Ngày 28/3 (theo giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức thông báo với Quốc hội về việc giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và chuyển một số chức năng của cơ quan này sang bộ khác, bất chấp những ý kiến phản đối việc này sẽ làm giảm mạnh viện trợ nước ngoài của Washington.
Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Mỹ Latin và Caribe, trong bối cảnh thế giới chứng kiến những thay đổi chóng mặt về địa chính trị khi Mỹ chuyển hướng các ưu tiên chiến lược. Mối quan hệ chặt chẽ giữa EU và Mỹ Latin và Caribe được đánh giá mang lại nhiều lợi ích thực chất cho đôi bên.
Các tổ chức nhân đạo cảnh báo việc cắt giảm này đang tác động nghiêm trọng đến các nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại virus HIV, lao phổi, sốt rét và các bệnh dịch khác.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đóng băng gần 2 tỷ USD viện trợ nước ngoài thông qua USAID, nhưng Tòa án Tối cao Mỹ mới đây đã đưa ra phán quyết ngăn chặn. Quyết định này không chỉ tác động đến chính sách đối ngoại của Mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người thụ hưởng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.
Với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc đóng băng khoản viện trợ nước ngoài trị giá gần 2 tỷ USD được Quốc hội phê duyệt. Ðộng thái này đã duy trì phán quyết trước đó của Thẩm phán Tòa án liên bang ở thủ đô Washington yêu cầu chính quyền nhanh chóng giải ngân cho các nhà thầu.
Thông tin cho biết hầu như tất cả các chương trình của sáng kiến Power Africa đã được đưa vào danh sách chấm dứt sau hơn 10 năm triển khai và đa số nhân viên của tổ chức này đã bị sa thải.
Thẩm phán liên bang Mỹ Carl Nichols đã cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai kế hoạch giải thể cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), cơ quan độc lập phụ trách viện trợ quốc tế của Chính phủ Mỹ.
Ngày 13/2, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Hoa Kỳ ngưng các dự án hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
Việc đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) diễn ra trong bối cảnh Chính quyền của ông Trump đang xem xét tái cơ cấu cơ quan này bằng cách sáp nhập vào Bộ Ngoại giao.
Trong hai ngày 9 và 10/1, tại thành phố Huế, Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” (Dự án Hòa nhập) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2024.
USAID nêu rõ khoản tài trợ này sẽ giúp các đối tác của USAID tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo, bao gồm cả lương thực, chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng và các dịch vụ khác.
Ngày 16/9, tại Hà Nội, Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng khởi động 2 dự án mới về phòng, chống buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật và giảm tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật.
Ngày 12/9, tại Tiền Giang, Bệnh viện Phổi Trung ương-Chương trình chống lao quốc gia phối hợp với dự án USAID hỗ trợ chấm dứt bệnh lao tổ chức Hội thảo vận động tăng cường cam kết của địa phương cho công tác phòng, chống lao 11 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tối 11/9, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam sẽ cung cấp 1 triệu USD viện trợ nhân đạo khẩn cấp thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) để hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại do bão số 3 (có tên quốc tế là Yagi) gây ra.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa đạt thỏa thuận với Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC), theo đó sẽ cấp gói tài trợ trị giá khoảng 5 triệu USD cho MRC nhằm tăng cường phối hợp xuyên biên giới về quản lý nước cũng như các tài nguyên liên quan.
Các bệnh truyền nhiễm nói chung và các bệnh truyền nhiễm mới nổi đang là mối đe dọa lớn đối với an ninh y tế toàn cầu. Do vậy, việc bảo đảm tính hiệu quả và ổn định của các hệ thống xét nghiệm chẩn đoán và giám sát bệnh truyền nhiễm ở mỗi quốc gia đóng vai trò thiết yếu trong việc ứng phó trước các mối đe dọa này.
Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, Đại sứ Ted Osious cho rằng triển vọng và tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ trong năm 2024 đang trên quỹ đạo đi lên rất mạnh mẽ và ngày càng được tăng cường, nhất là sau khi hai nước chính thức nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, nhân dịp Tổng thống Joe Biden có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam hồi tháng 9/2023.
Theo thông tin từ Ban tổ chức Dự án Hòa nhập dành cho người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam, trong năm 2023, Dự án đã can thiệp phục hồi chức năng cho 4.670 người khuyết tật, chăm sóc khoảng 4.600 người khuyết tật, cùng với hỗ trợ y tế, cải thiện sức khỏe, tăng cường hỗ trợ hòa nhập xã hội cho người khuyết tật…
Kết quả điều tra bằng bẫy ảnh lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam do hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ cho thấy, nhiều loài động vật ăn thịt lớn như báo gấm, hổ, sói lửa đã không còn được nhìn thấy qua bẫy ảnh. Nhưng một thế giới hoang dã với nhiều loài thú khác vẫn được các bẫy ảnh ghi lại một cách tự nhiên.
Kết quả điều tra cho thấy rằng quần thể của nhiều loài động vật rừng quan trọng không được ghi nhận và có thể đã suy giảm do việc bẫy bắt vẫn phổ biến trên diện rộng.
Ngày 16/11, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, Dự án hỗ trợ kỹ thuật An ninh năng lượng đô thị Việt Nam tại Đà Nẵng do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã hoàn thành triển khai thành công và đạt được những kết quả chính.
Sáng 15/11, tại Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh có buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) do bà Aler Grubbs - Giám đốc USAID tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.
Ngày 7/11, Đoàn công tác của Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) của Bộ Quốc phòng đã khảo sát tình hình chăm sóc sóc người khuyết tật và nạn nhân da cam tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Ngày 24/10, tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng đã tiếp bà Aler Grubbs, Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam nhân dịp bà tham dự sự kiện Công bố hoàn thành xử lý hiện trường đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So, thuộc huyện A Lưới do Binh chủng hóa học (Bộ Quốc phòng) tổ chức.
Rừng cũng là không gian sinh sống của khoảng 25 triệu người dân sống phụ thuộc vào rừng; trong đó chủ yếu là cộng đồng các dân tộc thiểu số với những nét đặc trưng văn hóa, bản sắc dân tộc gắn với rừng. Đây là tiềm năng to lớn để phát triển các giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng.
Sáng 23/9, tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) diễn ra sự kiện chạy bộ “Không khoảng cách-Không giới hạn” năm 2023, với sự tham gia của 600 đại biểu, vận động viên; trong đó, có 300 người khuyết tật của các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.
Thời gian qua, thông qua dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME), Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nhiều hoạt động nghiên cứu, rà soát và đưa ra nhiều khuyến nghị để thúc đẩy cải cách quy định kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Ngày 28/6, tại Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam ra mắt Sổ tay chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực chế biến và phân phối thực phẩm.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký quyết định về việc kiện toàn Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Tổ Công tác).