Do đó, trong tương lai, ở Hàn Quốc sẽ hình thành một cộng đồng người Việt rất đông đảo và điều này đang trở thành mối quan tâm và là nội dung công tác quan trọng của Đại sứ quán. Ông Phạm Tiến Vân khẳng định, Đại sứ quán ta ở Hàn Quốc luôn theo dõi sát tình hình phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc và kết hợp với các cơ quan hữu quan nước chủ nhà nhằm bảo đảm việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với đàn ông Hàn Quốc được thực hiện theo đúng pháp luật Đại sứ quán cũng đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi ý kiến và đề xuất nhiều biện pháp với các cơ quan chức năng Hàn Quốc, các công ty môi giới nhằm bảo đảm hạnh phúc cũng như bảo vệ nhân phẩm cho các cô dâu Việt Nam. Ông Phạm Tiến Vân cho biết, đa số phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc có cuộc sống tương đối ổn định. Tuy nhiên, để ngăn chặn tối đa các trường hợp bạo hành trong gia đình đối với phụ nữ Việt Nam, các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và cơ quan báo chí hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phối hợp trong vấn đề này.
Nhận định về bài báo phản ánh sai về phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, Đại sứ Phạm Tiến Vân cho biết phóng viên viết bài báo đó đã có lời xin lỗi. Theo ông, thời gian qua, nhìn chung báo chí Hàn Quốc đưa tin về Việt Nam với thái độ thiện chí và tích cực. Tuy nhiên, vấn đề phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc là chủ đề nhạy cảm, dễ động chạm tới lòng tự trọng, tự tôn của phụ nữ nói riêng và độc giả nói chung. Đại sứ mong muốn các cơ quan hữu quan hai nước có cái nhìn khách quan, công bằng và thực tế đối với vấn đề này, đồng thời tiến hành những nghiên cứu toàn diện để sớm đưa ra các biện pháp thiết thực nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các cô dâu Việt Nam. Đại sứ cũng cho biết, sẽ tiến hành trao đổi kỹ với các cơ quan báo chí Hàn Quốc về việc này.
Tin tức