Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi về Tuần lễ văn hóa Bỉ, ông Dominique Casier đã dành khá nhiều thời gian để nói đến những món ăn Bỉ nổi tiếng thế giới, những bộ truyện tranh đặc sắc và những viên kim cương mà mỗi người Bỉ đều rất tự hào, về sự tương đồng, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bỉ...
- PV: Thưa Ngài Lãnh sự, những nét đặc sắc nào của văn hóa Bỉ sẽ được chọn lọc đưa vào chương trình giới thiệu với công chúng Việt Nam trong Tuần lễ văn hóa Bỉ?
- Ông Dominique Casier: Do vị trí nằm ở trung tâm châu Âu, được coi là điểm dừng của nhiều đội quân viễn chinh Pháp, Ðức, Tây Ban Nha, nước Bỉ đã trải qua một lịch sử hàng nghìn năm liên tục bị xâm lăng và điều đó đã để lại dấu ấn rõ nét trong văn hóa: một nền văn hóa pha trộn đa sắc. Tổng thống Pháp Francois Mitterrand đã có lần ví Bỉ như "một phòng thí nghiệm của châu Âu". Vì thế, "mang cả trung tâm châu Âu sang Việt Nam" chính là một ý tưởng lớn của những người đã sáng kiến ra việc tổ chức Tuần lễ văn hóa Bỉ tại Việt Nam lần này.
Trong dịp này cũng sẽ có bốn cuộc hội thảo lớn về kinh tế thương mại, một triển lãm giới thiệu về những nét tiêu biểu của nền văn hóa- kinh tế- xã hội Bỉ: nền ẩm thực Bỉ (chỉ nói về bia, người Bỉ có tới 400 loại bia khác nhau, sẽ có hơn 30 loại bia Bỉ có mặt tại Việt Nam trong triển lãm này), truyện tranh Bỉ với 150 thể loại khác nhau trong đó có truyện tranh Tintin nổi tiếng rất được các em nhỏ ưa thích, kim cương Bỉ (hiện tại Việt Nam đã có hơn năm công ty của Bỉ đặt trụ sở chế tác kim cương cao cấp bán ra thị trường)... Sau Tuần lễ, dự kiến, vào tháng 10 tới, phía Bỉ sẽ có một phái đoàn kinh tế sang tham quan tìm hiểu thị trường Việt Nam với mong muốn phát triển hợp tác song phương mạnh mẽ hơn nữa.
![]() |
Trung tâm hành chính quốc gia Brúc-xen, Bỉ.
- PV: Thưa ông, nếu chỉ chọn một sản phẩm tiêu biểu có thể coi đó là hình ảnh đại diện cho văn hóa Bỉ, người Bỉ sẽ chọn gì?
- Ông Dominique Casier: Không phải một mà là ba sản phẩm: Sô-cô-la, bánh Gô-phrơ và bia. Từ 150 năm trước, người Bỉ đã tìm ra bí quyết riêng để có những sản phẩm chocolate nổi tiếng khắp thế giới và hiện vẫn đang là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Bỉ. Nếu nói tại sao chocolate Bỉ lại ngon như vậy thì cũng giống như tôi hỏi các bạn về việc tại sao nem Việt Nam lại tuyệt vời như thế. Cách đây 2-3 ngày, Bỉ vừa chế tạo được loại vaccine ngừa được tất cả các loại cúm. Bỉ cũng là nước có loại máy đồng vị phóng xạ hàng đầu thế giới sản xuất ra chất chẩn đoán ung thư có giá trị nhân đạo cao mà Việt Nam hiện đã nhập về sử dụng... Thế nhưng tại Việt Nam, Bỉ còn chưa được biết đến nhiều mặc dù châu Âu có 25 nước thì Bỉ là một trong sáu nước "năng động nhất trong quan hệ với Việt Nam" (chiếm 9% tổng giá trị thương mại châu Âu với Việt Nam). Tổng giá trị thương mại hai chiều năm 2007 giữa hai nước ước tính khoảng 1 tỷ EUR. Một tờ báo tại châu Âu mới đây sau khi dành 35 năm nghiên cứu đã đi đến kết luận: "Nước Bỉ được biết nhiều nhất trên thế giới" vì sự cởi mở trong toàn cầu hóa.
- PV: Thưa ông, "Tháng văn hóa Việt Nam tại Bỉ" đã được tổ chức rất thành công trong năm 2007, hiện báo chí Bỉ đã và đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam. Bản thân ông, với 10 năm gắn bó với Việt Nam, ông cảm nhận như thế nào về những nét tương đồng giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Bỉ?
- Ông Dominique Casier: Người Bỉ đã có dịp hiểu biết và khám phá nhiều hơn về nền văn hóa, con người và đất nước Việt Nam các bạn qua Tháng Việt Nam tại Bỉ năm 2007. Người Bỉ cũng rất giống người Việt Nam ở tính cách cởi mở, hiếu khách, yêu chuộng hòa bình. Bỉ được coi là một đất nước của nghệ thuật sống: có khả năng thích nghi cao (do bị sống trong cảnh chiếm đóng quá nhiều), biết vui vẻ tận hưởng cuộc sống: uống rượu, ẩm thực trong khi "ông bạn hàng xóm" Hà Lan nghiêm túc hơn rất nhiều!
Một điều nữa tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn: Tôi đã sống và làm việc, gắn bó với Việt Nam một thời gian tương đối dài, khoảng 10 năm nay, một trong những điều làm tôi xúc động nhất về đất nước và con người Việt Nam chính là ở hình ảnh phụ nữ của các bạn với đức tính sẵn sàng hy sinh tất cả cho chồng con của họ!
- PV: Xin cảm ơn Ngài Lãnh sự. Chúc Tuần lễ văn hóa Bỉ tại Việt Nam thành công và mối quan hệ giữa hai nước ngày càng thân thiện.