UNDP sẽ tìm kiếm thêm nguồn tài trợ giúp Việt Nam

Việt Nam đã làm được nhiều việc để thu hút đầu tư nước ngoài, đáng kể là việc xây dựng một khung pháp lý nhằm khuyến khích sự minh bạch và sân chơi công bằng cho các nhà đầu tư. Đó là nhận xét của ông Jordan Ryan, trưởng đại diện của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam trước thềm Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) khai mạc tại Hà Nội ngày 1-12.

Ông Ryan cho rằng Việt Nam đang đứng trước bối cảnh cạnh tranh quyết liệt về đầu tư nước ngoài, khi mà các nhà đầu tư đang tìm hiểu một cách rất thận trọng về địa điểm mà họ có thể chuyển đến những nguồn vốn có giới hạn của mình. Vì vậy, Việt Nam cần phải tích cực cải thiện môi trường đầu tư và có chính sách khuyến khích hợp lý để cạnh tranh với các nước trong khu vực để thu hút nguồn vốn này.

Việt Nam cần phát triển một hệ thống hành chính có khả năng giải quyết các nhu cầu của cả doanh nghiệp nước ngoài và những cư dân đang sinh sống ở địa phương. Trong cạnh tranh thu hút đầu tư, Việt Nam có nhiều ưu thế, nhưng cũng cần phải biết so sánh với cách thức mà các nước láng giềng đang làm rất tốt hiện nay.

Như vậy, về môi trường đầu tư Việt Nam có nhiều điểm hấp dẫn, nhưng hiện nay Việt Nam còn một số vật cản cần phải giải quyết nhanh chóng để có thể thu hút đầu tư tốt hơn trong vòng 5 năm tới.

Về sử dụng nguồn vốn tài trợ của nước ngoài, ông Ryan cho rằng Việt Nam hiện có một kế hoạch rất cụ thể nhằm sử dụng nguồn vốn này một cách hữu hiệu nhất. Theo kế hoạch này, các nguồn vốn sẽ được ưu tiên sử dụng để xây dựng những cơ sở hạ tầng cần thiết, xây dựng một hệ thống hành chính nhằm khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào phát triển kinh tế. Ngoài ra, Việt Nam cần sử dụng nguồn vốn đó vào giải quyết các vấn đề nóng bỏng như HIV/AIDS và phát huy dân chủ ở cơ sở.

Ông khẳng định trong hội nghị CG tới, UNDP sẽ cùng với các cơ quan khác của LHQ tiếp tục thực hiện những cam kết hỗ trợ Việt Nam. UNDP hiện đang chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm tới và hy vọng sẽ cùng với Việt Nam nâng cao chất lượng phát triển, không chỉ là phát triển kinh tế mà còn về bình đẳng giới, chất lượng môi trường, và để người nghèo có thể tham gia vào những chương trình phát triển này.

UNDP cũng sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng y tế và giáo dục, tiếp tục giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống hành chính cải cách. Trong các lĩnh vực này, UNDP hoàn toàn lạc quan vì Việt Nam có dân số rất trẻ. UNDP hy vọng xây dựng được một chương trình giúp thanh niên Việt Nam hiểu rõ hơn về những thách thức trong quá trình phát triển để họ tích cực tham gia vào quá trình này trong tương lai.

Về cam kết của UNDP trong hội nghị CG tới, ông Ryan khẳng định UNDP sẽ nỗ lực để tăng thêm nguồn hỗ trợ cho Việt Nam. UNDP có thể sử dụng nguồn vốn từ một số nhà tài trợ để giúp chương trình giảm nghèo và bảo vệ môi trường ở Việt Nam. UNDP tin rằng nguồn tài trợ này sẽ ngày càng tăng và UNDP đang nỗ lực để có được nhiều nguồn tài trợ hơn cho Việt Nam trong vòng 5 năm tới, vì UNDP tin rằng Việt Nam sẽ sử dụng nguồn vốn tài trợ của nước ngoài một cách hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm