Nhiều tổ chức cứu trợ quốc tế đang kêu gọi các chính phủ, tổ chức giúp đỡ Vanuatu sau khi nước này bị siêu bão Pam tấn công một tuần trước; đồng thời thông báo, cơn bão này đã xóa sổ gần hết vụ mùa và tàn phá nhiều thuyền đánh cá, làm gia tăng nguy cơ đói nghèo và dịch bệnh. Đối với một quốc đảo nhỏ như Vanuatu thì đây là một thảm họa lớn.
Hiện mối quan tâm hàng đầu của Vanuatu là nguồn thực phẩm. Người dân trên đảo Tanna cho biết, thức ăn và nguồn dự trữ cơ bản đang dần cạn kiệt, trong khi đó, nhân viên cứu trợ chưa thể tiếp cận đảo này do gió lớn.
Theo Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc (UNICEF), chính phủ Vanuatu đang khởi động chiến dịch phòng chống dịch sởi do tỷ lệ tiêm chủng thấp.
Du lịch, ngành chiếm 40% nền kinh tế Vanuatu, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tuyến đường tới thủ đô Port Vila tạm thời đóng cửa.
UN thông tin, có 11 người chết do siêu bão Pam, nhưng giới chức địa phương dự đoán, con số này sẽ nhiều hơn khi họ có thể kiểm tra toàn diện tất cả các đảo.
Vanuatu là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, gồm 80 đảo và có 260 nghìn dân. Được ví như “chiếc nhẫn lửa”, Vanuatu thường xuyên bị động đất, núi lửa, bão và tình trạng nước biển dâng đe dọa.