Bà Phạm Thu Hằng - Viện trưởng Phát triển Doanh nghiệp (VCCI) cho biết, Việt Nam đã được xếp thứ tư trong các nền kinh tế có tốc độ cải cách nhiều nhất. Năm 2010 cả nước có tới 85 nhgìn DN thành lập mới, nâng tổng số DN lên 545 nghìn. Đóng góp của DN vào tăng trưởng kinh tế ngày một nhiều, đặc biệt khu vực DN tư nhân đã đóng góp tới gần 48% GDP.
Đây là lần đầu tiên, báo cáo chọn chủ đề 'Tái cấu trúc Doanh nghiệp Việt Nam' để nghiên cứu, đánh giá.
Nhưng bà Hằng cảnh báo: “Những gì chúng tôi thu thập được cho thấy, lực lượng DN ở Việt Nam hiện nay vẫn còn yếu và dễ bị tổn thương bởi môi trường kinh doanh'.
Bà Hằng dẫn chứng, trong 12 tập đoàn kinh tế được báo cáo này nghiên cứu đều chưa cho thấy vai trò dẫn dắt và thực lực mạnh đủ làm trụ cột cho nền kinh tế. Trình độ phát triển của các tập đoàn tại Việt Nam chưa tương xứng; các tập đoàn hầu như không có sự tích tụ vốn; quản trị công ty cũng chưa phù hợp với mô hình tập đoàn...
Cùng quan điểm này, TS Nguyễn Đình Cung - Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, các DN cũng phải phân bổ lại nguồn lực của mình để sử dụng nó hiệu quả hơn.
Ông Nguyễn Đình Cung thêm, hiện nay do lợi nhuận thấp, vốn nhà nước không còn để cấp, doanh nghiệp nhà nước toàn phải đi vay tín dụng ngân hàng để kinh doanh, nếu không giám sát chặt, tín dụng nhà nước sẽ đầu tư càng kém hiệu quả, không chỉ làm bất ổn vĩ mô nền kinh tế mà còn ảnh hưởng tới tất cả các DN.
Theo ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, Việt Nam cần phải có môi trường kinh doanh lành mạnh, cùng thắng, không thể để DN này thắng thì DN kia phải thua.