Ðoàn kiểm tra của quận Hoàn Kiếm rà soát vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác điều trị F0 tại Trạm y tế lưu động ở số 9 phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền. Ảnh: BẢO TRUNG

Hà Nội dồn sức ứng phó dịch Covid-19

Những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 (F0) trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục tăng cao, trong đó có hàng trăm ca mắc trong cộng đồng. Riêng ngày 20/12, toàn thành phố ghi nhận tổng số 1.641 ca. Các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp ứng phó, nhằm giảm số ca tăng nặng và số người tử vong.

Việt Nam hỗ trợ Mông Cổ 50 nghìn USD để ứng phó dịch Covid-19.

Việt Nam hỗ trợ Mông Cổ 50 nghìn USD để ứng phó dịch Covid-19

Chiều 18/10, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm đã gặp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Khẩn cấp quốc gia Mông Cổ kiêm Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 của Mông Cổ, Trung tướng G.Ariunbuyan, trao số tiền 50 nghìn USD của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Chính phủ Mông Cổ để ứng phó với đại dịch Covid-19.

Từ 19 giờ tối 25/8, Quảng Bình áp dụng Chỉ thị 15

Từ 19 giờ tối 25/8, Quảng Bình áp dụng Chỉ thị 15

Chỉ trong sáng 25/8, tỉnh Quảng Bình phát hiện thêm 23 ca mắc Covid-19, trong đó có 20 ca ngoài cộng đồng với lịch trình di chuyển phức tạp. Trưa cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh này triệu tập cuộc họp khẩn và quyết định áp dụng khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến ứng phó dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến ứng phó dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 8/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, TP Hồ Chí Minh về công tác ứng phó dịch Covid-19 trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố.

Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận "một cửa" BHXH thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, sáng 19-2. (Ảnh:Tâm Trung)

BHXH Hải Dương bảo đảm quyền lợi cho người tham gia để ứng phó dịch Covid-19

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hải Dương đang diễn biến phức tạp, song với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Hải Dương và BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Hải Dương quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tích cực đồng hành cùng toàn hệ thống chính trị và nhân dân ứng phó với dịch Covid-19.

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đang chăm sóc một bệnh nhân Covid-19 trong bệnh viện tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Thế giới có hơn 956 nghìn người tử vong do Covid-19

Theo số liệu trang Worldometers, tính đến 12 giờ ngày 19-9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận gần 30,7 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có hơn 956.000 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh khi ghi nhận gần 93.000 ca bệnh mới và số ca tử vong trong ngày cao kỷ lục với 1.221 ca.