoa đầu vào khóa N18 khoa tiếng Nga Trường đại học Hà Nội, tốt nghiệp khoa Kinh tế Thế giới, Đại học HSE (Top 1 khoa kỳ II năm học 2023-2024. Top 8% khóa tốt nghiệp 2024).

Hiện Trang đang là Chuyên viên kinh tế Viện Quản lý Nhà nước và Đô thị (thuộc HSE) với công việc thu thập và phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình và đưa ra giải pháp khả thi liên quan đến kinh tế cho các dự án cấp thành phố (Moskva) và nhà nước (Liên bang Nga).

Chia sẻ với chúng tôi, Trang cho biết: "Cá nhân em thấy việc được học tập tại trường top đầu của Nga thật sự là áp lực, nhưng khi đạt được thì cũng là một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp và phát triển bản thân sau này".

Có thể bạn quan tâm