Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin (ảnh bên) hôm qua đưa ra kế hoạch phục hồi nền kinh tế, trong đó ưu tiên hàng đầu là việc tạo công ăn việc làm, giải quyết tình trạng thất nghiệp.
Phát biểu trước nghị viện khi đưa ra chiến lược của chính phủ Pháp trong hai năm cho tới hết nhiệm kỳ hiện nay, ông nói: "Tất cả nguồn lực của chính phủ sẽ được tập trung vào cuộc chiến này".
Ông cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở Pháp khoảng 10% trong suốt thập kỷ qua, và hiện ở mức 10,2% là “tình cảnh khốn đốn thực sự của nước Pháp”, và ông nêu rõ chính sách mới của chính phủ sẽ tập trung vào tạo việc làm cho khoảng 2,5 triệu người đang thất nghiệp. Ông Villepin cũng cho biết hiện Pháp vẫn còn trống nửa triệu việc làm. Tân thủ tướng hứa sẽ dỡ bỏ một số thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tuyển người hơn. Thủ tướng còn cam kết sẽ hợp tác với các công đoàn và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để tìm biện pháp kích thích kinh tế phát triển.
Ông Villepin nhấn mạnh, để có nguồn vốn thực thi kế hoạch trên, Pháp cần hoãn thực hiện kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập do Tổng thống Jacques Chirac đưa ra.
Người thất nghiệp được khuyến khích trở lại làm việc bằng khoản tiền thưởng 1000 euro (tương đương 1.230 USD) nếu họ tìm được việc làm, đồng thời có nguy cơ sẽ bị phạt nếu họ bác bỏ những lời đề nghị việc làm “hợp lý”.
Ông Villepin cho biết, chính phủ sẽ dành 4,5 tỷ euro (tương đương 5,5 tỷ USD) để giải quyết tình trạng thất nghiệp trong năm tới.
Ông cũng cam kết đầu tư nhiều hơn vào xây dựng nhà ở, các điểm trông trẻ, và các hoạt động nghiên cứu, phát triển để thúc đẩy kinh tế phát triển. Ông nói, quá trình tư nhân hóa việc xây dựng các xa lộ và các công ty khí đốt, điện sẽ tiếp diễn.
Ông Villepin nói, chính phủ sẽ xúc tiến cải cách hệ thống an sinh xã hội “hào phóng” hiện nay, bất chấp sự phản đối của công đoàn, và ông cũng kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Nicolas Sarkozy có biện pháp giải quyểt tình trạng nhập cư trái phép.
Chiến lược trên của tân thủ tướng đã giành được đa số phiếu thuận trong quốc hội (363 phiếu ủng hộ, 178 phiếu chống và bốn phiếu trắng).
Thủ tướng thừa nhận rằng tỷ lệ thất nghiệp cao và tình trạng bất an về việc làm, cùng với sự lo ngại mất đi hệ thống phúc lợi “hào phóng” và nguy cơ mất việc trước sự cạnh tranh của lao động giá rẻ tràn vào nước Pháp là những nguyên nhân dẫn tới việc người dân bỏ phiếu bác bỏ Hiến pháp EU. Tuy nhiên, theo ông sự kiện trên không nên hiểu là một dấu hiệu Pháp tự cô lập khỏi EU. Ông cho rằng Hiến pháp EU có thể phù hợp với một số nước nhưng lại không khiến một số nước khác hài lòng. Pháp muốn "kết hợp bảo vệ những lợi ích của quốc gia và châu Âu, thúc đẩy mô hình xã hội Pháp và dự án của EU".
Các nhà phân tích cho rằng, chính phủ mới của ông Villepin sẽ được đánh giá dựa trên những thành công hoặc thất bại của họ trong việc giải quyết tình trạng thiếu việc làm trong khi vẫn bảo vệ được mô hình xã hội của Pháp.