Ùn tắc kéo dài trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây

NDO -

Ngày 2/2 (Mùng 2 Tết), ùn tắc kéo dài xảy ra trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. Nguyên nhân là do lượng ô-tô của người dân từ TP Hồ Chí Minh đi chơi Tết lưu thông trên tuyến đường này tăng đột biến.

Ùn tắc trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai.
Ùn tắc trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Từ sáng sớm ngày 2/2, trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, hướng đi từ TP Hồ Chí Minh-Đồng Nai, lượng xe ô-tô rất đông, nhất là trước khu vực các trạm thu phí: Long Phước, Dầu Giây và quốc lộ 51.

Tại khu vực trạm thu phí Dầu Giây xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Hàng trăm phương tiện từ TP Hồ Chí Minh đổ dồn về khiến trên đường cao tốc, hướng ra quốc lộ 1 xe chật cứng, rất khó di chuyển. Nhiều xe xếp hàng cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thể đến khu vực trạm thu phí. Để giải tỏa sớm khu vực này thì việc thu phí tạm thời được đơn vị quản lý đường cao tốc cho tạm ngưng.

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), đơn vị quản lý đường cao tốc TP Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây đã đưa ra phương án phân luồng, giải tỏa ùn tắc giao thông. Các vị trí có nguy cơ xảy ra tình trạng ùn ứ trên đường cao tốc gồm tại nút giao vành đai 2, cầu Long Thành, trạm thu phí Long Phước, Dầu Giây, quốc lộ 51 và nút giao quốc lộ 51. Lực lượng chức năng được bố trí thêm tại các vị trí có thể xảy ra ùn tắc và phân luồng từ xa khi lượng xe tăng đột biến và giải quyết các sự cố về giao thông trên tuyến đường này.

Trong khi đó, khu vực trước trạm thu phí T2 trên tuyến quốc lộ 51, hướng từ Đồng Nai đi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các phương tiện di chuyển chậm và gặp khó khăn do đông xe từ TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đi Vũng Tàu du lịch dịp Tết. Dự kiến, trong những ngày tới, phương tiện lưu thông trên tuyến đường này sẽ tăng cao khi người dân tiếp tục đổ về Vũng Tàu để du lịch.