Ứng xử văn minh với tờ rơi quảng cáo

Cách thức phát tờ rơi hiện đang trở nên khá phổ biến, được xem là “chiêu” tiếp thị một cách nhanh nhất nội dung cần quảng cáo, quảng bá đến người tiêu dùng tại địa bàn TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh một số lợi ích nêu trên, hiện tượng này đã gây không ít phiền toái cho người dân trong sinh hoạt, đi lại thường ngày; ảnh hưởng đến trật tự công cộng, mỹ quan, môi trường đô thị.

Phát tờ rơi trong dòng xe đông đúc ngay tại chân cầu vượt Hàng Xanh.
Phát tờ rơi trong dòng xe đông đúc ngay tại chân cầu vượt Hàng Xanh.

Tại các ngã tư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, mỗi lần đèn đỏ báo hiệu phương tiện dừng lại là những người phát tờ rơi tranh thủ len lỏi trong dòng người để phát cho người đi đường. Tuy nhiên, hầu hết người đi đường đều thờ ơ với tờ rơi và thản nhiên vứt xuống đường, bay tứ tung. Nguyễn Thị Huyền Như, sinh viên năm thứ hai, Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh thường làm thêm bằng nghề phát tờ rơi cho biết: Trung bình mỗi ngày em phát hết 1.000 tờ rơi, thuộc đủ các thể loại quảng cáo từ cửa hàng ăn uống, dịch vụ làm đẹp đến trung tâm gia sư, trung tâm đào tạo. Tờ rơi quảng cáo không chỉ được phát ở các ngã tư mà còn được đem đến tận từng ngôi nhà, nhét vào hàng rào, khe cửa. Hầu như không ngôi nhà nào ở TP Hồ Chí Minh không phải chịu cảnh hằng ngày mở cửa, hàng mớ “rác tờ rơi” đủ các loại hình dịch vụ trước cửa nhà. Có gia đình nghỉ lễ, tranh thủ đi du lịch vài ngày, khi trở về, hàng loạt tờ rơi quảng cáo đã thành đống rác nhỏ trong sân.

Hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 200 đến 500 nghìn đồng. Người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên các tờ rơi này bị phạt từ năm đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn. Với các tổ chức có nhãn hàng lớn, có tầm ảnh hưởng với cộng đồng, người thuê thực hiện hành vi quảng cáo đôi khi không phải là tổ chức đó, mà có thể một đơn vị khác. Thí dụ, hoạt động phát tờ rơi quảng cáo sản phẩm điện thoại X không phải của tập đoàn X thực hiện, mà là đơn vị phân phối, bán sản phẩm. Việc truy tìm và xử lý các đơn vị có sản phẩm quảng cáo hoặc đơn vị được thuê thực hiện quảng cáo không có trụ sở giao dịch trên địa bàn phát tờ rơi hay treo dán quảng cáo, mà là ở địa bàn tỉnh, thành phố khác, thì việc mời làm việc, lập biên bản vi phạm hoặc xác minh thông tin không đơn giản. Người phát tờ rơi, treo dán quảng cáo có thể được thuê thực hiện qua nhiều trung gian, cho nên chỉ biết người giao việc (là cá nhân) chứ không biết được đơn vị thuê. Trong việc sơn, dán, rao số điện thoại quảng cáo dịch vụ trên tường nhà, cột điện, chủ sở hữu số điện thoại thường là cá nhân, sử dụng các số điện thoại khuyến mãi, cho nên việc tìm chủ sở hữu sẽ mất nhiều thời gian, thậm chí là không truy tìm được. Rất nhiều người cứ nhận tờ rơi xem xong không có nhu cầu là xả ngay xuống đường hoặc nhét bất kỳ chỗ nào trên xe mà chỉ cần chạy qua đèn đỏ là bay luôn xuống đường. Tình trạng xả rác vô tội vạ tại các giao lộ hiện nay ở thành phố, gây phản cảm, nhếch nhác, mất mỹ quan và góp thêm gánh nặng cực nhọc đối với các công nhân vệ sinh đô thị.

Ở các ngã tư, nhà dân là vậy, còn trường học cũng khổ vì tờ rơi không kém. Rất nhiều bảo vệ, nhân viên vệ sinh tại các trường học thường than thở: Vào mỗi ngày họp phụ huynh hay vào mùa thi học kỳ, cuối năm, hầu như tất cả các trường học tại thành phố đều có đội quân phát tờ rơi túc trực tại cổng trường từ sáng sớm. Học sinh, phụ huynh đưa con đến cổng trường là bị dúi ngay vài ba tờ rơi quảng cáo các trung tâm dạy thêm, địa chỉ học thêm vào tay hoặc bị thả vào giỏ xe. Rất nhiều người vừa nhận là bỏ ngay xuống đất vì không có nhu cầu. Cứ thế, sau giờ nhập học hoặc tan học, cổng trường đã biến thành một bãi rác trắng xóa. Vấn đề này xảy ra tại nhiều cổng trường nhưng cho đến nay vẫn không có cách gì khắc phục. Vì nhà trường không thể nào cấm hoặc phạt những người phát tờ rơi.

Có rất nhiều cách để ứng xử văn minh hơn với tờ rơi quảng cáo như: Có thể chọn không nhận tờ rơi quảng cáo, hoặc nếu đã chấp nhận tờ rơi quảng cáo thì hãy giữ lại; nếu không có nhu cầu thì hãy bỏ vào thùng rác. Có như vậy mới góp phần vào việc giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp của thành phố, phù hợp với nếp sống văn hóa nơi đô thị. Cần thể hiện mình là người văn minh trong những tình huống nhỏ mỗi ngày.

Có thể bạn quan tâm